Tối qua em mới đánh ghen


đến giờ vẫn shock, cả đời em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh này.


em và anh ta làm cùng cơ quan, yêu nhau 2 năm, nhưng chưa bao giờ anh ta muốn công khai mối quan hệ với mọi người.


Em có ngoại hình tốt,vị trí công việc tốt được mọi người quý mến, còn anh ta hơn em 9t (năm nay đã 36 rồi) ngoại hình dưới trung bình,khó tính và hay ghen. Dù thế Em đã yêu say đắm và thật lòng, dù có những lúc giận hờn nhưng có cặp nào yêu nhau mà ko thế?


Bọn em đã chia tay vài lần, nhưng rồi lại quay lại. Chính thức thì mới chia tay cách đây 3 tuần, cách đây hơn 1 tuần người đó vẫn gọi cho em vẫn nói nhớ nhung tha thiết, em đã không dám tiếp tục hẹn hò nữa, chỉ dám nói chuyện qua đt, nhưng đôi khi em cũng không kìm được cảm giác nhớ nhung nên gọi đt cho anh ta. nhưng mỗi khi em không gọi được cho anh ta, tinh thần em bấn loạn không yên. Em biết như thế là sai lầm, là không đúng nhưng tình cảm của em thì vẫn thế. Người ta phủ nhận có người khác khi em hỏi, nhưng giá như người ta thật lòng hơn, giá như người ta nói ra điều đó, có lẽ sẽ không có buổi tối kinh khủng đó.em ko gọi đc đt, đã chờ ở cổng và thấy người ta đi về cùng 1 cô bé, có lẽ vẫn còn là sinh viên, ít tuổi hơn cả em gái em. Họ lên phòng và đóng cửa lại, có lẽ cô bé đó đã qua đêm ở đấy nhiều lần vì khi em đến họ ko có nhà, nhưng những người hàng xóm thì nhìn em cười rúc rích, em đã không hiểu... Khi ở ngoài ngõ người đó đã nhìn thấy em, và cười rồi quay đi như không hề quen biết, em đã khóc và chạy ra khỏi con ngõ đó. Em đã tưởng không thể về được đến nhà nữa và gọi cậu bạn thân đến đón, nhưng nó đến muộn quá nên lại thành tai họa cho anh ta. :Sad:


Khi em ngừng khóc thì em bắt đầu thấy giận, giận không kiềm chế đc nên quyết định gõ cửa căn phòng đó. cô bé đó đang nằm trên giường, với chăn, ga, gối mà em tự tay chọn cho anh ta. anh ta vẫn cười và mời em ngồi nói chuyện, em hỏi về mối quan hệ của họ, và được giới thiệu là bạn gái anh ta. em đã tát anh ta hai cái, cô bé đó tát 1 cái nữa là 3. Lúc đó em không cần gì cả, em chỉ muốn cho cô bé kia biết bộ mặt thật của anh ta thôi nên em đã nói chuyện của anh ta và em cho cô bé đó. cô bé đó khóc, nhưng úp mặt vào vai anh ta, họ ôm nhau giống như em là 1 con mãnh thú đang muốn ăn thịt họ vậy. ngoài tát anh ta ra, em ko làm j với cô bé đó cả, em điên quá nên đá cái ghế về phía anh ta và cái bàn, đến giờ thì chân em sưng vù, tím tái. Em đã khuyên cô bé đó, hãy nhìn vào tấm gương của em mà quyết định có tiếp tục với anh ta ko, chẳng có gì đảm bảo là anh ta sẽ đối xử với cô bé không như thế. Và cũng nói rằng con người đó em không cần nữa. sau đó em bình tĩnh đi về với cái chân cà nhắc (lúc đấy mới đau), và không quên đóng cửa để họ tâm sự tiếp.


Em đã không định làm thế, em đã định bỏ qua mọi thứ và quên đi, nhưng em chỉ muốn cho anh ta 1 bài học rằng phụ nữ không phải món đồ chơi, nay dùng mai bỏ, anh ta đã chơi với lửa thì phải chịu chịu bỏng. Dù em làm thế chẳng có gì tốt hơn cho em, chỉ khiến em trở nên chai lỳ cảm xúc và cay đắng hơn. Em hận và khinh thường con người đó, luôn thể hiện là người có đạo đức tốt đẹp, nhưng chỉ toàn những thứ do anh ta tô vẽ nên. Có lẽ mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục, và em cũng chỉ mong rằng, em là người cuối cùng bị anh ta đối xử như vậy.


Em biết em không nên làm điều đó, nhưng em căm ghét cái nụ cười đểu cáng của anh ta ở trước ngõ, căm ghét cái con người không dám thừa nhận việc mình làm. hận anh ta đã lừa dối em từ khi nào mà em không biết. Hận cái ý nghĩ rằng em đã bị lợi dụng từ bao lâu nay mà không hề biết? Em hận em ngu ngốc vì yêu anh ta quá nhiều. Anh ta đã ngồi cắm mặt xuống nghe em nói mà không nói được lời nào.


Em vẫn còn choáng váng với những gì xảy ra, vẫn không quên được nụ cười đểu giả đó, không quên được cái vòng tay che chở cho cô em gái nhỏ. Em đã từ bỏ quá nhiều cơ hội đến với những người khác hơn anh ta chỉ để được ở bên tình yêu của mình, nhưng những gì em nhận được thật quá sức chịu đựng.


Hôm nay anh ta có giải thích rằng mới chỉ bắt đầu yêu cô bé đó sau khi chia tay với em, dù họ biết nhau đã lâu. và em chợt nhận ra rằng, cô bé đó chính là người mà anh ra xin vào thực tập ở 1 đơn vị trực thuộc cơ quan em làm, từ hồi tháng 1. Không biết họ đã bắt đầu mối quan hệ đó từ khi nào??


Giờ em chẳng cảm thấy gì, có lẽ là vì "không đau vì quá đau" mất rồi.


Em đã tâm sự với những người bạn thân, với người anh đồng nghiệp mà em tin tưởng, nhưng vẫn không có cảm giác gì cả. Đầu óc giờ vẫn như mây gió. có lúc em chỉ muốn đánh cho anh ta tơi tả, nhưng vết thương lòng của em thì sao? chỉ khiến nó toác ra sâu hơn thôi. Sao em lại rơi vào cảnh này??:Crying: