Khi tôi là sinh viên năm 3 Đại học ngoài sách vở cũng chỉ thể thao, tán dóc và thỉnh thoảng chơi boom online (sở thích từ hồi học cấp 2). Tính tôi hài hước và hòa đồng nhưng chuyện trong lòng thì chỉ mình tôi biết.


Tôi tình cờ chơi boom chung và nói chuyện với em, cũng vui và dễ gần. Tôi thì vốn chẳng tin vào tình online, tình offline còn không xong cơ mà. Được khoảng 1 tuần em không online nữa, tôi cũng không bận tâm. Rồi bẵng đi một thời gian, cũng phải hơn nửa năm sau, tôi và em lại gặp nhau. Tôi bất ngờ lắm, thấy có duyên thật, đặc biệt với tần suất log in bất thường và thưa thớt như mưa rào thành phố của tôi. Hai đứa lại nói chuyện với nhau, giống như cảm giác thân thuộc lâu ngày gặp lại vậy, tâm sự đủ thứ. Em hay khoe hình ngày xửa của em, em đi đây đi đó, mỗi tấm hình đều được “thuyết minh” nhiệt tình. Tôi thấy em cũng dễ thương lắm, có gì đó thật thà, vô tư. Cứ chơi chung và nói chuyện mỗi tối với nhau như vậy, cuối cùng khoảng hơn 2 tháng đôi bạn trẻ lên lịch hẹn gặp nhau ở quán trà sữa gần ngã năm chuồng chó. Tôi thì chả để tâm lắm, ừ thì đi cho vui. Tôi cứ thế đến và bay lên lầu tìm em thôi. Em đi làm nên ghé trước, thấy tôi lại ngồi, em ngạc nhiên vì em chưa biết mặt tôi và tôi đến cũng chẳng hỏi em ngồi ở đâu. Buổi nói chuyện khá vui, tôi nói nhiều mà :D chứ ai cũng im im khác nào 2 đứa chờ thời. Ấn tượng sau lần gặp đầu, em cũng thường thôi, nói chuyện xíu xíu chảnh, nói chung cũng không hấp dẫn lắm. Tôi chắc lần sau được rủ nữa không đi :3


Hai hôm sau, em nhắn tin rủ tôi đi xem “Con Zịt Zàng” ở trên quận 7. Tôi nghĩ lên ngắm con vịt cái thôi rồi về đó hả, mà em rủ buổi trưa “mát mẻ” nữa, hình thì tôi không ăn ảnh nên ghét chụp hình, thấy ít có “rảnh” nên tôi từ chối khéo. Mấy bữa sau, lễ 30/4 em cũng chủ động rủ đi xem pháo hoa, tôi thì cũng chả bận gì ngày đó nên cũng ok. Ở thành phố lâu chứ chả bao giờ mò lên cái hầm Thủ Thiêm xem, hình dung cảnh tượng đi về đông đúc là oải rồi, lần đó là lần đầu xem pháo hóa của tôi. Về em bảo vào tiệm bánh ăn sữa chua, cũng ngon :D. Qua lần đó chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, nói chuyện về quan điểm cá nhân, sở thích, sang tới chính trị và hòa bình thế giới. Cho tới một vài lần nữa tôi cũng không nghĩ tôi thích em đâu, chả biết sao tôi đi khi em hẹn, giống như ma xui quỷ khiến vậy! Những lúc tâm sự với em, chịu khó nhìn vào mắt em, cái cách em nói chuyện tôi lại cảm thấy em có một nỗi buồn sâu thẳm, mảng kín nào đó mà tôi lại muốn xóa nó đi mang niềm vui đến cho em. Dần dần, cảm xúc của tôi chuyển sang mong muốn được bảo vệ và yêu thương em. Em mở lòng hơn, tôi cũng mở lòng hơn, chúng tôi đi chung nhiều hơn. Ngồi viết dòng này, kỉ niệm như ùa về, mơ hồ, sóng sánh, ngọt ngào, như mới hôm qua vậy. Tôi nhớ khi chở em vào phi trường xem máy bay, được một lúc có anh đẹp trai ra đuổi, nhớ khi trưa nắng chở em đi nộp đơn xin học tiếp (Do em qua Úc hơn 1 năm quá hạn bảo lưu) rồi tạt vào big C xem chị bạn em make up cho em –lúc đó em thật đẹp, ăn bánh trứng KFC. Em thích ăn bánh trứng KFC lắm! Nhớ khi lên trường em học ké ra nhầm chỗ ăn 2 dĩa mì xào long tong và dở kinh khủng bị chém 50k. Nhớ khi đội mưa đi ăn xiên que, cháo lòng, kem chiên, lúc nào cũng vậy, hễ mưa là gió thổi ngược tốc đằng sau lên nên mặc cũng như không…Nhớ lúc mưa xối xả chở em về ba, em bảo thôi, nhưng tôi vẫn muốn, lúc về đường vắng trời mưa, em sợ tôi cô đơn…Nhớ những món em làm, em khéo tay lắm, tôi mê nhất món bánh chuối của em. Món đó ngon nhất trên đời, tôi thích một phần vì không tốn nhiều tiền của em…nhớ có hôm tôi nói chơi thích ăn sữa chua em đi học ghé qua mua cho tôi, bonus thêm bình nước em nấu…nhớ khi 2 đứa đi mua ốc về tự làm, tôi bảo bếp than cứ để anh lo, mà nhóm 1 tiếng chưa ra lửa, cũng may sau hàng loạt phương pháp đôi bạn trẻ cũng có ăn, mỗi tội dọn dẹp muốn xỉu…Nhớ khi tôi làm bài thực hành giúp em, bài nhiều mà em thì quỡn quỡn, tôi cáu lắm, em nhắn zalo tôi mấy câu em viết ra giấy: Hôm nay bé Su nhìn bé Zoi thật lâu, thấy bé Zoi thật dễ thương…đọc chưa hết là tôi đã cười và ráng thức làm cho xong để em kịp nộp…nhớ khi tôi đàn hát cho em nghe…nhớ những tối đón em về tặng em bông hồng trước ban công, khuôn mặt em rạng rỡ…Nhớ những lúc đi chợ cùng em nhưng em không dám trả giá, tôi hỏi sao vậy? Em nói em sợ bị đánh! Từ đó nhiệm vụ của tôi là trả giá dùm em. Có khi 2 đứa đi hết cả một con đường hay một cái chợ để trả giá nhưng vui với mua được đồ rẻ hơn mà y chang nhau….nhớ những lúc 2 đứa lò mò đi tô tượng. Em bảo để em chỉ anh pha màu, em pha mà muốn hết cái dãy màu người ta, ai như em chắc nhà sách đóng cái khu này quá, tôi chọc em vụ đó đã đời...nhớ khi hai đứa vào công viên đá cầu phạt, em 5 mạng mà phạt thấy tôi, lấy cái bao nilon cột tóc nữa chứ...nhớ khi đưa em ra đồng diều, tự nhiên xuống xe em nhảy gangnam style. Tôi há hốc mồm nhìn em, em kêu có ai đâu, trong khi nguyên một dãy quán nước bên kia đường...Nhớ cái hôm Tết đi Crazywave sợ quá hai đứa nắm tay nhau thật chặt, trước khi lên em còn nhìn kiểu “xời có gì đâu”, xuống ói xanh mật...Nhớ khi trời mua trú trong mái che ở công viên lấy lược chải tóc em – tóc em dày mượt lắm. Tôi thích ngửi mùi tóc em...Nhớ khi em rửa chén tôi đòi rửa phụ em lại nhẹ nhàng bảo thôi để em rửa, tôi loay hoay nghịch em, rồi ôm sau lưng em thì thầm với em cho đến khi rửa xong...Nhiều lắm tôi nhớ mọi thứ gắn với em, đi trên từng con đường đều nhớ đến kỉ niệm tôi với em. Tôi yêu em từ những điều giản dị như thế, không tính toán, so đo. Em mua áo cho tôi là tôi lại dặn đừng mua nữa, để tiền mà mua cho em với ăn uống nhiều vào. Nhớ cái hôm em mặc đồ Phật tử, nó rộng quá, em lọt thỏm trong bộ đồ, tôi nhìn em gầy mà thấy xót xa...Tôi thích chọc em cười, làm em vui vì tôi thích nụ cười em!


Gia đình tôi không tán thành tôi và em quen nhau. Nguyên nhân là lần đầu dẫn em về mà không chuẩn bị, dặn dò gì em – cái này là cái lỗi của tôi, lần đó mẹ tôi không có thiện cảm với em vì tính em gặp người lạ ít nói về lại qíu nên quên chào, mà tôi không nhắc em – tại tôi nữa. Phần khác là ba mẹ em không còn sống chung, nhà tôi lo lắng em với tôi đứt gánh giữa đường. Tôi phân trần, nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ, tôi biết hoàn cảnh là không ai có quyền chọn lựa, mong ba mẹ cho em thêm thời gian để 2 bên hiểu nhau. Một buổi sáng chủ nhật, nhà tôi làm cơm tôi qua chở em. Hôm đó mọi thứ suôn sẻ lắm, em đẹp hơn, sau lần đầu em cũng cố gắng lắm. Tôi biết yêu tôi em thiệt thòi nhiều. Tôi đang đi học, lại chưa phải từng trải hay kinh nghiệm gì. Những điều đó chỉ làm tôi cố gắng phấn đấu và trân trọng em hơn. Em giận tôi chuyện nhà tôi vì em không muốn tôi chịu một mình, em muốn tôi chia sẻ. Áp lực lắm chứ, nhà tôi có định kiến, em thì nhút nhát, không xởi lởi được với mẹ tôi. Mẹ tôi thì dễ gần lắm, mấy người nóng tính thì thích được chiều lòng với nghe lời. Sau tôi mới biết là còn nguyên nhân khác. Cái lần tôi và em đi ăn kem, mẹ tôi không muốn tôi đi với em, tôi vẫn đi, mẹ giận lắm nên nhắn tin mắng tôi. Trong đó có câu “Tao cấm mày đi với con L”, đọc xong tôi liền cất vào ngay, không hiểu sao em thấy. Từ đó mà em thấy tự ái của em bị đụng chạm, em bảo mẹ annh biết gì về em mà nói em con này con kia. Tôi cũng lựa lời nói, mẹ tôi tính như Trương Phi, nói xong rồi thôi. Chứ lần em qua nhà tôi vẫn làm cơm rồi lên phòng hát kara bình thường mà. Một thời gian, em đòi chia tay. Tôi biết em yêu tôi lắm, tôi có điên cũng chả đồng ý. Tôi xác xe chạy qua em ngay dù hơn 12h đêm rồi, tôi gọi cửa mãi, em cũng mở. Tôi cần em, tôi yêu em, em không bỏ tôi được đâu. Lầu đầu tiên tôi chảy nước mắt trước người khác, tôi biết chắc mình sẽ hối hận khi để người mình yêu rời xa mình. Tôi sẽ đợi em đến sáng cũng được. Em thấy tôi vậy, em bảo anh như thế em đau lòng lắm. Tôi nắm tay em, muốn em cho tôi thêm thời gian thuyết phục nhà tôi. Cuối cùng em cũng chịu, tôi may mắn quá. Như được sống trở lại...Sau lần đó chúng tôi dính nhau như sam, làm gì cũng như hình với bóng...Rồi biến cố lớn cũng đến!


(3h25 sáng rồi, đầu óc tôi cứng đờ, tôi nằm chút đây, tối sau tôi viết tiếp vậy...)