Hôm qua đi đám cưới, về nhà bỗng thấy đầy tâm trạng. Mình nhận thấy bấy lâu mình chỉ có cửa sổ, mà tận những 2 cái liền, mình tạm gọi 1 cái là cửa tròn, một cái là cửa vuông. Cửa sổ tròn cho mình những phút giây lãng mạn, còn cửa vuông thì mình thoải mái bộc lộ tất cả những gì là mình. Và bấy lâu mình hài lòng với chúng, mình thấy cuộc đời mình chẳng có gì phải băn khoăn cả, vui vẻ, thực tế, lãng mạn...và chẳng bị ràng buộc gì cả. Và có lẽ cảm giác đó sẽ mãi theo mình, nếu như không có cái đám cưới kia, thật lòng mình mừng cho cô dâu chú rể và mong điều tốt đẹp cho họ, nhưng nó đã phá vỡ một cái gì rất sâu trong mình. Mình bỗng thấy 2 cái cửa sổ thì tốt thật đấy, nhưng người ta không thể đoàng hoàng vào ra từ cửa sổ. Mình suy nghĩ mãi có nên ép cửa sổ thành cửa chính không, cái này không dễ chút nào, mình biết vậy. Hay mình nên đập cả 2 cái cửa sổ đi để làm một cái cửa chính, việc này sẽ mất nhiều thời gian, mà cũng chẳng biết cái cửa chính có tốt không nữa, chao ơi là băn khoăn?