Anh là khóa trên của mình, hơn mình 2 tuổi. Vì mình và anh đều hay lên phòng thí nghiệm nên quen nhau. Lần đầu tiên gặp anh là mình cần nhờ sửa lap, mang lên PTN, và a là người sửa cho mình. Lúc đó mình cảm thấy a là người rất kiệm lời, ít nói chuyện với người lạ (vì mình để ý thấy a chỉ nói chuyện cười đùa với bạn a thôi, còn quay ra nhìn mình thì rất là nghiêm trọng). Nhìn a thì khá là chững chạc nếu không muốn nói là già so với tuổi, lúc đầu mình còn tưởng là thầy giáo :v Và rất nghiêm túc. Hôm ấy cũng k nói chuyện nhiều, ấn tượng của anh ấy trong mình qua lần gặp đầu tiên ấy k có gì ngoài chiều cao khủng bố.



Đó là lần đầu tiên mình lên PTN, sau này thường xuyên lên hơn, tiếp xúc với anh nhiều hơn, mình mới nhận ra là ấn tượng ban đầu của mình về a chả đúng tí nào
) A vui tính, có nhiều bạn, dễ bắt chuyện, tốt bụng nữa, ai nhờ gì cũng giúp... Điểm duy nhất mình không thích ở a là có quá nhiều con gái vây quanh. Thực ra mình biết mình thích hay không thích cũng chẳng quan trọng gì.



Sau khi gặp a một vài lần thì mình và a cũng nói chuyện nhiều hơn. Hình như tính mình ít nói nên gặp phải một người như a có phần tò mò và bị thu hút. A hay nhắn tin với mình, kể chuyện linh tinh, mình cũng nhắn tin lại, coi như nói chuyện với bạn vậy thôi.



Mình có một đứa bạn thân (cũng là con gái). Nó tính tình vui vẻ, hay nói kể cả với người lạ chứ không chỉ nói nhiều với người thân quen kiểu như mình. Hai đứa đều hay lên PTN và nó cũng quen a. Mình để ý thấy nếu có mình, nó và a ở cùng 1 chỗ, thì thế nào cũng là 2 người ấy nói chuyện, cười đùa, trêu chọc nhau, còn mình thì... cảm giác như người thứ 3 ấy. A k hay nói chuyện trực tiếp với mình, mình thì kiểu k nói chuyện với mình thì mình sẽ k nói chuyện lại. Vậy mà mình k hiểu sao ngày nào a cũng nhắn tin với mình được. Còn mình thì dù thắc mắc nhưng vẫn vui vẻ sms, fb, skype các kiểu với a. Mình nghĩ chắc mình thành thanh niên sống ảo mất rồi, nhưng thực sự mình thấy rất vui khi nói chuyện (dù qua cái màn hình laptop) với a.



Rồi đến đợt a vào nam thực tập 5 tháng. Ngày nào a cũng nt cho mình, kể chuyện hôm nay a làm gì, ăn gì, đi đâu. Đối với mình nhắn tin với a như trở thành thói quen rồi. Mình k muốn thế, mình sợ bản thân thích a mất, vì xung quanh a có rất nhiều gái, thậm chí a còn bị trêu là người anh của năm. Còn mình thì chẳng có gì đặc biệt. Có thể nói là mình sợ thích a rồi sẽ có ngày mình bị bỏ rơi. Thỉnh thoảng mình lại k nhịn được hỏi a sao hay nt với mình thế. A lần nào cũng trả lời nước đôi: nếu e k thích thì thôi, a sẽ k làm phiền nữa. Và 2,3 ngày sau mình lại là người nt trước, coi như k có gì.



Mấy tháng sau a về, phải nói là mình rất vui. Mọi người trong PTN đều gán ghép mình với a, nhưng mình biết a k thích mình. Hỏi a tại sao mọi người biết mình hay nt với a, a bảo mấy a đi thực tập cùng nhìn thấy a nói chuyện skype với mình nên trêu, rồi bảo với mình cứ kệ đi, coi như đây là một kỷ niệm với a, dù sao sau này a cũng vào nam làm, k gặp mình nữa. Rồi còn kể với mình trước cũng bị mọi người trêu với mấy chị nữa rồi. Mình nghe xong k biết nói gì, nhưng mà buồn quá. Đã có lúc mình nghĩ a cũng thích mình, k thì sao lại nt nhiều thế, nhưng có lẽ với ai a cũng vậy thôi.



Anh còn kể với mình về người 2 năm trước a thích, nhưng chị ấy đã có người yêu. Có lần a rủ mình ra hồ Tây (cùng bạn a ấy), lúc đi qua đoạn ngày trước chị ấy ở, a còn kể về những ngày 2 người cùng đi học, cảm giác nuối tiếc lắm. Có hôm chị ấy lên PTN nhờ a vẽ hộ bản CAD, lúc chị về a còn hỏi mình chị có xinh không
( Mình nghĩ chắc a vẫn thích chị ấy lắm.



Sinh nhật a, mình đi học đến 9h, chưa ăn uống gì đi bus đến nhà a tặng quà. Thực sự giờ mình cũng k hiểu sao lúc ấy lại manh động thế nữa
Như kiểu tỏ tình gián tiếp ấy. Tặng a bánh nhưng a bảo a k thích đồ ngọt, rồi bảo a k quan trọng ngày sinh nhật, lần sau đừng tặng gì nữa, ai tặng a quà a chỉ thấy nợ người ấy thôi. Mình buồn và hối hận kinh khủng. Chắc a ấy biết mình thích a ấy mất rồi.



Anh thỉnh thoảng dẫn mình đi chơi cùng bạn a ấy, có lần còn đi uống nước cùng chị họ a ấy nữa. Ai cũng hỏi mình là bạn gái a ấy à, mình chỉ dám nhận bạn là con gái thôi. Mình lại hy vọng, chắc a cũng có cảm tình với mình nên mới rủ đi như thế...



Lần mọi người trong PTN cùng đi chơi, a tự nguyện chở mình. Lúc đi cũng đề nghị cầm balo giúp mình, nhưng mình còn mải tức vì a toàn nói chuyện với đứa bạn mình, nên k cần. Mình k có ô, a lấy người a che nắng cho mình. Mình cảm động gần chết, cũng chả có hơi mà tức nữa. Đến lúc đi về, mình rủ a đi ăn. Mọi lần a toàn trả tiền khi đi ăn với mình, nên lúc ấy mình phải rủ mãi a mới chịu đi, còn phải trả tiền cho chủ quán trước, sợ a giả vờ đi wc xong trả tiền như mọi lần. Nhưng a vừa ăn được một miếng đã chê, làm mình dù thích món đấy nhưng hôm ấy cũng chẳng có hứng thú ăn nữa. Mình lại không hiểu a nghĩ gì..



Mấy tuần trước mình sang nhà a mượn usb. Mình lại k biết nhà nên chỉ chờ ở ngã tư, a đi ra và đưa usb cho mình. Mình lúc đó nghĩ trời tối, chắc a sẽ đi về cùng 1 đoạn. Nhưng a đưa cho mình xong lại bảo a phải sang nhà thím chơi, a đi trước nhé, mặc dù mình vẫn đi cùng đường. Mình đồng ý và a phóng xe mất. Ma xui quỷ khiến thế nào, sau đấy mình lại gặp mấy thằng rảnh việc trêu ghẹo. Lúc đó mình rất sợ và buồn, giá như a đi về cùng mình...



Sau đó mình quyết định phải chấm dứt thôi. Mình biết a k thích mình, cũng k biết trong lòng a mình là gì nữa, có lẽ chẳng là gì. Bao nhiêu lần mình hy vọng, tưởng tượng,.. rằng có lẽ a cũng thích mình, dù là một chút đi chăng nữa. Nhưng có lẽ giờ phải dừng tự huyễn hoặc mình rồi. Mình nói với a là mình k muốn tiếp tục kiểu k rõ ràng này nữa. Và a lại như mọi lần nói tùy e thôi...



Gần 1 tháng nay k nói chuyện, mình buồn lắm. Anh mới vào nam phỏng vấn xin việc, mình cũng k dám hỏi kết quả, chỉ mong a trượt để làm ngoài bắc. Thói quen này khó bỏ hơn mình tưởng. A có lẽ cũng tìm được ng khác nói chuyện thay mình rồi. Nhưng mình cứ rảnh ra là lại nghĩ hay lại bắt chuyện trước nhỉ, mình chỉ muốn nói chuyện với a, nhưng cũng sợ càng ngày càng thích a.



Đơn phương, là buộc bản thân phải nhìn về hướng khác.



Mình phải làm sao đây? :( Con trai khó hiểu quá. Có lẽ FA cả đời vậy.