Em cung không có khiếu kể chuyện lắm nên chẳng biết bắt đầu câu chuyện của em thế nào nữa . Thôi thì cứ kể dần dần mong mọi người cảm cho em mừng . Em năm nay 21 tuổi ( sn 91 ) .Kể ra thì lại phải kể chuyện từ cái hồi cấp 3 em đã yêu 1 chàng hơn em tân 8 tuổi . Lúc mới yêu em đắm đuối lắm, ngày nào cũng cười haha rồi cứ sống trong mộng mị cứ nghĩ là mình sẽ yêu chàng ta suốt đời .... sẽ lấy nhau rồi sinh con cái rồi sẽ chăm chỉ hơn chịu khó nấu ăn quét nhà giătj đồ cho anh .. đủ các kiểu blah blah ...rồi sống hạnh phúc ! Thé mà đùng một cái yêu nhau đc 3 năm ... dâng cho anh ta đủ thứ thì anh í lại đc 1 chị đồng nghiệp để mắt đến , chị í ngày đêm nhắn tin hỏi han xong suốt ngày : " gửi lời chúc ngủ ngon từ thái bình lên hà nội " vào những ngày chị ta về quê nữa và anh ta cũng rất nhiệt tình nhắn tin lại chứ . Như thế thì con nào chịu đc , nhất là khi mà chàng ấy cứ lập lờ ko rõ quan điểm của bản thân là gì . Nói là chỉ là đồng nghiệp bảo em lo nghĩ linh tinh mà cứ 12h ( cái hồi ấy viettel còn áp dụng chính sách sau 0h thì 500d 1 phút ạ gọi 30' cho đỡ tốn ) chị ta lại gọi đến hỏi han cái gì gì í ko biết .. ( em gọi thấy chị ta máy bận , tắt đi gọi người yêu thì anh chàng cũng đang number busy nôt ) .... em điên quá nhưng chẳng biết làm gì vì dù chàng nhắn tin và ít chịu dỗ dành lúc em khóc nhưng t7 cn vẫn dành cho em cả ngày nên ... , hồi ấy chàng là tất cả đối với em , chỉ nghĩ đến việc mất chàng mà em như chết đi đc . Sau khoảng 1 năm vật vã đêm nào cũng đạp đầu vào gối khóc huhu rồi thức đến sáng ( bây giờ thì em thất em ngu thật chả hiểu sao lại phải thế ) ...vì anh ta chẳng rõ ràng gì cả .. nói là vãn yêu em nhưng vẫn cứ nhắn tin cho con kia ... em làm căng thì giấu em ... giấu đc nửa năm thì lại lòi ra là vẫn nhắn tin thậm chí thân thiết hơn nên mới có vụ 1 năm mà em vẫn lằng nhằng chưa dứt . Đồng chí ấy khai là mới chỉ nhắn tin chưa đi chơi lần nào và chưa làm gì có lỗi với em cả . Em cũng đành tin vì lúc ấy vẫn yêu .Và nói rõ là bạn í là ng nam định lên hà nội định cứ từ đời ông bà rồi nhé