Em hiện đang đi du học, còn 1 năm nữa mới xong. Nhưng sau đó em còn phải ở lại đó làm việc vài năm vì điều kiện học bổng ràng buộc.
Lần về hè này em có xin đi thực tập trong 1 công ti VN và có quen 1 anh rất dễ thương, hơn em 4 tuổi. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ anh hay chỉ em mí cái lặt vặt mà em ngại không dám hỏi. Hai anh em ngồi gần nhau nên cũng hay nói chuyện, càng tiếp xúc em càng thấy anh rất có duyên. Mà càng lúc càng thấy anh rất đẹp trai =)) ( lúc mới vào vì còn lạ nước lạ cái nên em đâu dám liếc dọc liếc ngang, nên dù anh ngồi kế bên cũng không để ý lắm. 1 phần nữa là vì em mới tan vỡ trong chuyện tình cảm nên lòng cũng chả mặn mà trai gái gì nữa).
Làm được một tuần thì anh rủ em đi ăn trưa với một chị nữa trong phòng cũng chơi thân với anh. Chị này cũng hay chọc ghẹo em và anh ấy. Chị hỏi em đủ thứ, nào là giờ có bạn trai hok (tất nhiên em nói không rùi), rùi nhà ở đâu…này nọ. chắc cố tình hỏi giúp anh tìm hiểu em. Em cũng nhiệt tình trả lời lắm, vì em cũng muốn anh hiểu về em hơn. Nhưng đến đoạn sau thì gay cấn. mới đầu chị ấy tưởng em thực tập cuối kì, sau khi thực tập sẽ vào làm trong cty lun. Nhưng mà em bảo chỉ làm 3 tháng thôi, rồi sau đó đi du học tiếp 1 năm nữa mới xong. Rùi chị hỏi “làm xong có định vào cty mình làm không?” thì em bảo là không được. em bị ràng buộc phải làm ở nước ngoài. Mà có làm ở VN cũng phải trong cty có vốn nước ngoài. Em vừa trả lời vừa thấy chị liếc anh ý là em thấy có điềm rùi. Sau đó chị ấy chốt lại 1 câu “vậy là sau 3 tháng này em biến lun hả?” em chỉ biết cười cười. lẽ ra lúc đó em phải nói là sao biến được, mình cứ giữ liên lạc với nhau là còn gặp hoài. Nhưng lúc đó em nghĩ không ra.
Đúng như em nghĩ là sau buổi đó anh cố tình giữ khoảng cách với em. Mà tự nhiên thiên không thời, lâp tức địa cũng không lợi lun. Em phải chuyển sang ngồi chỗ khác cho gần chị phụ trách em kì thực tập này. Thế nên kết quả là nhân cũng không hòa lun. Chỉ có buổi sáng đi làm là hay gặp nhau. Mà có 1 chuyện ngộ là tuần đầu em đi làm thì lúc này vô cũng thấy anh vào rùi. Anh đi làm sớm còn em thì đúng giờ mới vào. Đến tuần sau (là khi em đã chuyển sang chỗ khác) thì đi làm hay gặp anh ở thang máy. Tự nhiên anh cũng đúng 8h mới xuât hiện ở cty giống em =)) (không biết em có bị bệnh tưởng không nữa). nhưng mà hùi xưa em mới hỏi 1 câu anh đã nói tùm lum. Giờ em hỏi câu nào anh trả lời câu đó thui. Mà gặp ở thang máy tùm lum người, em cũng không nói gì nhiều được. Riết em không biết hỏi gì lun. Nói chung em thấy hơi lạnh nhạt. Giờ tụi em chỉ gặp nhau khoảng mấy phút trước giờ làm, thỉnh thoảng máy in anh bị trục trặc gì thì qua chỗ em in thui. Mà cũng không nói gì.
Hùi đó ngồi kế anh vui lắm, qua chỗ mới chị phụ trách cũng dễ thương, nhưng em vẫn thấy trống vắng. Anh không có động thái gì cho mối quan hệ tiến triển thêm, em cũng vậy. vì em còn đang phân vân. Rõ ràng chuyện em còn phải học 1 năm nữa và phải làm ở nước ngoài là rào cản rất lớn. nhiều khi nghĩ đời có bao lâu mà sống hững hờ. sau khi chia tay với bạn trai cũ, em cứ nghĩ không rung động với ai được. suốt ngày em cứ xem FB người ta xem đang làm gì. vậy giờ nhờ anh mà em dứt ra được rùi, có được cảm tình với anh sao lại dễ dàng để nó vụt mất. Nhưng rồi lại sợ nếu tình cảm tiến thêm mà sau này không vượt qua được rào cản lại tự làm khổ mình. Chẳng thà bây giờ mới là cơn gió thoảng nhẹ trong lòng thì cho nó lướt qua luôn.
Ngoài ra em còn 1 nỗi sợ nữa là giờ em còn trẻ trung, nhưng khoảng 3,4 năm nữa về VN thì thành gái già rùi, ai thèm em nữa. Bên kia thì em không có nhiều sự lựa chọn đâu, cho nên người cũ hành hạ em về mặt tinh thần nhiều lắm mà em cứ tha thứ, đến bây giờ mới dứt ra được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tiếc thế :Silly:
Anh ý có vẻ lảng đi rồi thì thôi chị ạ, yêu xa ko...
Nhưng khuyên e là nếu chưa có j rõ ràng từ phía a kia (mà a ý có...
còn lại trong cty nếu gặp gỡ vẫn nói chuyện bình thường. tức là...
Tính 3 điểm trên thì về sự nghiệp của bạn đang tốt. có đà cứ theo đi đã.
còn dựa...
Mà thôi anh ấy đã thế rùi thì thôi bạn ạ,...
vụ này...
mà cái...