Mình đang có 1 gia đình êm ấm, và anh cũng vậy. 2 đứa concủa anh đã lớn. Nhưng thỉnh thoảng mình và anh vẫn nhớ nhau, vẫn điện thoại hỏithăm nhau khoảng 1-2 tháng/ lần. Và việc làm đi xa nhất của mình và anh sau khimình kết hôn là hẹn nhau uống cafe ngay sát công ty mình. Mình và anh hẹn nhaukhông phải để tâm sự, hẹn hò chuyện tình yêu mà chỉ để gặp nhau sau rất nhiềunăm cắt đứt liên lạc. Để hỏi han nhau về gia đình, bạn bè. Anh luôn muốn mìnhđược hạnh phúc, luôn khuyên mình nên sống đơn giản và cần phải chấp nhận nhữngđiều chưa bằng lòng về đối phương.


Mình gặp anh lần đầu tiên cách đây gần 10 năm. Khi đó mình chỉ là 1 côbé mới ra trường, có khuôn mặt ưa nhìn nên trong Công ty cũng có rất nhiềungười theo đuổi. Nhưng không hiểu sao mình lại yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.Anh không tiếp cận mình, chỉ 1 lần duy nhất mình tình cờ gặp anh và anh đứng imtrong 1’ rồi nhìn mình và mìm cười trong im lặng. Vậy mà mình thổn thức mất ănmất ngủ vì anh. Cho đến 1 thời gian ngắn sau thì mình biết anh đã có gia đình.Mình buồn nhưng không thể quên anh được. Tình cờ mình nghe vài chị lớn tuổitrong công ty kháo nhau anh và vợ có vấn đề từ rất lâu, từ khi mình chưa vàoCty. Vợ anh không xinh nhưng rất cá tính và hướng ngoại. 2vc họ đã ra tòa nhưngcuối cùng lại hòa giải. Họ ra tòa chỉ vì không hợp nhau chứ không phải có ngườit3 từ bên nào. Mình hầu như chỉ yêu anh đơn phương như thế, vừa sợ sệt với thứtình cảm không đúng đó, vừa tha thiết nhớ anh. Cho đến 1 ngày mình nhận đượclời mời chia tay cty của anh, lúc đó anh đã là 1 sếp khá lớn. Mình không kịpsuy nghĩ gì và tham gia. Trong mình lúc đó hoàn toàn trống rỗng và hoang mang.Mình sợ mất anh, nhưng lại không biết sẽ thế nào. Buổi tối đó anh đã chọn chỗngồi đối diện với mình, mình cũng không biết mọi người xung quanh nghĩ gì.Nhưng mình thật sự chỉ sống cho khoảnh khắc hạnh phúc lẫn đau khổ lúc đó. Khira về đã khá muộn, mình lấy xe về trước và anh hẹn gặp mình. Thời điểm đó đã 10năm, một con bé đang nhìn cuộc đời màu hồng và ôm trong mình 1 mối tình tưởngnhư đơn phương, hoàn toàn đang để tình cảm lấn át lí trí và đã đồng ý gặp anh.Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu. Anh bảo vì anh sắp đi đến 1 nơi rất xa nên anh quyết định nói chomình nghe tình cảm anh dánh cho mình. Anh đã yêu mình ngay từ lần gặp đầu tiên,hóa ra anh nhận ra mình trước khi mình biết anh. Anh gặp mình trong mộtlần tình cờ nhìn thấy ở 1 lễ hội của cả tổng Cty và anh đã cố tìm xem mình ởđâu. Nhưng khi gặp mình tại công ty này thì anh lại giữ khoảng cách vì khôngmuốn mình bị ảnh hưởng. Buổi hẹn kết thúc bằng 1 nụ hôn chạm nhẹ của anh lên mámình. Anh bảo mình ở lại làm việc thật tốt. Anh là người đã có gia đình, mặc dùanh không yêu vợ nhưng anh không ghét cô ấy và anh còn những đứa con và sựnghiệp, anh không thể làm gì hơn được ngoài việc sẽ giúp mình khi mình khó khănvà cần đến anh như một người bạn.


Mình đã ôm mối tình đó rất lâu, mặc dù mình và anh đều có sđt củanhau,đều biết đối phương đang ở đâu nhưng nhất định không ai liên lạc cho ai.Một buổi tối sau đó gần một năm anh nhắn tin cho mình bảo anh đang trên đườngđi công tác nước ngoài, anh đang ug một chút rượu để lên máy bay ngủ 1 giấc. Và anhbảo mình hãy sống thật vui, hãy tìm một người đàn ông không cần yêu mình quánhiều, và mình cũng ko cần yêu quá nhiều, nhưng phải tốt để sống cùng. Mình đã khóc nhưng nhất định không nhăn lại.Lúc đó mình đã 26 tuổi, từ thời sinh viên đã có một mối tình 3 năm không thành,sau đó cũng rất nhiều người tán tỉnh và mình cũng mở lòng làm quen. Đến thờiđiểm đó mình đã không còn là một cô gái còn trinh trắng nữa. Nhưng tâm hồn mìnhlại rất lãng mạn và thực sựa không có ai khiến mình thổn thức đến vậy.


Và sau đó mình đã tiến tới một bước mạo hiểm khi một ngày mình tìm đến anh. Đólà một buổi chiều mưa, mình đã ngồi đợi anh, cùng anh đi ăn tối vàvào KS. Mình với anh đã ở với nhau 1 đêm. Sau đêm đó, mình đã rời xa anh, vàanh cũng không tìm kiếm mình. Mình không oán trách anh vì mình đã chủ độngkhiến anh không thể cưỡng lại, mình không liên lạc với anh vì mình biết mọi thứchỉ rơi vào bế tắc nếu mình không vượt qua. Cho đến tận bây giờ, gần 10 năm sau,chuyện tình của mình và anh vẫn chỉ là một bí mật không một ai biết.


Sau đó 5 năm mình gặp ox mình bây giờ. Anh ấy là một người đàn ông khôngcó đến 0.1% giống anh. Đó là một người hoàn toàn khác nhưng rất tốt và rất yêumình. Mình và anh có một gia đình khá ổn, mặc dù có nhiều song gió đi qua nhưngđến thời điểm này, mình không có gì phải hối tiếc khi đã lấy anh.


Và sau đó mình và anh lại liên lạc với nhau. Anh và mình đã rấtvui khi có thể thoải mái với nhau hơn. Anh bảo bây giờ mình đã có một gia đìnhhạnh phúc rồi, anh không muốn mình và anh làm gì để ảnh hưởng. Mình vẫn rất hạnhphúc khi kể cho anh về chồng, về con, về cuộc sống của mình.


Mình yêu chồng, và rất nghiêm túc về các mối quan hệ từ khi gặp chồngmình. Mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ ngoại tình với anh, không bao giờ có ýnghĩ sẽ làm tổn Thương gia đình mình. Nhưng trong sâu thẳm mình vẫn dành choanh 1 góc rất sâu và rất đặc biệt. Nó âm ỉ cháy trong lòng mình, một vài khoảnhkhắc của cuộc sống mình vẫn nhớ anh da diết… Mình cũng không thể hiểu nổi tạisao lại thế. Không biết bao nhiêu lần mình cầm đt lên muốn gọi cho anh nhưnglại thôi. Số đt của anh mình đã xóa nhưng sau 5 năm mình vẫn nhớ được dù khôngmột lần gọi.


Mình có được xem là đang ngoại tình trong tư tưởng không?