Đây là một trong những lần dũng cảm hiếm hoi của em khi tạo tài khoản và tham gia post bài trên 1 diễn đàn. Có thể có nhiều lý do nhưng trước tiên là cứ suy nghĩ về bản thân mình cái đã anh chị nhỉ? Đâm ra sau 1 hồi ngẫm nghĩ thì em rút ra là có khi bản tính của em là lười giao tiếp, đặc biệt là kiểu chia sẻ và được chia sẻ như trên diễn đàn. Hic.
Dông dài như vậy là để các anh chị và các bạn hiểu được phần nào là em đang băn khoăn dữ dội lắm nên mới dám mon men vào đây viết những dòng này :Worried:
Em sn 89. Ngoại hình bình thường, khả năng bình thường, đầu óc bình thường, gia cảnh bình thường. Tóm lại cái gì ở em cũng bình thường, không phải là kiểu đi qua rồi người ta sẽ nhớ nhung, ngoái lại hay ấn tượng gì cả.
Từ trước đến nay, em chưa có một mảnh tình vắt vai nào nhưng "kinh nghiệm" chinh chiến và yêu đương "1 mình" (Tức là kiểu vác cưa đi cưa zai í ạ) thì cũng giắt lưng được mấy trận rồi ạ, và lần nào cũng thua tan tác ngậm ngùi trở về.
Năm vừa rồi oánh dấu 1 cuộc với 1 bạn zai cùng lớp đại học của em, câu chuyện kể ra thì có vẻ lằng nhằng không khác gì mấy phim Hàn nhưng tóm lại là em cũng thất bại, bất lực nhìn bạn này đâm đầu vào 1 bạn nữ khác. Em ngậm ngùi đau khổ cũng được 1 thời gian, từ đó đến thời điểm then chốt của câu chuyện này là 4 tháng.
Cách đây 3 hôm, do công việc, em đi gặp 1 anh đối tác. Từ cái nhìn đầu tiên, em chỉ thấy bất ngờ, vì anh ấy không hề giống với hình ảnh 1 anh "giám đốc" trong tưởng tượng của em. Tức là không sơ mi, không cà vạt, không giày tây, không già :)) mà chuẩn là 1 anh zai hầm hố. Sau đó,khi nói chuyện, em cũng không biết tả như thế nào nữa... Không khí cực kì thoải mái, thân thiện dù là lần gặp đầu tiên, cũng chẳng giống bất kì cuộc gặp đối tác nào mà em từng gặp mà em có cảm giác như 2 người... đang tìm hiểu. Anh ấy dễ thương khủng khiếp :(( Em không biết có phải là em hiểu lầm và tự tưởng tượng ra không nhưng em không thể nghĩ được rằng, nói chuyện với bất cứ người con gái nào lần đầu tiên gặp và lại là vì công việc mà anh ấy lại có vẻ mặt như thế. Anh ấy còn bất ngờ hỏi đúng chỗ làm cũ của em. Em ngỡ ngàng mất 1 lúc vì em làm ở chỗ đó khi còn sinh viên, chỉ là partime, trong thời gian ngắn và cũng không gặp gỡ nhiều người trong công việc. Nghĩa là, em chắc chắn chưa gặp anh ấy bao giờ cho đến hôm ấy và công ty đó cũng không hề nổi tiếng. Em hỏi lại là sao anh lại biết và anh chỉ cười và bảo "anh đoán". Em cũng không hỏi nữa. Câu chuyện cứ thế tiếp tục, trong lúc nói chuyện, có những lúc 2 người không nói gì và chỉ cười, im lặng nhìn nhau (Em cũng không biết tại sao luôn ) Và đến khi ra về thì em chính thức như bị say :o Chắc cảm giác uống rượu và bị ngấm từ từ rồi say nó cũng như thế thôi (em nghĩ thế :">) Mọi tế bào trong em như gào lên là "Là anh ấy. Là anh ấy...."
Lúc về, em đã tìm thông tin về anh ấy trên mạng và không hề bất ngờ gì là anh ấy khá nổi tiếng. Search Google tên 1 cái là ra ngay đúng người, đúng việc ạ "__" Em vào fb của anh ấy, xem ảnh, xem những hoạt động của anh ấy thì bị ngỡ ngàng, vì không ngờ có 1 người có thể có nhiều thứ em thích như thế. Như thể, anh ấy là tập hợp của 1 "hoàng tử trong mơ" mà trước giờ em chưa từng mơ, chưa từng nghĩ là sẽ có 1 người như thế. Em bị bất ngờ và em, tiếp tục bị say.
Em không dám kể cho bạn bè em. Vì em sợ. Vì em biết, câu chuyện sẽ không bao giờ như em tưởng tượng. Vì em muốn giữ lại như 1 điều bí mật nho nhỏ ngọt ngào của em thôi. Vì em nghĩ rằng đây sẽ chỉ là 1 cơn "Say nắng" bình thường, sau đó em sẽ lại bình thường.
Nhưng... em vẫn không thể không dừng lại việc vào fb của anh ấy, ngóng chờ mỗi lần nick YH của anh ấy sáng lên và chỉ ...nhìn thôi.
Có phải em đang quá mơ mộng viển vông không ạ?
Có phải em là đứa con gái hời hợt không ạ? Khi mà chỉ cách đây 4 tháng, em vẫn còn buồn đến chảy nước mắt vì không thể mang lại hạnh phúc cho một người con trai khác?
Có phải là em quá dễ "đổ" ?
Hôm nay, em lại đọc được 1 câu rất quen thuộc: Live like we're dying. Lại cái lý thuyết rằng, hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết, ngày mai sẽ không bao giờ đến. Em đã từng hành động như thế và em biết, đó chỉ là 1 câu biện hộ vô trách nhiệm cho những hành động thiếu suy nghĩ.
Em lân la vào đây, đọc được topic của chị Ngaiqua, em cũng thấy ngưỡng mộ. Thứ chị ấy có là sự kiên trì và một tấm chân tình. Cả 2 thứ này, em còn không chắc là em có nữa hay không...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thanks Chúc TNnav kỳ nghỉ vui vẻ.
Chào buổi sáng cả nhà! Chúc mọi người 1 kỳ nghỉ vui vẻ.
:)
Em cũng không biết nữa :Sad:
Nếu "say nắng" nghĩa là một thứ cảm xúc thoáng qua, bồng bột thì em cũng...
Bác này nói đúng đấy!
Mình là con trai nên minh bít, anh ấy cũng...
Cứ...
Sau khi em trình bày...
Chào anh(hay chị), câu nói này làm em suy nghĩ đấy ạ. Hóa ra em...