Mèo điên õng ẹo


Mèo õng ẹo, lướt thướt trong bộ lông mướt trượt.


Bộ cánh của mèo trông thật đẹp, thật xinh.


Lông tóc của mèo nhìn cũng thật hấp dẫn, một màu vàng tam thể thật tự nhiên quyến rũ mà ko phải bất kỳ con mèo tam thể nào có thể nhuộm đẹp được như vậy.


Mới đầu hè nhưng mèo đã cảm nhận được Hỏa bốc thượng tới mức chạm Thiên hay đại loại cũng là phát điên tột đỉnh. Ngày đón mèo về là một ngày Mộc, chả thế mà vào mùa Hạ mèo lại dễ phát điên, đúng quả không sai khi các cụ đã tổng kết Mộc thúc Hỏa (Mộc sinh Hỏa) là vậy.


Hôm ấy là ngày bắt rận cho mèo để thanh lọc những cái xấu xa bẩn thỉu trong môi trường sống. Vô tình, mèo bị nhổ thêm vài cái lông. Đám lông ấy chả phải lông thường, chẳng làm mèo nhột sướng như mọi lần trước.


Mèo lúc nào cũng lim dim khi gãi vào chỗ ấy, vùng chỉ thích gãi mà không thích nhổ. Lần này, con rận thật láo, nó lẩn, nó chạy khắp mặt mèo, nó ngang nhiên đốt mèo ngay trước đầu mi. Đến nỗi, bắt đi bắt lại mấy lần mới chốt được đúng vùng trung tâm trên mặt, gần mép và ở giữa các đám râu. Gì chứ, nhổ lông vùng ấy thì chả kém gì nhổ râu mèo, chả trách mà lại càng kích thích điên tợn.


Nó đau, trông mặt nó ức, cái mồm nó ngoạc ra, mắt hằn học vừa gáo vừa chạy.


Nó phi xuống cầu thang, chạy ra khỏi nhà.


Chưa lần nào nó phi lạ đến thế. Cả nhà ngơ ngác nhìn nhau, mỗi người nghĩ một kiểu nhưng các con mắt thì tụ vào cùng một điểm.


Kỳ I : Mèo đi bụi


Nó phi thẳng lên mái nhà mà chẳng cần biết tỉnh táo là gì, chả cần biết đến cảm giác đang bỏ đi, chả cần biết sẽ đi lang thang hay lạc vào đâu.


Nó đi, cứ đi, đau điếng, bực bội, cay cú vì đứa nào đó đã làm nó đau.


Nó đi mà chả cần biết là nó sẽ bỏ bữa cơm trộn cá vào mỗi buổi chiều, điều mà nó thích nhưng giờ thì nó chả quan tâm.


Liệu bao nhiêu cá tích vào mới mọc được số lông ấy, mới bù đắp được cái đau đớn cho nó đây ?


Nó đã ở cái nhà ấy, đem lại bao niềm vui, sự thư giãn mỗi khi người ta cần nó để âu yếm vuốt ve nó và cũng hứng chịu bao lần trút giận của nhà ấy khi người ta có chuyện buồn phiền. Nó chứng kiến, đón nhận và hứng chịu / chia sẻ.


Thế mà, người ta ngang nhiên vì thú vui bắt rận mà làm nó đau.


Vừa mới cách đây không lâu, nó vừa được trút ra khỏi người một bộ áo mang tiếng là sưởi ấm nhưng thực ra nặng nề, dơ bẩn. Người ta vô tình nghĩ là người ta được vui khi thấy bộ áo dơ bẩn ấy đi kèm theo người nó. Người ta tưởng rằng mặc cho nó bộ áo dơ bẩn ấy là người ta thấy ấm áp. Nhưng thực ra, đã là dơ bẩn thì kiểu gì cũng sinh ra thêm rận cho nó. Cái vô tình nọ trộn chồng lên vô tình kia, càng làm cho môi trường xung quanh nó bẩn thỉu, nó thấy thật nhiều bức bối, ngứa ngáy.


Thế đấy, ngày nó mới về nhà, người ta vui khôn tả, mua cho nó nào là lục lạc bằng bạc đeo ở cổ, nào là nơ lụa cột qua vành má lên ngang tai, trang hoàng cho nó thật đẹp. Rồi, lục lạc người ta cũng tự lột mất của nó, dây nơ thì chả còn được đeo, chỉ còn cái áo dơ bẩn. Nó cảm thấy càng ngày người ta càng tệ với nó.


Nó qua hết mái nhà này đến mái nhà khác, vừa đi vừa nhẩy chẳng ngừng.


………