Mình năm nay 31t, đã có chồng và 1 con gái gần 2 tuổi. Vợ chồng mình lấy nhau vì tình yêu, gia đình nội ngoại 2 bên đều không giàu có nên 2 đứa bắt đầu từ số 0 tròn trĩnh. Sau gần 2 năm cố gắng thì mua được nhà. Cuộc sống của mình chưa gọi là khá giả, nhưng có thể nói là không khó khăn gì về kinh tế. Những tưởng sau khi tậu được tổ ấm, không phải thuê nhà ở trọ các kiểu nữa, thì tình cảm vợ chồng sẽ càng mặn nồng hơn. Nhưng mọi chuyện không như mình tưởng tượng. Chồng mình vốn là người không lãng mạn, ít quan tâm mình (từ khi yêu đã thế), sinh nhật có khi còn không chúc mừng, ngày lễ thì càng không có. Trước khi sinh bé, do tính cách mình độc lập từ nhỏ, nên mình cũng k đặt nặng chuyện đó, những thứ có thể tự bản thân mình làm, mình sẽ không làm phiền chồng. Nhưng sau khi có con, mình dễ tủi thân và hay suy nghĩ hơn trước rất nhiều. Bản thân mình khi sinh con xong còn bị bệnh phải điều trị, nhưng vì cho con bú nên mình không uống thuốc được, cũng vì vậy mà sút cân và xấu xí đi rất nhiều. Đây là lúc mà mình cần chồng hơn bao giờ hết, nhưng vẫn như mọi khi, chồng không hề để ý tới mình hay sức khỏe của mình. Cho tới khi bé được 6 tháng, dù đi làm công ty, công việc áp lực, nhưng về nhà mình vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người vợ, người mẹ, người con (mình sống chung với mẹ chồng). Có những khi bản thân mình thực sự rất đuối, nhưng chưa bao giờ mình than van 1 câu. Mình sợ than đã không giải quyết được gì, còn gây áp lực lên chồng. Mẹ chồng mình thì khó tính, hay trách móc, mình cũng giả câm giả điếc cho vui cửa vui nhà. Có lẽ cũng vì mình ít thể hiện cảm xúc quá, nên ck mình luôn coi sự vô tâm của anh là điều bình thường, ngày nào cũng đi làm về trễ, về xong thì hầu như đêm nào cũng sang nhà hàng xóm nhậu nhẹt, hai vợ chồng không nói chuyện, không tiếp xúc. Nếu có rảnh, chồng mình cũng chỉ xem điện thoại. Thời gian chơi với con cũng không có. Lúc đầu mình còn tỏ ra khó chịu, nhưng rồi sau 1 vài lần mình nói mà không được, mình chán ngán và để chồng muốn làm gì thì làm, nhậu tới lúc nào được thì cứ nhậu. Thay thế cho cảm giác cô đơn lúc ban đầu, giờ mình chỉ thấy phát ngán mỗi khi nghe tiếng ngáy của chồng cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu khi ông ngủ chung với mẹ con mình. Mình bắt đầu thấy ghét chồng, và muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Hai chữ "ly hôn" cứ lởn vởn trong đầu từ ngày này qua tháng khác. Tình trạng đã kéo dài được gần 1 năm nay. Giờ mình cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa...