Em năm nay 27. Theo lẽ thường năm nay là tuổi đẹp để em có thể cưới chồng, nếu ko fai 29 tuổi mới cưới đc.


Em cũng đã từng có vài mối tình, có người yêu 4 năm nhưng rồi chia tay (vi nhiều nguyên nhân), có người em có cảm tình và ngta cũng cảm tỉnh vs em nhưng lại chẳng đi đến đâu. Tạm thôi ko nhắc đến những người cũ.


Cách đây vài tháng em đc "mai mối" cho 1 anh, gia đình rất căn bản, hơn em 7 tuổi. Về tuổi tác hoàn toàn hợp vs em, anh ấy cũng khá nhiều tuổi rồi (nam nay 34) nên gia đình cũng sốt ruột muốn anh ấy cưới vợ, chắc anh ấy cũng thế. Sau vài tháng tìm hiểu, 2 người cũng đã ra mình gia đình 2 bên.


Vấn đề là: em không yêu anh ấy! :((


Ban đầu em nghĩ rằng thôi thì cứ tìm 1 cho mình một người chồng đủ điều kiện kinh tế để có thể chăm lo cho mình (mặc dù về kinh tế em cũng có thể tự lo cho bản thân mình đc), rồi lấy về sẽ yêu. Nhưng càng tìm hiểu anh ấy, em càng thấy ko thể yêu nổi. Về mọi thứ anh ấy chẳng có gì để chê cả (du hình thức có hơi "xấu" một chút, nói chuyện hơi khô, có vẻ kỹ tính, thuộc tuýp người để ý dò xét, tiêu tiền chặt tay --> khoản này có thể bù trừ cho em đc vì em hay vung tay quá chán trog khoản tiêu tiền..:D), nhưng khoảng cách về tính cách, tư tưởng, quan điểm sống giữa em và anh ấy quá lớn. Có lẽ do môi trường giáo dục, làm việc khác nhau (em dân kinh doanh, còn anh ấy dân nghiên cứu). Càng cố gắng để yêu người ta, em lại càng thấy chán và ghét.


Giờ em bị áp lực rất nhiều bởi chuyện chồng con. Vì em cũng đã "hơi nhiều tuổi", mẹ em lại ốm nên chỉ mong em ổn định gia đình. Nếu em có lấy anh ấy thì cũng chỉ vì mẹ em.


Nhiều lúc em muốn chấm dứt mối quan hệ này, nhưng nghĩ lại cũng muốn ổn định gia đình để còn sinh con. Em phải làm thế nào đây???? Có nên tiếp tục nữa hay dừng lại.