Sắp đến ngày kỷ niệm tình yêu 5 năm của cô và anh, chỉ đâu còn khoảng hơn 1 tháng nữa. Thời gian trôi thật là nhanh, có biết bao lần sóng gió, chia tay, phản bội, thế mà cũng gần chạm đến cái mốc 5 năm. Cô mong mỏi về 1 đám cưới đã rất lâu rồi, từ cái ngày ra trường cơ. Bạn bè cô lần lượt lên xe hoa, cô giục giã anh bao nhiêu lần, giận dỗi, dọa nạt đủ cả, anh vẫn ko hề có kế hoạch nghiêm túc. Thế rồi khi cái tuổi 25 chợt đến, nhìn quanh quẩn bạn bè đã yên bề, anh cũng xuôi xuôi để cùng cô lên kế hoạch cho năm 27 tuổi. Cô có sở thích thật buồn cười, thích ngắm nghía ảnh cưới của bạn bè, của studio. Cô hào hứng tìm kiếm kiểu ảnh đẹp, và tượng tưởng cái ngày cô cùng anh chụp ảnh như thế nào. Cô nghĩ, mình sẽ rất xinh, và anh cũng sẽ rất đẹp trai, chắc chắn sẽ có nhiefu ảnh đẹp,, cho dù cô và anh, như số 0 và số 1 vậy. Cô là cô gái mơ mộng và lãng mạn, lúc ấy cô chỉ đơn giản nghĩ, ừ thì cưới là cưới. Cô cũng muốn mình được anh chăm sóc, được làm mẹ của con anh. Tưởng tượng đứa trẻ lớn dần lên trong bụng, cô thường mỉm cười hạnh phúc một mình.
Mơ mộng vậy, nhưng cô cũng là người lo xa quá mức, mọi người và anh đều nói vậy. Hiện tại, anh của cô ở một thành phố khác, cô ở 1 thành phố khác, cách nhau khoang 100 km. Mỗi tháng cô đều gặp anh 1 lần,, có khi 2 lần, nếu anh rảnh rỗi. Cô đã quen với việc vắng mặt anh trong cuộc sống hàng ngày, cô có nhiêu thời gian làm việc hơn. Cô biết công việc của anh rất vất vả, làm ca đêm, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Cô luôn hi vọng, anh có thể thu xếp về cùng 1 thành phố với cô, để 2 đứa có thể chăm sóc nhau, và để ổn định cho cuộc sống sau này. Nhưng anh lại lần lữa,muốn thay đổi công việc mà cứ chần chừ. Anh nói ở thành phố của cô, ko có việc hợp với chuyên ngành của anh, cứ để từ từ rồi tính. Cô nhắc anh mấy lần, cũng chẳng muốn giục giã nữa, cô sợ mình gây áp lực cho anh. Cô cũng đâu cần anh phải thành đạt, cô chỉ cần anh có công việc ổn định chút thôi, lương thấp cũng dc, chỉ cần anh có chí phấn đấu thì cô ko sợ gì hết. Cô lớn lên trong 1 gia đình nghèo khó đông an hem, 1 mình bơ vơ ở cái thành phố xa lạ khi chân ướt chân ráo học Đại học, cuộc sống đã dạy cho cô ý chí, sự kiên định, chăm chỉ và bản lĩnh. Cô tin rằng, chỉ cần đồng cam cộng khổ, 2 vợ chồng cố gắng làm việc, dành dụm, sẽ ổn định ở thành phố phồn hoa này thôi. Nhưng anh lại ko giống cô. Có lúc, nhìn anh ngủ say, trong khi cô bận bịu công việc bài vở, việc công ty, cô thấy lòng mình trống rỗng. Người đàn ông của cô đây sao? Cô ko tin vào mắt mình nữa.
Người cô yêu ngoài chuyện ko có chí trong công việc, học tập, còn ham chơi và vô tâm nữa. Cô nhớ những lần anh lên thăm cô, trong khi cô bận bịu đu thứ việc, chạy đi chợ, nấu cơm, anh vẫn vô tư mở máy tính ngồi check facebook và chơi game. Thỉnh thoảng anh nhớ, thỉnh thoảng anh quên hôm nay là ngày gì, ngày mùng 8 tháng 3, hay là ngày 20-11. Anh ko biết sở thích của cô là gì, ko biết cô thích ăn cái gì, ghét cái gì, và suy nghĩ của cô như thế nào. Đôi lúc cô buồn lắm, trách anh vô tâm, thì anh lại rối rít xin lỗi và làm hòa.
Cô biết, 2 người càng ngày càng như xa nhau hơn. Anh vô tư, ko nghĩ ngơi nhiều, đến đâu thì tính, hơi vô tâm, trong khi cô là người lo xa, luôn biết quán xuyến công việc, chăm chỉ và chịu khó. Cô và anh giống như 2 người của 2 thế giới. Nhưng cô biết, anh yêu cô nhiều và cô cũng thế. 5 năm, có quá nhiều kỷ niệm với nhau, dù tình cảm ko còn sự cuồng nhiệt như xưa, thì đối với cô, anh cũng là người cô cảm thấy dễ chịu nhất. Mỗi lần anh lên, đi đâu cô cũng muốn rủ anh đi cùng, kể cả hôm nắn g chang chang buổi chiều. Đi cùng anh, cô thấy vui vẻ hoạt bát hẳn lên, tạm gác lại cơm áo gạo tiền. Trong tình yêu, anh cũng dịu dàng với cô lắm, chiều theo ý của cô, lắm khi cô có cảm giác, mình là người quyết định hết mọi chuyện. Rồi đến gia đình, bố mẹ anh ko thích cô lắm, nhưng cũng ko nói là ghét. Họ cư xử chừng mực, lạnh lung với cô. Hồi đầu, cô nghĩ, mẹ anh rất vất vả để nuôi dạy anh, cô cần phải hiếu kính, coi mẹ như mẹ mình,. Cô hay gọi điện hỏi thăm mẹ anh, cố gắng thể hiện tâm ý, để bố mẹ quý mến mình. Nhưng khi cô đến thăm nhà anh, lần 1, rồi lần 2, lần 3, cô thấy văn hóa sống ở đó khác nhà cô quá. Bố mẹ anh cũng luôn coi cô là khách, kiệm lời với cô lắm. Cô thấy hụt hẫng, từ dạo đó, cô ít khi gọi diện về hơn. Quãng đường 150km cũng làm cô mệt oải, cứ nghĩ đến về quê anh sau này là cô lại sợ.
Người ta nói, nếu cứ phân vân về người mình sẽ lấy làm chồng thì ko nên cưới. Cô ko biết nữa, cô đang cảm thấy băn khoăn, phan vân lắm. Cô muốn người chồng của mình là người có chí, có thể lo toan cho gia đình, là 1 chỗ dựa vưng chắc cho cô sau này. Cô ko muốn mình là người quyết định mọi chuyenj, chạy theo anh như thế này. Có lúc cô muôn buông bỏ, anh như thế nào thì ra thế, nhưng cô ko thể chịu dc sự ấm ức, khó chịu trong lòng. Mấy ngày hôm nay, cô băn khoăn mãi, khi mà anh và cô có 1 vài sự tranh luận, cãi vã nho nhỏ. Cô ương bướng và lắm lý thuyết, thích tranh luận và cãi bằng dc cái lý của mình, trừ khi có người thuyết phục dc. Anh thì gia trưởng, đôi khi nói ra, cô ko đồng ý, anh cũng cứ bả vệ ý kiến của mình. Giữa muôn vàn sự khác biệt,cô lo sợ quá. Cô lo sợ có khi nào 2 đứa ko thể dung hòa. Chỉ còn vài tháng nữa, cô và anh sẽ chụp ảnh cưới, nói chuyện người lớn, mà h tính cách 2 đứa như thế này, công việc ở 2 nơi chưa đâu vào đâu, nhà cửa cũng chưa có…..
Có phải cô quá nghĩ xa xôi, hay là cô nhút nhát ko dám thừa nhận? Cô sợ bắt đầu 1 tình yêu mới, cô sợ phải buông bỏ quãng thời gian 5 năm của tình yêu. Cô nên làm gì đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1