Mình thực sự đang rất mệt mỏi và buồn. Mong mọi người hãy giúp mình và cho mình lời khuyên với:
Mình và bạn trai đã yêu nhau được gần 5 năm rồi. Từ những ngày còn là sinh viên dắt tay nhau đi chơi sở thú, đi chợ hoa đêm... Thật sự đã rất hạnh phúc dù 2 đứa chẳng có nhiều tiền. Nhưng hình như yêu nhau càng lâu, người ta lại càng cho rằng tình cảm có sẵn rồi, không cần vun đắp nữa thì phải? Tình yêu càng ngày càng nhàm chán và bọn mình bất đồng quan điểm khá nhiều. Mình luôn cố gắng làm mới, hâm nóng lại tình cảm thì những gì mình nhận được chỉ là sự thờ ơ, làm cho có. Thậm chí người ấy còn nói rằng mình lắm chuyện, suy nghĩ vớ vẩn. Mình đã khóc rất nhiều và cảm thấy như mọi sự cố gắng chỉ là dã tràng se cát. Nhưng nếu chỉ như thế thì mình không đến mức thất vọng và buồn như thế này. Mình còn buồn vì chuyện bố mẹ của người ấy ko thích mình chỉ vì mình bé nhỏ, sợ mình không sinh em bé được, rồi bảo là muốn người ấy về quê, lấy vợ gần nhà. Họ hàng nhà người ấy thì cũng dèm pha bảo là lấy vợ bằng tuổi, sợ sau này mình già. Chính vì không ưa như thế nên nhiều khi đã nói những điều rất không đúng về mình nhằm chia rẽ 2 đứa. Mình buồn và tổn thương rất nhiều. Nhưng mình nghĩ rồi dần dần mọi người sẽ hiểu và thông cảm với mình hơn. Những lúc ấy mình rất cần người yêu ở bên cạnh an ủi và động viên mình nhưng mình đã không thể chia sẻ được vì cả ngày đi làm ko gặp nhau, tối về người ấy lại chỉ chúi đầu vào chơi game, không để ý mình đang nghĩ gì. Mình trách móc và yêu cầu thay đổi nhưng vẫn chẳng thay đổi là mấy. Hai đứa ở bên cạnh nhau mà mình cảm thấy ko thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi, cái gì cũng phải cố gắng một mình chống đỡ. Mình không thể chịu nổi sự vô tâm quá đáng của người ấy. Mình là con gái mà, mình yếu đuối lắm chứ, mình rất cần bờ vai người ấy nhưng hình như đã lâu rồi mình ko được dựa. Mình đã hỏi người ấy còn yêu mình không, hay chỉ yêu bản thân mình mà sống ích kỉ thế. Mình đã khóc rất nhiều. Mình đã định buông tay và viết cho người ấy 1 bức thứ rất dài về những điều mình nghĩ. Người ấy đã khóc và bảo rằng mình đừng như thế. Và người ấy cũng đã thay đổi, quan tâm tới mình hơn nhưng vẫn không thể bỏ game được. Nói rằng cả ngày anh đi làm, chỉ buổi tối đựoc chơi game mà em cũng cấm. Mình nói mình không cấm nhưng chơi ở mức độ vừa phải thôi, không thể ngày nào cũng chúi đầu chơi đến 11h được. Mình nói anh cứ chơi như thế thì thời gian giành cho em là khi nào? Thì người ấy bảo anh vẫn đưa em đi chơi còn gì. Nhưng điều mình cần không phải là thỉnh thoảng đưa mình đi chơi mà mình cần 1 người để có thể chia sẻ với mình mọi vui buồn trong cuộc sống. Cả ngày đã đi làm mệt mỏi, tối về muốn nói chuyện với người yêu thì người yêu tỏ ra khó chịu chỉ vì làm anh ta mất tập trung chơi game. Vậy thì việc bọn mình ở bên nhau có ý nghĩa gì khi lúc cần nhau lại không có nhau bên cạnh? Mình mệt mỏi và không muốn cố gắng 1 mình nữa. Bọn mình đã đi chụp ảnh cưới và dự định sau Tết cưới. Nhưng có nên kết hôn không khi mà mình luôn cảm thấy mệt mỏi và chán chường thế này? Mình hoang mang lắm. Liệu hôn nhân có khiến người ta thay đổi hay vẫn chỉ như thế này, vẫn chỉ một mình mình cáng đáng hết mọi việc và không thể chia sẻ???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đàn bà mà, sao trách...
hỏi sau khi cươi,cuộc sống sẽ phat sinh rất nhiều vấn...
c cũng quen người ấy thời sv,...
Cá nhân tớ thì thấy là nên lấy đi thôi :D yêu nhau 5 năm rồi, nhất là từ hồi sv, cũng đủ để hiểu...