Bây giờ là 0h39'..Đêm nay là đêm noel...Em viết những dòng này chỉ đơn giản là để không phải giấu tất cả mọi thứ trong lòng như những ngày tháng qua...Nó làm em bị stress...


Em vừa đọc những cái topic trên đây...rồi em lại ngẫm về chuyện của mình.


21 tuổi, em không còn là con gái nữa.Người đó học cùng trường và trên em một khóa. Trong mắt bạn bè họ nghĩ em và anh ấy là người yêu, nhưng thực chất nó chỉ là một mối quan hệ mập mờ, không ràng buộc. Em chưa từng nghĩ là mình sẽ đi quá giới hạn với người này. Nhưng rồi gần nhau, gặp nhau thường xuyên nên chuyện đó đã xảy ra. Em không biết lúc đó sao mình lại nhắm mắt đưa chân nữa. Em có chút hoang mang, nhưng em không khóc. Anh ấy bảo sẽ có trách nhiệm với em. Em bảo em không cần, nếu chỉ vì thế này mà em trói buộc anh ấy thì em không cần. Nhưng tạm thời đừng rời xa em, không em sẽ thấy mình như bị lừa. Một thời gian nữa em bình tĩnh, em ổn thì anh ấy hãy ra đi. Những ngày sau đó, em đã quan tâm anh nhiều hơn, chăm sóc, lo lắng cho anh, ...dài dòng quá...Em cũng chẳng đòi hỏi thứ gì cả, ăn uống, mua sắm hay quà


Em đang đi học. Còn anh ấy đã đi làm. Lương cũng không đến nỗi. Vậy mà chi tiêu kiểu gì chưa đến cuối tháng đã hết...Lần thi học kì ...vì muốn tập trung ôn thi...em đã đề nghị không gặp.. Anh đồng ý. Nhưng suốt những ngày thi anh ý chả thèm hỏi thăm em câu nào và đến ngày em thi xong thì anh ta cũng bay hơi mất... Em nhắn tin, em gọi điện cũng không trả lời...Em biết anh ở chỗ nào..nhưng em chẳng tìm đến làm gì...Thất vọng vì đã đối xử rất tốt mà cuối cùng lại bỏ rơi em.:(. Lần cuối gặp nhau, là để vay tiền em, dù sao cũng gần đến ngày lương nên em đã cho vay...cuối cùng người đi mất và tiền cũng đi mất...Em chẳng việc gì phải tìm đến một kẻ như thế nữa cả...Có lẽ là ngu ngốc...


Gần đây em có quen một người, lớn hơn em 10 tuổi, nói chuyện một thời gian thì cũng thấy khá hợp.Em chỉ coi đó như một người bạn, vì lớn tuổi hơn nên mình thấy học hỏi được nhiều thứ và cũng khá vui tính nữa. Em chẳng có ý gì với người đó hết cả. Nhưng có vẻ người đó có cảm tình với em(em cảm thấy thế và anh ta cũng nói như vậy). Em có gặp anh ta 2 lần...Sau đó, khi nhắn tin hay chat anh ta đều nói là có tình cảm với em...Nhưng thực sự từ khi thật lòng thật dạ xong bị bỏ rơi giờ em mất niềm tin vào con trai rồi...Anh ta nói nhà có hai anh em trai và chỉ còn mẹ..Anh ta nói vậy và em cũng biết vậy...Nhưng rồi một ngày anh ta lại dùng số của bạn để gọi cho em..Em đem số điện thoại nó tìm trên facebook và ra nick bạn anh ta và cũng không khó để tìm ra luôn cả anh ta nữa. Thì ra anh ta đã có vợ và 2 cậu con trai kháu khỉnh..Oh my god..Trên fb thể hiện nào là yêu vợ, yêu con, vừa kỉ niệm ngày cưới, thế mà sau lưng vợ thì....Thêm một lần mất niềm tin vào hai chữ đàn ông.


Có người đối xử chân thành với mình, nhưng em lại luôn ám ảnh rằng mình không xứng đáng và cũng chẳng có niềm tin nữa... Phải nhớ rằng "đừng vì quá cô đơn mà nắm nhầm một bàn tay khác cũng đừng vì quá mong chờ mà ôm đại một bờ vai" haizz..còn vài chuyện nữa nhưng dài quá rồi...em viết chỉ để chia sẻ vậy thôi ạ...cho nhẹ lòng...cảm ơn ai đọc bài này...