Có cách gì tạm quên chuyện tình 1 thời gian ngắn cỡ vài năm không ạ???
Em chào mọi người, em là 1 thanh niên phải nói chung là thất bại, không nghề nghiệp và vẫn còn đi học và ăn bám gia đình mặc dù độ tuổi này những người đồng trang lứa đã đi làm được vài năm... Em vẫn còn đi học là vì học dở và học lầy, nhưng vẫn muốn học. Từng bỏ học 1 trường đại học để ôn thi lại rồi đậu học tiếp nhưng học dốt lại bị ở lại lớp...Trong thời gian học hoài vậy em có 4 mối tình theo thứ tự là :1 cô bé đẹp gái thua em 2 tuổi, 1 chị hơn em 1 tuổi, vợ em đã đăng kí kết hôn nhưng chưa cưới hơn em 6 tuổi và cuối cùng là 1 chị hơn em 5 tuổi.
Điều khiến em hỏi mọi người xuất phát ở 2 mối tình sau cùng này. Trong thời gian em ôn thi lại và học tiếp có quen vợ em, sau thời gian quen nhau thì em biết gia đình mình không đồng ý và phản đối quyết liệt nên cùng vợ em hiện tại lập kế hoạch lén đăng kí kết hôn và thả để mong có bầu. Tiếc là việc đăng kí kết hôn đã hoàn thành còn việc có bầu thì không. Rồi em cũng bị cấm cản quá thì bỏ nhà qua phòng trọ của vợ để ở và phụ việc cùng cô ấy. Tuy rất cực khổ nhưng em không hề phàn nàn và vẫn rất chăm chỉ mặc dù từ nhỏ được gia đình bảo bọc suốt. Rồi mẹ em thấy 2 đứa chịu khổ quá hoặc là mẹ em chỉ thấy em thôi nên mới kêu 2 đứa về ở chung. Em những tưởng cuối cùng em cũng có gia đình hạnh phúc và những hứa hẹn của em với vợ cũng đã thực hiện được, nhưng không ngờ nó lại là bắt đầu cho sự rạn nứt tình cảm giữa 2 đứa. Một phần nguyên nhân cũng bắt nguồn từ sự kì thị của gia đình em với vợ và sự hắt hủi, cà khịa của mẹ và em gái em khi em không có mặt với vợ em. Rồi chuyện cũng tới đỉnh điểm khi vợ và em gái trong bữa cơm tối quyết so tài võ nghệ. Thời gian ngắn sau em lại cùng vợ dọn ra nhà trọ. Làm người ở cửa giữa thật sự rất mệt...rồi cũng vì có ác cảm với gia đình em mà cô ấy thay đổi rất nhanh...cô ấy muốn khiến em trở thành người xấu...Em cũng ráng tiếp tục phụ việc và cắn răng chịu đựng sự xỉ vả giữa 2 bên (vì cũng có về nhà để xin tiền đi học nhưng cũng được cho rất ít ) Sự không tôn trọng em tăng dần mặc dù em cũng ráng chăm chỉ phụ việc...Nhiều cuộc cãi nhau như cơm bữa nhưng em không bao giờ to tiếng, em nói không lại vì lỗi của em và gia đình em rõ ràng thế rồi nên cứ đành im lặng đi khỏi nhà trọ trong đêm, lúc còn ít tiền thì chạy về quán net gần nhà, khi bị giấu chìa khóa xe thì đành đi bộ hơn chục cây số về quán net, không thì ngồi công viên cho tới sáng để quay lại nhà trọ của vợ chứ không dám về nhà. Do trước đó cãi gia đình họ hàng để chọn cô ấy nên thật sự không dám về lúc khuya. Rồi em tụi em cũng đòi đường ai nấy đi và ly thân, em về gia đình ở và vì chịu tiếng còn là vợ chồng với khoản nợ nuôi con tương lai của em nữa nên khi vợ cần giúp việc em đều chạy qua phụ, riết giờ việc gì cũng làm qua như thợ đụng.
Rồi thời gian ly thân em không muốn đụng chạm vợ em gì nhiều nên có tìm tình trên mạng, cũng may quen được chị hơn em 5 tuổi và cũng là người em yêu cuối cùng hiện giờ. Người thứ 4 này như là mẫu người trong mơ ước của em từ nhỏ vậy, tuy không đẹp bằng 3 người yêu trước nhưng lại thật sự giỏi giang. Em lại có cảm tình với chị ấy lúc nào không hay. Đỉnh điểm là lần em thấy cô ấy được trang điểm đi dự đám cưới người bạn, phải nói là rất đẹp và sang trọng quý phái. Em không được đi dự đám cưới ấy nhưng em tin chắc rằng đối với em, cô ấy đẹp và lộng lẫy hơn cả cô dâu. Lần đó em đã quyết tán tỉnh chị ấy mặc dù vẫn chưa ly hôn với vợ. Em không dám giấu cô ấy và cũng không dám nói hết, em chỉ cho cô ấy biết em còn 1 mối quan hệ khác thôi chứ cô ấy không biết em có vợ. Haiz, cô ấy cho em thời hạn kết thúc và em cũng ráng hoàn thành, nhưng khi đó vợ em lại cứ gọi điện và thuyết phục em cho cô ấy đứa con vì lúc còn quen thấy khó có con tụi em có đi khám và biết rằng vợ em khó có con, cần trợ giúp một tí của y học. Vợ em quyết là tự nuôi không làm phiền gì em và sau đó đường ai nấy đi nên em cũng đành làm theo. Thời hạn em hoàn thành việc chấm dứt thì đúng lúc vợ em cũng có và không giữ được. Rồi thời hạn đó qua thì em cũng cảm nhận được bạn gái hơn em 5 tuổi nghĩ là em không thật lòng, haiz nhưng cô ấy không hiểu rằng em yêu cô ấy nhiều nhất trong 4 người. Cô ấy xa lánh em dần nhưng em lại tương tư cô ấy hoài không thôi, rồi em được người bạn nói rằng sợ cô ấy không yêu nên em lại cố gắng tìm cô ấy, liên lạc cô ấy. Rồi 1 lần cả 2 thấy nhau khi đi ngược chiều mà đi ngang qua nhau mà không chào nhau hay hỏi han làm em nghĩ rằng đúng là cô ấy không yêu nữa...Rồi em lại khờ đem quà cô ấy tặng trả lại cô ấy nghĩ lại giờ thấy tiếc. Lúc đó cứ nhìn mấy món quà cứ nhớ cô ấy da diết chịu không nổi nên mới gởi lại. Rồi em cũng đem hết mọi chuyện kể cô ấy nghe mong cô ấy hiểu em yêu thật lòng chứ không phải là kẻ phản bội hay là bắt cá gì. Haiz, đúng là người tính không bằng trời tính, cô ấy chắc quá tức giận và nghĩ ngược lại hoàn toàn những gì em nghĩ...Cô ấy nói em kinh tởm, ngứa mắt, ghê tởm em...cô ấy nói đúng quá em không biện minh cho mình được... Haiz, em cũng không nghề nghiệp còn đi học... Rồi em nhớ cô ấy thì cứ chạy qua khu nhà cô ấy nhìn từ xa để mong được thấy cô ấy, chứ không dám gặp trực tiếp nữa. Rồi nếu may mắn gặp ngoài đường thì em lẽo đẽo chạy xa phía sau. Rồi như cô ấy thấy, em cứ tưởng cô ấy cận mà không ngờ còn tinh mắt lắm, bắt gặp em vài lần và giờ thì gửi tin nhắn nói nặng lời em, nói sau này có nghề nghiệp rồi hãy gặp. Em đáng bị chửi nặng lời hơn, nhưng việc có nghề nghiệp có thu nhập và vị trí trong xã hội thậm chí phải vài năm nữa, mà cô ấy cũng trưởng thành lắm rồi nên nhiều lúc em đau khổ đến mức khóc khi chạy xe. Vì thấy điều đó như cô ấy muốn đuổi khéo mình. Vì cô ấy vừa giỏi giang, xinh xắn và gia đình đàng hoàng ở sài gòn thì mắc mớ gì phải chờ em vài năm nữa vì cô ấy biết em có được điều đó là vài năm nữa. Rồi em cũng dần chuẩn bị tâm lý là khi em có được điều đó để gặp lại cô ấy thì cô ấy chắc cũng có gia đình. Em vẫn dành tình cảm và có khi sẽ tự tu tại gia, không muốn yêu ai nữa. Người ta nói quá tam ba bận mà em yêu đến lần thứ 4 rồi. Haiz. Em luôn mong muốn cô ấy ế tới khi em quay trở lại gặp cô ấy nhưng ít và hầu như không có khả năng. Mẫu phụ nữ lý tưởng thế ai mà không giành. Học rất giỏi và bếp núc cũng không kém, làm bánh rất ngon, hát hay.v.v. Cô ấy làm em trở thành con người tốt hơn, quan tâm người thân hơn, nhớ cả ngày sinh của người thân, cô ấy dạy em cũng nhiều điều làm người tốt, người đầu tiên nhớ sinh nhật và tặng quà sinh nhật cho em.
Em hiện tại tương tư cô ấy rất nhiều, yêu cô ấy cũng rất nhiều, tuần nào cũng con đường qua nhà cô ấy, qua những lối quen từng chở cô ấy,qua những nơi có kỉ niệm và hình bóng của cô ấy mà em từng chở tới. Thậm chí ngâm mình trong hồ bơi em từng dạy cô ấy bơi đến cả tiếng đồng hồ không thấy lạnh, chỉ cảm thấy lòng cô ấy đối với em còn lạnh hơn rất nhiều lần. Em dường như mất mục đích trở thành người có ích hơn của mình, cô ấy như là tất cả vậy. Haiz, giờ lại còn đến chuyện ấy nữa, hồi trước em có thể nhịn vì lên mạng xem phim tự xử, giờ mấy trang web ấy như bị cấm hay sao ấy, khổ nỗi em lại có lông nhiều ở xương cùng cụt. Đã không tập trung nổi vì nhớ nhung rồi còn bị vấn đề kia làm cho con người nó cứ khó chịu, nhìn con gái mà thèm thuồng. Vợ em tuy chưa ly dị nhưng cũng ly thân lâu và không qua lại mấy, chỉ chờ ngày làm thủ tục nên thật sự đã lâu không có chuyện ấy. Em cũng thử lên mạng đăng tin nhưng chỉ 1,2 ngày là gỡ xuống. Giờ nhiều lúc muốn tu lắm ạ, sao cho quên đi người yêu, quên đi chuyện kia mà khó quá. Ảnh cô ấy luôn trong bóp, album hình của cổ em làm 2 cái, 1 cái tặng cô ấy (giờ chắc bị bỏ rác rồi) và 1 cái em luôn để đầu giường. Yêu đúng là khổ, nên mong ai đó không chắc có tình yêu viêm mãn thì hãy ráng chịu lỗ thôi, chứ chịu khổ thì đau đớn lắm.
Em còn trẻ mà tóc bạc cũng nhiều cũng vì cô ấy. Không ngủ được nhiều nhiều đêm, có khi đi uống cafe Vợt cả đêm, ra ngồi nghe nhạc, xếp hạc rồi đôi khi khóc như thằng điên...Giúp em với em thật sự chơi vơi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Dạ em nghĩ rằng em còn duyên nợ hồng trần...