Tình hình là em tham gia vô diễn đàn này lâu rồi, cơ mà toàn ngồi đọc mấy bài của anh chị, đọc xong rồi thấy chia sẻ được nhiều lắm á. Cũng tại công việc cứ cuốn đi nên làm biếng, giờ tham gia post chuyện của em để được nghe mọi người trò chuyện.


Em tuổi hổ, mà các cụ vẫn bảo là cọp cái í, em chẳng mê tín lắm đâu, nhưng nghĩ lại biết đâu đúng là cái tuổi dần thì duyên nó lận đận thật!


Trong cuộc sống em đúng là người mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng trong tình cảm thì em cũng chẳng hiểu nổi mình, em yêu 1 người, mà long đong lận đận lắm í, em yêu từ hồi em mới bước chân vô đại học cơ, 18 tuổi, trong sáng đúng nghĩa và ấn tượng anh ngay từ lần gặp đầu(ghét chứ không phải thích, cái vẻ mặt kênh kiệu lạnh tanh thế kia mà). Rồi những tháng ngày cùng chung giảng đường đại học,tình cảm dành cho anh cũng vì thế lớn dần theo, tụi em trò chuyện nhiều và khá là hiểu nhau, nhưng rồi anh cũng yêu một người con gái khác, em dấu kín tình cảm của mình và dừng lại mức bạn bè thân thiết, chỉ đứng từ xa dõi theo anh và cố gạt anh ra khỏi tâm trí.


Sau 1 thời gian dài, khoảng hơn 2 năm thì anh chia tay với người con gái kia và ngỏ lời yêu em, mọi cảm xúc trong em cứ thế ùa về, nhưng em không chấp nhận tình cảm của anh, hay đúng hơn là em không đủ can đảm gạt bỏ mọi thứ xung quanh mình để được ở bên cạnh anh. Một phần vì tinh thần của cô gái kia suy sụp nhiều sau khi anh nói rõ tình cảm, một phần vì em cũng quá lạnh lùng gạt bỏ anh, nên anh và cô gái kia quay lại quen nhau, em thực lòng chúc phúc cho hai người đó, em cũng cắt đứt mọi sợi dây liên hệ giữa anh và em, để mọi thứ lắng xuống và không làm khó xử cho mối quan hệ hai người, tuy nhiên, trong lòng em thì rất đau.


Rồi tụi em tốt nghiệp, ra trường, anh đến tìm em, anh hỏi em cảm xúc sau 2 năm xa anh như thế nào, rồi anh muốn cả hai tạo cho nhau 1 cơ hội trước ngưỡng cửa bắt đầu lựa chọn lối đi cho riêng mình. Em vẫn gạt bỏ anh, em xem mọi chuyện là quá khứ. Đáng lẽ ra sau đấy em ra HN làm việc theo sự hướng dẫn của Thầy em, song vì biết anh cũng lựa chọn HN nên em quyết định từ bỏ, em 1 mình vào SG mà không để cho ai biết. Rồi em quyết định quen một người đã thương em từ lâu, thực sự lúc đó em đã rất cố gắng để mở lòng mình, nhưng có lẽ nếu như không phải tình yêu thì mọi thứ đều khó mà bao dung, càng ngày em càng thấy mệt mỏi với mối quan hệ mới và quyết định chia tay sau 4 tháng quen nhau, mặc dù bạn trai em lúc đó cũng rất tốt và em rất quý anh đó. Sau khi anh ổn định ở HN thì có liên lạc với em, muốn hỏi thăm em tình hình như thế nào, lúc đó anh mới biết là em đã vào SG làm việc, anh khá ngỡ ngàng và chúc em thành công, anh và người kia vẫn quen nhau và tính đến hôn nhân khi cả hai ổn định.


Khoảng 1 năm sau thời điểm đó, tụi em tình cờ liên lạc lại và nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức chia sẻ công việc và những vấn đề khó khăn cá nhân, như em đã nói từ đầu là em và anh nói chuyện khá hiểu nhau, lúc đó em xem mối quan hệ giữa anh và em là những người bạn, và lúc đó em cũng biết anh dự định sẽ ổn định cuộc sống với cô gái kia. Còn em, cứ mải miết với công việc, và chưa quen ai bởi em chưa thấy ai phù hợp với mình.


Nhưng mọi chuyện nếu như dừng lại ở đó thì thật tốt, em sẽ không pải chơi vơi như bây giờ. Cô gái kia âm thầm quen một người khác trong khi vẫn không chia tay với anh, cho đến lúc gần ngày đính hôn thì anh mới biết sự thật, có lẽ ra đi làm, khi nhìn thẳng vào thực tế thì đại đa số con gái đều lựa chọn cho mình một điều kiện thuận lợi với hôn nhân, anh kia gần nhà, công việc ổn định, gia cảnh cũng khá tốt và có nhiều điều kiện chăm sóc, tất nhiên em không nghĩ cô ấy lựa chọn chồng chỉ vì những điều kiện đó. Vấn đề là anh, anh không tin vào sự thật đó, em cũng động viên anh về gia đình cô ấy tìm hiểu nguyên nhân, biết đâu có thể giữ được cô ấy, nhưng tất cả những sự cố gắng của anh đều không mang lại kết quả gì. Bây giờ thì cô ấy đã ổn định cuộc sống và sắp sinh đứa con đầu lòng với anh chàng kia.


Anh suy sụp, anh chia sẻ với em nhiều, mà em thì không thể nào đứng yên nhìn anh cứ rơi dần và đánh mất mọi thứ như thế, tương lai phía trước đang chờ đón mà anh không có tinh thần để làm bất cứ việc gì, vì thế em đã động viên anh hằng ngày giúp anh lấy lại thăng bằng, thời điểm đó khá là nhạy cảm trong công việc cũng như học hành của anh, trước đây anh đã thất bại một lần, em không muốn anh tiếp tục thất bại nữa. Rồi dần dần anh cũng chấp nhận mọi chuyện, anh sống thu mình hơn nhưng vẫn nỗ lực cố gắng, cũng có nhiều lúc anh cảm thấy trống rỗng và mọi thứ vô nghĩa, nhưng ít nhất anh cũng đã kiên trì và không đánh mất đi cơ hội của mình.


Một năm sau đó, em vẫn thường xuyên trò chuyện với anh, tụi em chia sẻ với nhau rất nhiều dù người nam kẻ bắc, chỉ khi về quê ăn tết, vì em và anh cũng gần nhà nhau nên tụi em mới gặp nhau, song cũng như mối quan hệ bạn bè khác, em cũng chỉ đi uống nước và trò chuyện với anh thế thôi.


Rồi một ngày gần tết, anh gọi cho em, nói lời yêu thương em và hỏi em có muốn cố gắng bắt đầu lại mối quan hệ giữa tụi em không? em ngỡ ngàng và gần như không nói được gì, mặc dù hình bóng anh lúc nào em cũng giữ trong lòng, em cố gắng làm những điều có thể cho anh, nhưng em không nghĩ đến việc tụi em có thể tiến tới một quan hệ xa hơn bạn bè. Tết năm đó anh dẫn em về chơi gia đình anh, cũng là lần đầu tiên anh dẫn một người con gái về nhà, tuy nhiên em cũng đến như những người bạn khác của anh chứ không phải là ra mắt, em vẫn chưa quyết định được sẽ như thế nào.


Những lần viếng thăm HN - SG cũng thường xuyên hơn, và tụi em tạo cơ hội gần gũi nhau nhiều hơn, em cảm nhận được rất nhiều sự thương yêu anh dành cho em, và em cũng dành cho anh một tình cảm sâu sắc. Tuy nhiên anh cũng chia sẻ bản thân anh không còn nhiều sự nhiệt tình trong tình yêu nữa,(chắc là giống như chai cảm xúc, em nghĩ thế) em cũng cảm thấy mặc dù tụi em gần gũi nhau, hiểu nhau, nhưng vẫn có cái gì đó rào chắn vô hình. Em biết đó là do khoảng cách, do thiếu sự chăm sóc lẫn nhau trong khi cả em và anh đều cần rất nhiều những thứ như thế. Vì thế để đi đến quyết định thì gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình chung công việc ở miền trung bao giờ cũng khó. Em đã thử vài lần cố gắng thay đổi công việc để về quê nhưng không được, trong khi công việc của em ở SG thì đang rất thuận lợi. Điều kiện của anh cũng tương tự và anh còn đang phải theo học hành ở HN nên trước mắt cũng không thay đổi được gì. Anh có ngỏ ý với em là muốn vào SG làm việc, nhưng em biết điều này khó mà thực hiện vì sức ép từ phía gia đình anh, bố anh đã nhiều tuổi và tha thiết muốn anh về cùng ông gánh vác công việc, anh là người sống thiên về tình cảm gia đình và chia sẻ với em là nhìn thấy bố mẹ vất vả thì cũng muốn về giúp gia đình. Em không thể bắt anh lựa chọn, nhưng cái tuổi cũng là vấn đề, gia đình em và cả bản thân em đều muốn ổn định, hơn nữa em cũng là người nặng gánh gia đình và rất cần người cùng em chia sẻ, em phân vân lắm các anh chị ạ, tình trạng tụi em như thế này cũng kéo dài hơn hai năm rồi mà cũng chưa đâu vào đâu, chờ đợi và đặt niềm tin nơi anh hay là dừng lại??? Nhất là vừa rồi, anh chia sẻ với em là anh thương em nhiều, cần em và muốn làm nhiều điều vì em, nhưng trong lòng anh biết rõ tình cảm dành cho em không trọn vẹn, chuyện cũ cứ như vết cắt và anh vẫn nghĩ về nó, mặc dù anh muốn quên đi.


Em càng chơi vơi hơn, em nói với anh là để cho em đi và đừng cố gắng với mối quan hệ giữa tụi em nữa, em không muốn áp đặt chuyện tình cảm, đã như thế thì đừng níu giữ em, mặc dù rất yêu thương anh nhưng em không thể nảo đối mặt với chuyện đó được, nhưng không phải cái gì mình muốn đều thuận theo ý mình, không có anh em thấy trống trải vô cùng, mỗi ngày những hình ảnh về anh cứ thế hiện ra trong tâm trí em, em đã cố gắng để không liên lạc với anh thường xuyên, tuy nhiên những lúc anh cần chia sẻ thì em vẫn lắng nghe, em không biết mình nên như thế nào, kiên trì đặt niềm tin nơi anh hay là cố quên đi anh, bắt đầu lại mọi thứ? Giờ em đang làm cho mình bận rộn để không phải nghĩ nhiều, nhưng trốn tránh mãi không phải là cách. Quãng thời gian này em lạnh nhạt với anh và biết anh cũng đang rất mệt mỏi...


Em rất mong nhận được những ý kiến chia sẻ đóng góp các anh chị.....