Nàng-cô gái gốc Bắc đúng nghĩa, run rủi thế nào mà cuộc đời nàng luôn có duyên với những người bạn xứ Nghệ.


18 tuổi, nàng cũng như bao cô gái khác hí hửng cắp sách vô Giảng đường, những ngày tháng vô tư, vô ưu và vô lo, có thể nói quãng đời sinh viên là những tháng này đáng sống và cũg là quãng thời gian bắt đầu của nàng với mảnh đất xứ Nghệ đầy ân tình.


Bước vào Giảng đường, bao con người đến từ những vùng miền khác nhau, nhưng có cùng chung chí hướng và mục tiêu phấn đấu để lựa chọn một cái nghề chả đơn giản - Nhân sự


Với đầu vào cũg nằm trog tốp đầu, nàng làm thủ tục thi đầu vào tiếng anh để vào lớp hệ Chất Lượng Cao, nghe có vẻ oai lắm, nhưng lúc đó, tư duy của cô sinh viên thì ba từ CLC làm cô hứng chí, và rồi cũg như mong đợi, cô bắt đầu những tháng ngày của lớp CLC với 26 thành viên.


Vào đây, một môi trường cạnh tranh và sàng lọc cho từng học kì, áp lực học tập là một chuyện, bạn bè chẳng có ai, may rủi thế nào tự dưng kết bạn và chơi thân với 2 đứa đều là người xứ Nghệ, chơi với họ, mình được luyện tập nói ngọng thậm chí tới bây giờ là nói tiếng Nghệ luôn :)


Và thế, cuộc đời sinh viên của cô gắn bó với 5 người bạn thân và dĩ nhiên chỉ có cô là lạc đàn. Sống và học tập cùng những bạn Nghệ An, mình thấy rõ một cuộc sống đậm đà tình cảm, những con người xứ nghệ thân thiện, hoà nhã và luôn chăm chút lo lắng cho nhau.


Bố mẹ nàng bận kinh doanh, các anh chị mỗi người kinh doanh một nghề, những lúc ốm đau bão bệnh nàng luôn ấm lòng bởi 5 gà mái đáng yêu, điều đó càng khiến cô yêu những người xứ Nghệ hơn nữa :)


Tình bạn gắn bó, cùng nhau phấn đấu cùng nhau học tập, ra trường, cả 5 đứa đều ẵm trên tay tấm bằng đỏ và hí hửng ra trường với tương lai hi vọng về những công việc ổn định, môi trường công sở đúng nghĩa,


Ngày tốt nghiệp, nàng bùi ngùi, cũng tự dưng khóc nấc sợ phải xa mấy đứa, học xong đứa nào cũg muốn về quê, và rồi thì cũng hai đứa về theo diện " chính sách chiêu mộ" một đứa giờ đã là công chức Huyện Nam Đàn, một đứa nữa gia đình hạnh phúc và công chức Huyện Anh Sơn,


Duyên với người xứ Nghệ đi đâu cũng gặp, tốt nghiệp nàng ra trường đi làm và thu nhập ổn, nhưng vẫn cứ một mình trên mọi tuyến phố, trong những cuộc vui của nhóm và duyên số nàng cũng gặp anh - và anh -cũng-người-con-nơi-xứ-Nghệ!


Nàng và anh cùng làm trong lĩnh vực Bất động sản - nhưng đối tượng khách hàng nàng hướng tới chiếm đa phần là Khách Việt, còn anh với tấm bằng Ngoại ngữ Hàn, anh làm việc trong môi trường năng động hơn và đối tượng khai thác của bên anh hướng tới là Khách Hàn - tiềm năng bậc nhất của Bất Động Sản trong những năm gần đây.


Và cái cơ duyên quen nhau cũng kì cục lắm, nàng nổi tiếng là người chanh chua, đanh đá, trong côg việc thì dứt khoát và nhanh gọn. Bất Động sản thì không phải ai cũng làm được, hơn nữa lại là thân con gái, việc đó càng khó khăn hơn.


Cũng như bao ngày, công việc của nàng là liên tiếp nhận các cuộc điện thoại tới muốn thuê ,,, mua bất động sản.


Hôm đó, một ngày đầu thu nắng nhẹ và gió heo may, tiếng chuông ĐT quen thuộc của giai điệu "la la Love on my mind" đuôi số đẹp, nàng cất giọng ngọt ngào và nhẹ nhàng như thường lệ :)


- Alo ạ!


- Uhm, e có căn hộ ở Ngọc Khánh cho thuê ah?


- Dạ vâng, a muốn thuê ah hay a thuê cho ai vậy ạ?


- uh, Anh thuê cho bạn anh,


- Bạn anh người nước ngoài ạ?


- uh, đúng rồi


- Cụ thể là người nước nào vậy anh?


- Hàn Quốc em ạ, 2 người con gái, học ĐH Văn Hoá


- Dạ vâng, bên anh khi nào đi xem nhà được ạ?


- uh, có gì anh gọi lại cho em nhé!


- Dạ vâng, Chào anh ạ!


Ngắt máy, nàng bơ phờ đi check lại nhà, tổng hợp các căn hộ tầm giá 800usd quay về, đảm bảo nhà đẹp và giá ổn, nàng nhấc máy gọi anh nhưng liên tiếp các cuộc máy bận hoặc máy chờ :( nàng nhắn tin cho anh:


- E có mấy căn bên Ngọc Khánh, a qua xem đc k? Cùg tầm giá đó có 88 Láng Hạ, người nước ngoài ở đông mà dịch vụ thì ổn, đủ hết tiêu chuẩn của căn hộ cao cấp, Gym của Carli và bể bơi 4 mùa, a gửi địa chỉ email, e gửi ảnh cho anh xem trước ah!


- ,,, không trả lời ^^


và nàng sinh nghi, kiểm tra bằng các thao tác nghiệp vụ,


- Ô hay, không phải cò, tại sao lại cứ ngắt máy mà nhắn tin không trả lời nhỉ?


Đúng lúc thắc mắc thì ĐT rung báo tin nhắn:


- Có gì chat zalo nhé!


Nàng thầm nghĩ, Ơ hay cái anh này, hỏi thuê nhà mà lị thích nhắn tin nhỉ? Nghĩ thôi kệ, nếu người ta cần, ắt người ta sẽ gọi mình.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của phuongvy2020