Chào các anh/chị, em từ lâu luôn theo dõi các bài viết tâm sự và các chia sẻ của anh/chị trên WTT, nhưng đến ngày hôm nay em thật sự bế tắc cần có những lời chia sẻ từ các anh/chị..



Em và chồng sắp cưới của em năm nay đều 27, tháng 11 này chúng em làm đám cưới. Vốn là bạn thân từ hồi cấp 3, trải qua bao nhiêu chuyện, khi còn thích nhau từ ghế nhà trường rồi khi lên đại học thì đường ai nấy đi: em có những mảnh tình của em, và anh cũng có một người bạn gái khác tới 6 năm (Nhưng chúng em vẫn coi nhau như bạn thân). Mãi cho tới cuối năm 2015 chúng em lại trở về bên nhau vì hai bên đều không thể quên được mối tình đầu thời học trò, với bao nhiêu là tình yêu và hi vọng. Em cứ ngỡ là vốn đã thấu hiểu bao nhiêu thói hư tật xấu với tính tốt của nhau và yêu nhau đến thế thì cuộc tình và tương lai của em sẽ toàn màu hồng cơ!



Mới đầu khi quay lại bên nhau, anh ấy rất chủ động trong mọi việc, quan tâm chăm sóc em, thường xuyên qua lại nhà em, thậm chí gọi bố mẹ em là bố mẹ mình luôn, mỗi lần đi chơi đều có những cử chỉ ân cần và cưng nựng em. Vốn dĩ cả 2 đều là game thủ, từ đầu có chung tiếng nói, đi chơi cũng cùng nhau mà game cũng cùng nhau, chả mấy khi bất đồng thì bỗng một ngày đẹp giời mấy ông đồng nghiệp giời đánh của chồng em rủ rê anh ấy chơi game mobile (Võ lâm mobile), thế là hỡi ôi, tới nhà em chơi anh ấy chả thèm giúp đỡ, cứ ngồi phệt ra cắm đít vào điện thoại (nói hơi quá), đi chơi với nhau cũng dán mắt vào cái màn hình bé tí ti đấy, em nói gì cũng mặc em. Bí quá em lên đây xem mọi người có cách gì, thế là em cũng làm theo, chơi trò đấy cũng ổng luôn nhưng rồi em cũng chịu không nổi khi ông ấy có bè bạn chơi riêng cũng chả cần tới em.



Một thời gian sau em cũng lại làm theo lời mách bảo (google), lựa 1 ngày đẹp trời tâm sự với ổng, rằng ổng vô tâm quá, em nghỉ game. Thế là ổng cũng suy nghĩ lại và nghỉ game, tự công nhận là đã bỏ bê người yêu quá nhiều.



Tưởng thế là êm rồi thì lại đẻ ra cái trò game online trên máy tính (bắn súng), với cái trò khỉ khô gì mới trên mobile. Vậy là một ngày dài từ sáng tới đêm em cố gắng chơi theo chồng cũng kiệt sức không lại ổng (dù em chơi hay hơn), nhưng những lúc em đi làm còn ông ấy nghỉ (ông ý làm công an nên cứ đi làm trực ca kiểu ngày chẵn-lẻ, ngày làm ngày nghỉ xen kẽ) thì rảnh rang vợ nhắn tin cũng ko thèm rep, ngày nghỉ mà đi chơi là luôn đến trễ (vì còn bận nốt hiệp game), đi xem phim cũng sát đít giờ chiếu mới tới rồi chở em phóng như đồ điên (em sợ khoản này lắm)



Em lại áp dụng phương pháp khác (google) là tìm việc gì có ích cho chồng làm, em mới chỉ dẫn ổng cách bán hàng online trên fb (Bán đồng hồ xách tay), lần 1 lần 2 có doanh số, có tiền nên ông ý hăng say lắm, những tưởng là ông ý sẽ bớt chơi để tập trung kiếm tiền thì hỡi ôi: Thời gian ông ý dành cho đăng bán hàng fb vẫn có, còn thời gian chơi game vẫn không giảm, chỉ có thời gian dành cho em là giảm thôi!



Bây giờ em ý kiến thì ông ấy bảo em nói lắm, không còn lắng nghe ý kiến của em nữa, dù em cũng là GAME THỦ đấy mọi người ạ! em vẫn không thể chịu được khi bên nhau mà mắt đứa nào dán vào máy của đứa ấy, thế mà ông ấy chịu được!



Dần dần mải mê đắm chìm vào fb (tại em chỉ ông ý bán hàng) và game (cả máy tính lẫn điện thoại), thì bây giờ ưu tiên của ông ấy là đi làm - nghỉ nhà thì game rồi mới tới em. Nghiện game nó thật sự nguy hiểm, nó biến một người đàn ông yêu thương em trở thành 1 người vô tâm, vô tình, thậm chí còn dễ cáu gắt hơn em, và cũng không còn biết nghĩ cho người thân của mình nữa. Thậm chí, khi em sảy thai lần 1, chỉ được 2 3 ngày đầu quan tâm vỗ về rồi lại trở về với game, và lần này cũng thế, em đang dính lần 2 nhưng anh ấy đối xử với em như thể đấy là việc của mình em, ko nhắc thì anh ko nhớ tới, nhờ vả anh cũng thật sự khó khăn, kể cả việc chở em đi khám. Cách hành xử với bố mẹ đẻ của em cũng bắt đầu tệ đi, hay để ý xét nét và nói ý kiến ko hay, kiểu hằn học về bố mẹ em cho em nghe.


Có những hôm đỉnh điểm thậm chí anh ấy đã tát em... cuối cùng sau những cuộc cãi vã thì 80% là em làm lành trước.



Em không phải là người hay càm ràm, trước thì hay càm ràm thì thấy phản tác dụng nên em ko thế nữa. Nhưng kể cả khi thoải mái vui vẻ khi anh ấy làm gì sai, anh ấy cũng ko cho là mình sai, thậm chí vẫn lạnh băng với em. Thậm chí em còn có thể cảm thấy, nếu em bảo muốn chấm dứt mối quan hệ này, có lẽ anh ấy cũng sẽ bảo "tùy em" và thuận theo ý em luôn.



Em mong mọi người cho em lời khuyên với, thật sự em cũng không muốn mất anh ấy, nhưng sống như thế liệu có thật sự là ổn...