Tạo hoá ưu ái cho em nhiều nhưng lấy đi con đường tình duyên hơi lận đận chồng à. Người thì em ngộ nhận là tình yêu, người em yêu nhưng đã có gia đình, rồi lại người thương em nhưng em không yêu... Chồng thấy em khổ không? Một đứa con gái 20 tuổi như em ngồi viết những dòng tâm sự có vẻ chán nản này. Kiểu như em mặc kệ số phận đấy chồng, em cứ buông xuôi cho duyên số đưa em đi đâu thì đưa, để rồi em gặp chồng. Em khao khát em mong mỏi chồng sẽ yêu thương và thông cảm cho một đứa bất hạnh trong chuyện tình cảm như em. Chồng sẽ không màng tới cái sự ướt át trong chuyện tình cảm của em, em không cần chồng sẽ yêu em, em chỉ mong chồng sẽ là người chồng, người bạn, người cha của con em rồi là chàng rể hiền của mẹ em.
Em đã từng quen một người rất tuyệt vời chồng ạ. Người đó đáng để là 1 người chồng tuyệt vời nhưng em và người ta không có duyên chồng ạ. Em kể ra để chi chồng biết không? Em tin rằng chồng em cũng sẽ như người đó hoặc hơn. Hihi
Em sinh ra để sống cho mẹ em, em sống hết mình cho mẹ em chồng à. Vì vậy em mong em và chồng khi cưới nhau rồi cũng sẽ cùng nhau sống cho mẹ, chồng nhé :*
Em sẽ cứ sống như thế này cho tới khi gặp chồng :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1