Em định giữ lại trong lòng nhưng mấy hôm nay vào wtt thấy đường tình duyên của nhiều người trắc trở quá nên em cũng post


1. Để trải lòng


2. Có thể tìm được hướng đi đúng đắn nhất.


Em sn 1989. Hắn sn 1983. Em học Văn cũng tồi lắm nên câu cú lộn xộn mong các bác thông cảm! 8-|


Em biết hắn khi vào làm chung công ty. Chẳng giống như trong phim là hắn ga lăng giúp em việc gì đó hay có cái gì đó làm em say nắng ngay từ cái lần đầu tiên, để em biết rằng, hắn - đã tồn tại trên cuộc đời này, từ rất lâu rồi. Em chỉ mất 15 giây nhìn hắn tại hắn béo béo, lùn lùn, lại đen đen và rồi em quên hắn như quên người qua đường.


Là 1 trong 3 nhân viên mới, em cũng chẳng có gì nổi bật, chẳng có gì để thu hút bất kì cái nhìn từ một ai đó. Bọn em được đào tạo về sản phẩm trong 1 tuần, sau đó sẽ được chuyển về dưới các SR. Một tuần đào tạo là khoảng thời gian rảnh nên bọn em buôn bán đủ thử chuyện trên trời dưới biển và rồi đồng minh của em kể về hắn rằng chân hắn ngắn thế thôi nhưng hắn có chị người yêu xinh lắm, rằng trông hắn nhiều lúc cũng tội tội, rằng abc... gì gì nữa, rằng có đợt công ty tổ chức đá bóng, mình hắn mặc chíp chạy lon ton trên sân cỏ vì hắn béo nên mặc đồ công sở chạy không kịp bóng làm cả bọn em cười lăn lóc.


Hết tuần đào tạo, em được phân về sr NVC. Em nghĩ chắc chẳng bao giờ chạm mặt hắn nữa, hoặc hiếm hoi là khi em qua bên văn phòng gửi đề xuất hay giấy tờ gì, hay là có sự kiện gì đó may ra mới chạm được mặt nhau.


Sau đó mấy tháng, cả phòng về đám cưới 1 chị ở Hải Dương. 16h chiều xuất phát và gần 22h mới về đến XD mà xe công ty chỉ đưa về đến đó. Đợt đó em vẫn đi bus, về muộn, hết bus, hắn bảo hắn chở em về. Ok thôi vì em nghĩ hắn ga lăng, tốt bụng hay đại loại là muốn đưa em về, nói thật là lúc đó em cũng chẳng nghĩ được nhiều đến thế, có người đưa về thì cứ về thôi, thứ nhất là free, thứ nhì là an toàn chán so với đi xe ôm. Vậy là đến nhà, rồi cảm ơn, rồi hắn về.


Thời gian sau cũng chẳng đứa nào nói với đứa nào câu nào hết. Thỉnh thoảng gặp nhau trên Skype cũng có hỏi thăm xã giao vài câu. Tiếp cái thỉnh thoảng đó là thỉnh thoảng hắn có gọi điện thoại, nhưng chỉ chém gió vì hắn biết em nhiều time rảnh. Rồi một ngày đẹp trời, em nhớ ra hắn có mượn một số mẫu phụ kiện trưng bày ở showroom. Em gọi điện thoại cho hắn thường xuyên hơn để... đòi mấy mẫu đó. Rồi bắt đầu hắn kiếm cớ qua lại showroom (giờ em nghe hắn bảo thế), lúc đó em cũng chẳng để ý vì nghĩ hắn tiện đường đi gặp khách hàng thì rẽ vào mà cũng đúng là tiện đường thật, đợt đó cũng có mấy dự án lớn gần SR. Mọi chuyện cứ thế, vào một tối rất bình thường hắn mời em đi ăn. Ăn xong, về, em vẫn chưa nghĩ ra cái gì hết, vẫn nghĩ mọi thứ đơn giản lắm, như là chả có gì hết.


Rồi một tối khác, hôm đó là Rằm Trung Thu, hắn rủ em đi chơi, lúc ấy ở trọ 1 mình, bạn bè thì đứa trông con, đứa trông chồng, đứa đi với người yêu, tự nghĩ nếu không đi thì cũng lủi thủi một mình. Vậy là em nhận lời. em và hắn đi, chẳng biết đi đâu nên rẽ vào khu Vincom Village, lúc đó Vincom Village vẫn đang hoàn thiện nên có rất nhiều cái mới, cái làm chưa xong và những cái chưa làm nhưng dù làm xong hay chưa thì vẫn phải công nhận là nó đẹp. Dừng chân trên vỉa hè của đoạn đường vào, lần đầu tiên hắn bảo em làm người yêu của hắn. Lúc đó em nghĩ hắn chắc bị hâm. Em chỉ trả lời rằng "không" vì khi ấy, cả 2 chắc chỉ mới biết tên, tuổi, quê quán chứ có biết gì về nhau đâu mà yêu với đương cho dù làm cùng phòng. Lúc đó em cười trong bụng và nghĩ hắn định chơi bời gì đó.


Vài tháng sau, em nghỉ việc bên đó, chuyển về khu Văn Cao ở. Phải mất gần 3 tháng để giải quyết việc ở công ty cũ và tìm công việc mới. Văn phòng hắn cách chỗ em ở hơn 3km, khoảng time đó hắn qua chỗ em thường xuyên hơn nhưng em vẫn chưa nghĩ được là sẽ có tình cảm với hắn. Em xin vào làm tạm trong siêu thị. Thời gian làm việc theo ca kíp nên có hôm về muộn. Có những hôm trời mưa, rét, hắn vẫn đi gần chục cây số chỉ để đón em, đưa đi ăn, rồi hắn quay về trong khi nhà cách chỗ làm hơn 1km. Rồi những lần hắn đạp xe đạp đưa em đi ăn kem, đi dạo hồ Tây, đi chợ hoa Quảng Bá giữa đêm nữa. Em nhớ có lần hắn đạp xe chở em đi siêu thị. Trên đường đi có 1 cái cầu vượt không dành cho xe đạp nhưng hắn cứ trèo lên đi, hắn bảo hắn muốn thử sức. Ừ thử thì thử, vì em ngồi sau nên chẳng ảnh hưởng gì hết. Rồi lên gần đỉnh cầu, không đủ sức đi nữa, hắn vừa thở vừa đuổi em xuống xe dắt bộ nhưng em cứ ngồi lì không chịu xuống. Rồi hắn vẫn cứ dắt còn em vẫn cứ ngồi lì trên xe. Em cười lăn lóc, cảm giác ruột gan trong bụng như bị buộc lại với nhau bởi trông cái mặt của hắn nghệt ra nửa vì mệt, nửa nữa chắc vì điên em lắm. Hắn cứ lọ mọ ròng dã thế gần nửa năm trời. Rồi hắn hỏi cưới, em ừ, hắn hỏi yêu, em vẫn trả lời không. Tội lỗi vì thời điểm đó em nghĩ lấy chồng cho xong.


Rồi anh trai hắn mất bất ngờ do bệnh tim. Khoảng thời gian tầm 5-6 tháng gì đó,em và hắn không liên lạc với nhau. Em nhớ hắn nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Em tự an ủi mình rằng hắn sinh ra không phải cho em, rằng sẽ tốt cho hắn nếu không theo em nữa.


Một ngày, rất lâu sau đó, hắn nhắn tin cho em rủ em đi ăn trưa cùng. Lúc đó, mọi thứ đã trở về đúng nhịp của nó, em nhận lời vì nghĩ em cần trả nợ hắn bằng cái gì đó hay bằng cách nào đó dù biết rằng không thể trả bằng bữa ăn đó, trong một ngày đó và càng không thể trả bằng tiền được, nhưng ít ra trong lòng mình cũng nhẹ đi chút xíu. Hậu quả của những suy nghĩ đó là những bữa ăn cùng nhau nhiều hơn, những lần trà đá Hồ Tây cũng được cộng dồn theo thời gian, rồi những lần theo hắn đi đám cưới bạn hắn, đi tụ tập bạn bè hắn, thậm chí theo hắn đi cả công trình... Em nhớ những lần ngồi sau xe hắn, hắn cứ túm tay em là em giật ra bằng được bởi lúc đó em vẫn nghĩ mình không thể thích hắn!


Rồi mưa dầm thấm lâu, của đáng tội, em yêu hắn, cái thứ tình yêu mà em chẳng hiểu được nó là như thế nào, nó bắt đầu từ đâu và từ khi nào. Lúc em nhận ra là lúc em biết em yêu hắn thật sự, yêu nhiều nữa là khác. Em yêu hắn bởi cái cách hắn chăm em khi em bị ốm, bởi cái cách hắn dỗ em mỗi khi tôi giận hờn, bởi cái cách hắn chiều theo những sở thích rất dở hơi của em nữa... rồi những lúc hắn hướng dẫn em làm cái gì đó hay giải thích cho em hiểu một vấn đề nào đó... rồi những lần hắn "đỡ đạn" cho em khi em đến nhà hắn chơi và phải nấu cơm... Vì yêu hắn nên em yêu cả con người hắn, yêu cả cái bàn tay mập ú, cả cái bụng to bự, cái dáng thấp béo lùn của hắn. :((


Em yêu hắn, cái tình yêu được cóp nhặt, chắp vá từ tỉ tỉ điều nhỏ xíu...


Em và hắn bắt đầu bàn tính chuyện cưới xin, sóng gió cũng bắt đầu từ đây. Mẹ hắn đi xem bảo em và hắn không hợp tuổi. Bà không cấm đoán quyết liệt, bà không dọa này dọa nọ, bà không ép hắn phải chọn bà hay chọn em. Bà nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng khuyên em và hắn chia tay. Tuy chưa làm mẹ nhưng em cũng hiểu được phần nào nỗi đau mà bà đã phải trải qua. Em biết bà sợ mất hắn như mất anh trai hắn nhưng bà không biết rằng em cũng cần hắn, cũng sợ mất hắn... như bà. Em biết hắn thương em và thương cả bà. Em biết hắn không thể đặt em và bà lên bàn cân để xem bên nào nặng, bên nào nhẹ, bên nào giữ, bên nào bỏ được. Em biết hắn cũng xót xa, cũng đau khi em đau, khi em khóc. Em biết... biết tất cả nhưng em chẳng biết làm gì, làm cách nào khi biết mình không quên được hắn còn hắn phải lựa chọn. Em, hắn - cả hai đều đau, đều không tìm được hướng đi.


01/03/2014 Chán nản, rơi vào bế tắc, em xin nghỉ việc ngoài HN và vào SG....