Seoul, là một vùng đất hứa, với bao sự lãng mạn và phù hoa. Nhưng bên trong đó là những tối tăm, mệt mỏi, cô đơn, những trớ trêu … mà không phải ai cũng nhận ra và hiểu được.
Tôi 25 tuổi. Và tệ hơn nữa, tôi đang yêu. Giữa đất Seoul hà thành đầy náo nhiệt đó.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, nhan sắc bình thường, học lực bình thường, công việc cũng bình thường. Tôi chỉ là một người con trai bình thường giữa hơn 3 tỉ đàn ông trên trái đất này. May mắn một chút là được hưởng soái một xuất học tại quốc gia Hàn Xẻng hào nhoáng này. Tuổi trẻ bồng bột cũng trải qua một vài mối tình vắt vai thời sinh viên nhưng tất cả cũng đã kết thúc cùng với lễ tốt nghiệp. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ, trong long tôi có một cái nhân cứng nào đấy, mà không gì có thể thâm nhập nó. Cả một thời gian dài, tôi tưởng mình không thực sự yêu được ai.
Nhưng em thì khác.Hồn nhiên, xinh đẹp , thơ ngây . Là người mẫu của bao nhiêu máy ảnh gia . Với hàng chục vệ tinh vây quanh. Có lẽ thế, tôi đoán là như vậy.
Nhớ nụ hôn bên tàu. Tôi đặt lên mội em nụ hôn thật nhẹ nhàng, vụng về, thật nhanh tựa như chiếc lông vũ phảng phất trong gió . Nhưng, những dư vị nó để lại trong tôi có lẽ đến khi nhắm mắt xuôi tay, anh vẫn sẽ nhớ và mang theo nó đến cuối cuộc đời này. Tôi nhìn em, say mê em như tiếng ve bỏng rát trưa hè, như cây phượng khao khát nắng hạ để được dịp bùng cháy. Đến giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn không biết tại sao mình lại đủ can đảm để trao cho em nụ hôn trộm .
Rồi tôi đặt nụ hôn lên mội nàng, tôi hôn thật nhẹ nhàng còn nàng thì nhắm mắt và mím môi thật chặt. Rồi lặng lẽ quay mặt đi, như muốn giấu đi niềm sung sướng, hạnh phúc vỡ òa , cùng trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực . Dù tim tôi rất run nhưng thật hạnh phúc như thể cả đất trời rung mình ngả nghiêng. Thời gian như ngừng trôi, cuộc sống như dừng lại, mọi người dường như đứng lại.
Vẫn còn đây vị ngọt ngào của nụ hôn . Vẫn còn đây đôi môi anh ấm và ẩm ướt như lúc trao em nụ hôn bên tàu. Vẫn còn đây cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi em tựa đầu vào vai anh trên hàng ghế. Vẫn còn đây cảm giác như chỉ có hai ta trong cả xã hội ồn ào, bon chen này.
Cho dù có như vậy đi chăng nữa, đó là tất cả những gì tôi có. Ghi chặt những ký ức đau đớn, đang giằng xé nội tâm, tôi tiếp tục viết câu chuyện này với toàn bộ sức căng tuyệt vọng của một người chết khát đang mút từng giọt nước cuối cùng giữa sa mạc khô lầy.
Ý nghĩ ấy xâm chiếm lấy tôi với một nỗi đau tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi. Bởi lẽ, Hạ chưa từng yêu tôi bao giờ .
…….
-
Alo, em đấy hả ? là anh đây … Em vẫn khỏe chứ …?
+ Khỏe, có chuyện gì không anh ?
-
Anh chỉ muốn hỏi em 2 điều thôi, được không em ? Em không bận chứ ?
+ Anh nói đi
-
Em … xóa face, chặn anh rồi phải không …?
… tút … tút …. tút …..
……....
NHẬT KÝ CHIA TAY
Ngày thứ nhất sau khi chia tay, trong tôi toàn tiếng mưa rơi .
Tôi xin nghỉ làm ở quán vì biết rằng, mình không thể làm gì được nữa cả . Tôi bị đẽ bep bởi cảm thức về chính tình trạng bi đát của mình. Tôi không làm gì , chỉ đóng cửa ở tịt trong phòng. Những kí ức về em như một dòng thác lũ, ùa về , gặm nhấm lấy trái tim tôi .
Đã hơn 2 tháng trôi qua, nhưng tôi vẫn có thể nhớ lại từng chi tiết của ngày hôm đó trên con đường uốn quanh trường Kyung Hee. Như được tắm rửa sạch sẽ bởi những cơn mưa Sonaki đầu hạ của Seoul, những rặng cây như rõ ràng hẳn lên, tràn đầy sức sống. Làn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm của loài lan rừng ùa qua các nhánh cây, ùa qua tóc em , rồi lẻn nhanh vào rừng khiến lá cây kêu xào xạc. Chúng tôi lững thững bên nhau, cùng nói về sự thấu hiểu.
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt em, nhớ rất rõ. Tuy những kí ức đó rời rạc, nhưng hiện lên trước mặt tôi như một cuốn phim Đôi khi phải chắp nối các hình ảnh vào với nhau : đôi bàn tay lành lạnh, nhỏ xíu của em; mái tóc đen và duỗi thẳng của em, sờ vào thật mịn, thật mát. Tôi có thói quen nhìn thẳng vào mắt em mỗi khi nói chuyện, một đôi mắt to ,sáng lấp lánh như viên ngọc trai đen của Jack Sparrow. Giọng nói thỉnh thoảng lại hơi run run của em như thể em đang nói giữa những hạt tuyết mùa đông lạnh giá. Và cả khuôn mặt em ở đó, lúc nào cũng bắt đầu trong tư thế nhìn nghiêng. Rồi em sẽ quay sang tôi, mỉm cười , hơi nghiêng đầu một chút, bắt đầu nói, nhìn sâu vào mắt tôi. Thỉnh thoảng, lại quay đi, né tránh như thể giấu đi những nỗi niềm em cố cất kín trong đôi mắt mình.
Em thật đẹp. Tuy chưa bao giờ tôi nói với em điều đó. Tôi sợ. Tôi sợ khi tôi nói ra thì vẻ ngoài quá dỗi bình thường của mình sẽ khiến tôi không đủ tự tin đứng trước mặt em. Nên tôi đã chọn cách im lặng, đứng nhìn em từ xa.
Những tia nắng mùa THU xiên qua lá cành. nhảy nhót trên vài nàng. Hạ đi trước, tôi theo sau. Thỉnh thoảng lại một vài tiếng chim thập thỉm giữa rừng cây. Tôi theo nàng, cách hai ba bước chân. Rồi chúng tôi cùng ngồi lại dưới tán cây bạch vĩ bên bờ hồ. Hồ mùa THU thật tĩnh lặng . Thỉnh thoảng một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, trêu ngươi mặt nước khiến nó hơi khẽ gợn lên rồi lại lặn đi như chả thèm quan tâm gì đến trò nghịch của gió.
Một cách chậm rãi, vừa bước đi theo lối mòn, em vừa nói .
Hạ chỉ hơi mỉm cười một chút, nhưng tôi thật sự cảm thấy rất vui trong nụ cười đó một lúc thật lâu .
Vậy mà , càng lúc , tôi lại càng không thể hiểu được em . Càng cố nỗ lực để tìm hiểu, em càng xa lánh. Càng quan tâm em, em càng chối đẩy tôi ra xa .


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1