Nó, đã từng có một anh người yêu đáng để tự hào. Đi đâu, ai hỏi chuyện tình cảm, nó cũng thổ nộ vs một ánh mắt long lanh và cảm giác hạnh phúc không giấu nổi.
Anh, chẳng phải ngừoi đầu tiên nó nhận lời yêu, nhưng lại là người đầu tiên cho nó biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Anh, là tất cả của nó. Nó đặt anh và tình yêu của nó trên tất cả. Vì nó yêu anh!
Nhưng rồi, a cũng xa nó. Vì nó trẻ con. Vì cách yêu của nó khiến anh chán ghét và khó chịu.
Nó làm tất cả, bỏ qua tất cả tự trọng, nó nhận sai về mình, nó níu giữ anh, nó đặt cả tính mạng mình để mong giữ anh bên nó. Nhưng mãi sau này nó mới nhận ra, nó làm thế, chỉ làm anh chán ghét nó.
Anh, là người lớn rồi, anh cần một người phụ nữ trưởng thành hơn, chín chắn hơn, tháo vát hơn nó, để đỡ đần anh, san sẻ với anh, để làm vợ anh.
Nó, vẫn mãi trẻ con, vẫn mãi ko chịu lớn.
Nó mất anh, vì nó không đủ trưởng thành, không đủ chín chắn, ko đủ khéo léo để giữ anh lại.
Nó ngu ngốc, chọn cách ngu ngốc, là dùng một đứa bé để giữ chân anh, vì nó biết, a rất có trách nhiệm.
Sinh nhật nó gần kề, nó tự nhủ, chỉ cần a quan tâm nó một chút, anh nhẹ nhàng vs nó một chút, nó sẽ ở bên anh. Nó sẽ cố gắng để thay đổi, để trưởng thành, để được ở lại bên cạnh anh.
Sinh nhật nó, nó đau khổ, suy sụp khi nhận ra, nó đã chẳng còn là gì quan trọng đối với anh. Nó biết, nó có cố gắng cũng không giữ được anh. Nó buông.
Nhưng nó vẫn ko chấp nhận được. Nó vẫn đau , vẫn buồn, vẫn khóc, khi bất chợt nghe ai đó nhắc về anh.
Nó cố tỏ ra bình thản, cố để ko quan tâm anh, cố để không tò mò về cuộc sống của a, nhưng nó không ngăn được mà lúc nào cũng nghĩ về anh.
Bất cứ nơi nào nó qua, bất cứ chỗ nào nó đến, đều có anh. Nó nhớ anh, mọi lúc mọi nơi, viết tên anh, ở bất cứ nơi nào có thể. Nó nhớ anh! Nhớ nhiều lắm. Con nó, Thái An, cũng mong anh lắm.
Hằng đêm, khi mà đi làm về, nó tủi thân. Nó khóc. Nó mong có anh ôm nó, dỗ nó, bảo bọc nó. Nó mệt. Thật sự rất mệt. Nó cứ luôn phải gồng mình lên vs tất cả. Và giờ nó phải gồng lên vs cả anh, và cả gia đình nó.
Đôi lúc nó tự hỏi, liệu anh có như nó, có tò mò, có muốn biết nó sống như thế nào ko?
Nó vẫn tự nhủ, rằng sẽ chẳng sao đâu, nếu ko có anh. Nó vẫn sống tốt, dù có vất vả, và chắc chắn nó cũng sẽ lo cho Sâu thật tốt. Nhưng trong thâm tâm nso vẫn mong có anh bên nó.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nhưng bạn ơi, bạn hãy cố gắng lên, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn còn bé...
Chuyện gì đã qua thì hãy để nó qua, xem nó như là một kỷ niệm hay là một ký ức đẹp là được rồi. Biết...