Gửi các bạn!


Tôi thực sự rất khó khăn khi không biết phải bắt đầu như thế nào cho chuyện tình của mình. Có lẽ đó sẽ là mong muốn nhận được lời khuyên của các bạn. Đặc biệt là lời chân thành từ những quý ông.


Tôi hơn 30 tuổi 1 chút và mọi thứ ở tôi như công việc, tiền bạc, địa vị, nhan sắc đều ở mức trung bình. Ngay từ khi học trung học cho đên bây giờ có thể nói tôi có khá nhiều người đàn ông thích mình nhưng hiện tại tôi vẫn độc thân. Tôi độc thân vì những ám ảnh quá khứ cứ bám riết lấy tôi.


1 người đàn ông quen biết đã biến tôi thành đàn bà khi tôi 8 tuổi; 15 tuổi, 1 chú CSGT ôm ghì lấy tôi trong quán nước nhỏ khi tôi thay mẹ trông quán vào 1 buổi chiều; 18 tuổi, chính người bạn trai thân nhất của tôi lại trèo lên thành nhà tắm để nhìn trộm khi tôi đang tắm và mẹ nhờ cậu ấy trông nhà; 22 tuổi, bố của cô bạn đại học (một người đàn ông thành đạt và học thức) đã ghì tôi xuống và lột tung quần áo khi tôi đến nơi mà bạn vắng nhà; 23 Sếp liên tục gọi tôi vào phòng riêng và đòi ôm hôn đến mức tôi phải chuyển công tác; 25 tuổi, anh hàng xóm (người mà tôi rất kính trọng) đã nổi “máu dê” khi anh đến nhà tôi chơi và có 1 mình tôi ở nhà (chỉ đến khi tôi khóc anh mới buông tha)...Rồi tuổi thơ tôi chứng kiến những trận đòn roi của của chồng những cô hàng xóm; các diễn đàn về sự phản bội của đàn ông; những CV, nhà hàng, bồ bịch...Tất cả đã làm cho tôi có ấn tượng xấu về đàn ông.


Tôi có khá nhiều bạn trai tỏ tình và mỗi cuộc tình lại chấm dứt khi người bạn trai đòi hôn tôi. Những lúc ấy bỗng dưng tôi có cảm giác ghê sợ đàn ông và đã chủ động chia tay. Tôi tưởng rằng mình sẽ sống như vậy suốt đời. Nhưng bỗng 1 ngày tôi gặp anh.


Anh hơn tôi 13 tuổi. Lần đầu tiên gặp anh tôi đã thích anh và có cảm giác muốn được ôm lấy anh. Anh chủ động đến với tôi và chúng tôi đã nói lời yêu với nhau sau 1 thời gian rất ngắn, nhưng vì 1 lý do đặt biệt chúng tôi không thể là của nhau được. Có thể nói hàng ngàn câu “lần đầu tiên” tôi dành cho 1 người đàn ông: Lần đầu tiên tôi yêu một người đàn ông đến mê muội; lần đầu tiên tôi thực sự hạnh phúc khi thuộc về anh; lần đầu tiền tôi biết thế nào là cảm xúc thực sự của xác thịt. Đó là niềm hạnh phúc 30 năm tôi mới có được, nhưng cái thứ mà tôi gọi là hạnh phúc đó thật ngắn ngũi.


Anh là 1 người đàn ông khá thành đạt và bận rộn. Hàng ngày công việc của anh luôn bắt đầu từ 7h30, kết thúc lúc 21h và ko có ngày nghỉ trong tuần (điều này tôi biết rõ). Thời gian đầu anh vẫn thường dành cho tôi 1 tuần 1 lần bên anh. Rồi thưa dần...thưa dần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng và đến bây giờ là 3 tháng rồi anh không đến gặp tôi. Anh vẫn thường xuyên đt, nhắn những lời yêu thương như AYE, ANE cho tôi sáng sớm và kết thúc mỗi ngày (chỉ cần 1 ngày ko nhắn tin, sáng mai anh sẽ nhắn để giải thích cho tôi vì sao). Tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ anh nhưng mặc dù cho tôi năn nỉ, anh vẫn nói anh rất muốn gặp tôi nhưng vì bận quá anh chưa đến được.


30 tuổi rồi không lẽ tôi vẫn mê muội thế sao? Tôi không đủ tỉnh táo để tin lời anh nói có bao nhiêu % sự thật. Tôi yêu anh và có thể vứt bỏ tất cả đế đến với anh bất cứ lúc nào anh cần.Nhưng còn anh thì không. Tôi biết anh bận nhưng nếu thực sự yêu thì người ta sẽ tìm mọi cách dành thời gian cho nhau. Đôi lúc tôi khát khao vô cùng giây phút được gần anh nhưng đành phải kiềm chế. Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể gần gũi một người đàn ông khác ngoài anh. Thời gian qua, tôi đã phải tự an ủi mình bằng nhiều lý do để nghĩ rằng anh vẫn còn yêu tôi. Nhưng sự thật có phải như thế không các bạn? Tôi nên chấp nhận đau đớn để chia tay anh phải không? Tôi phải làm sao? Tôi yêu anh quá mất rồi!


Chít Chít