Yêu anh, là hãy chấp nhận quá khứ của anh như anh đã làm vì em vậy. Là hãy quan tâm anh nhiều hơn một chút chứ không phải chỉ là câu hỏi thăm bâng quơ. Là hãy lắng nghe nhiều hơn những lần anh nói, trả lời rõ hơn những gì anh hỏi, bởi nó thể hiện sự chân thành k chỉ từ anh mà còn là từ em. Yêu em, là Anh đã học chấp nhận, chấp nhận cái cố chấp của em giống như em chấp nhận sự gàn dở của anh. Là những lần thấy em buồn tâm trạng nhưng chỉ lặng lẽ nhìn chứ không giám động viên, Anh biết, cô gái anh yêu có sự mạnh mẽ của riêng mình, sẽ thật khó để cô ấy gục ngã. Nhưng em hãy nhớ rằng đâu đó còn có một bờ vai để em tựa vào, đừng cố chấp gồng mình với khó khăn em nhé, . . . . . .


Những gì anh viết cho em lần tỏ tình ấy có lẽ là những gì chân thật nhất trong anh. Kể từ ấy, chúng ta đã có với nhau bao kỷ niệm. Là những lần vuột khoảng cách hơn 30km gặp nhau, những lần nắm tay nhau cùng dạo bước, hay những lúc tâm sự về tương lai. Anh đã nghĩ, đã từng hi vọng, đã từng khát khao về cái mà ta gọi là hạnh phúc. 3 năm, khoảng thời gian không phải là dài với một đời người nhưng cũng chẳng phải là ngắn với một tình yêu em nhỉ. Hạnh phúc ngạp tràn mỗi lần gặp mặt là điều anh đã từng cảm nhận, sẽ giữ lại trong tim nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến với anh thêm một lần nữa.Người ta bảo hạnh phúc như cái chăn nhỏ , người này đắp thì kẻ khác sẽ lạnh. Vậy chăng bây giờ em có đc ấm áp khi bên anh chỉ toàn là mùa đông? Anh mệt mỏi, có khi là gục ngã trước những khó khăn trong cuốc sống. Xa rồi, thật xa rồi những ngày có em bên cạnh. Người ta buồn khi cảm giác mình với người mình yêu như hai đường thẳng song song, cứ cạnh nhau nhưng không bao giờ gặp nhau. Nhưng có lẽ người ta chưa hiểu với kẻ khác đó cũng là niềm vui. Ít nhất không đến được người ta còn có thể biết, cảm nhận người mà người ta yêu mến. Còn anh và em có lẽ chỉ là hai đường thằng cắt nhau mà thôi. Có lúc đến với nhau đấy, hòa vào nhau đấy, nhưng rồi chúng ta sẽ mãi mãi sẽ xa nhau mãi mãi không thể rút ngắn cái khoảng cách mà càng ngày càng xa được. Anh chỉ muốn nói là anh nhớ, nhớ em nhiều lắm nhưng cũng vì thế mà anh sẽ cố gắng bước đi, cố gắng tập sống cuộc sống mà chỉ riêng mình. Em nói em mệt mỏi, rằng khoảng cách không gian và thời gian làm em gục ngã. Con gái có giây phút yếu đuối của riêng mình, anh hiểu điều ấy, nhưng xin em đừng lấy nó làm lý do để tựa vào vai một kẻ khác khi anh không ở bên như vậy chứ. "Anh chưa đi làm, mới chỉ là sinh viên thì lấy gì che trở cho em?" Vỡ òa, đó thực sự là những gì trái tim anh cảm nhận khi biết được sự thật. Anh đã từng nói, anh có thể tha thứ cho em tất cả ngoài sự lừa dối. Đâu rồi người con gái nép nhẹ vào anh , thủ thỉ không bao giờ để anh lại một mình. Vậy mà, giờ đây điều đó lại là sự thật, chính điều anh lo sợ nhất, ghét nhất đang xảy ra trước mắt anh. Anh yếu lòng, cũng phải thôi. Một kẻ sống trên sách vở như anh thừong có những phút giây như vậy, nhưng anh chỉ muốn nói rằng anh đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau này. sẽ là khó, nhưng anh tin mình có thể làm được. Anh chợt nhận ra trong cuốc sóng này, muốn làm điểm tựa cho ai đó, có lẽ cần nhiều hơn một trái tim ấm áp em nhỉ. Anh biết em có trên diễn đàn này, và anh tin một ngày không xa em sẽ đọc được, không phải anh níu kéo, cũng chẳng phải anh cần em quay lại. Anh có sự mạnh mẽ và lòng ích kỷ của riêng mình. Chúc em hạnh phúc bên người mới. Tặng em cái mà anh đã làm ra trong lúc cô đơn nhất, dẫu chẳng phải thơ văn nhưng nó là cảm xúc chân thật nhất mà anh có :


Bởi cuộc sống muôn đời luôn thay đổi


Mất tình đầu đâu chỉ của riêng tôi


Kể từ mai xa cách trên đường đời


Mong em nhớ những chiều vàng ngập nắng


Những khoảnh lặng vô tình tôi giữ chặt


Chút nồng nàn, hơi ấm thuở đắm say


Và hãy nhớ tháng ngày ta từng có


Bao vui buồn chứa đựng ngập yêu thương


Cả phút giây đời thường nhưng thi vị


Hai đứa ngồi suy nghĩ chuyện tương lai