E buồn quá và hok biết trút tâm sự vào đâu . E ngu thì e sẽ phải gánh chịu , ngẫm lại cuộc đời sao lắm bất công.


E sinh ra và lớn lên trong gd bth như bao gd khác , được nuôi ăn học cho đến khi xin được việc làm . Và cũng trải qua mối tình đầu rồi dang dở.


Rồi một ngày e gặp được người mà e nghĩ rằng như một nửa bấy lâu e tìm kiếm . E quen a hok được bao lâu , vì thời gian e gặp a là a được nghỉ hè về vn . A la du học sinh ở Mỹ . Gd khá giả và tử tế trong mắt e lúc bấy giờ.


Khi a ở Mỹ bọn e chỉ liên lạc được với nhau qua chat và dt , thời gian cứ trôi đi như thế . E hok nghĩ có thể tiếp tục quen a nhưng rồi hok hiểu sao tc cứ lớn dần nên cũng hok thể bỏ a.


Sau hơn một năm a thôi học vì học hok được nữa , a giở thói ham chơi đua đòi , theo chúng bạn đi chơi nhảy nhót , thuốc lak , e khuyên nhưng cũng như nước đổ lá khoai . Bố mẹ a thì hok biết việc a bỏ học . Với họ đứa con của họ lúc nào cũng ngoan ngoãn và tài giỏi.


Rồi a muốn kết hôn giả để được định cư , a có kể cho e biết . Bố mẹ của a cũng biết rõ chuyện này . Nhưng giấy tờ hok thành công , a tiếp tục sống lây lất trên xứ người . Lúc khó khăn ấy a mượn e một số tiền , có thể đối với mọi người số tiền ấy chỉ là nhỏ nhưng với đứa con gái như e thì k nhỏ . Vì tc với a e đã hok ngần ngại giúp đỡ.


E sẽ kể tiếp sau