Tôi xin bắt đầu câu chuyện buồn của tôi. Tôi mong các bạn bớt chút thời gian đọc và suy ngẫm rồi chia xẻ giúp tôi là tôi lên làm gì bây giờ.
Bắt đầu học cấp 3
tôi được gia đình cho xuống nhà em nhờ em kèm tôi học, tôi và em học cùng lớp nhưng khác trường. Có lẽ em là người học giỏi nhất trường em, còn tôi gần như là ngược lại. Hoàn cảnh gia đình em cũng khá đặc biệt khi em chỉ có mẹ và các bác sống chung. Những ngày đầu tôi xuống nhà em học, tôi cũng không quá để ý đến em, chỉ những tháng sau khi sắp khi tốt nghiệp cấp 3 tôi mới thoáng có chút tình cảm với em, nhưng lúc đó tôi cũng chỉ cho rằng đó là mối tình học trò thoáng qua.Kỳ thi cấp 3 đi qua
, em đỗ vào trường đại học có tiếng ở thủ đô. Tôi thì lại lẹt phẹt đi học trung cấp ngành y. Năm đầu tiên tôi đi học, tôi nhớ e lắm, lúc đó tôi nhận ra tôi yêu em mất rồi, đó là 1 tinh yêu nhớ nhung ra riết, 1 tình yêu trân thành. Những ngày lễ 20/10, 8/3... tôi đều gửi hoa tặng em, em đều vui vẻ nhận - bởi vì qua những tin nhắn tôi thấy em rất vui và cảm ơn tôi rất nhiều. Hè năm đầu tiên
của hai đứa khi về nhà, tôi xuống nhà em, tâm trạng vui mừng khi được gặp lại em, tôi đã tỏ tình với em, có lẽ lần đầu tiên em được người khác giới, lại thêm tôi đã quen em lâu rồi lên em nói: ”tớ chưa nghĩ tới điều này" em nói dụt dè rồi kéo tay tôi ra. Tôi lúc đó cũng tôn trọng em nên không nói gì thêm.Hàng năm sau đó
, tôi đã vào thăm trường em. 2, 3 lần đầu tôi đã làm em phải chờ đợi, nhưng không phải do tôi cố tình, đó là do tôi không biết lich trình xe bus. Tôi cứ nghĩ điểm tôi bắt xe đến là điểm đến, ai ngờ lại là quay về bến, mà lúc đó em đã gọi điện cho tôi liên tục hỏi tôi thật sự có đến hay không, tôi nói là tôi vẫn đang đi, thế là tôi lại phải bắt lại chuyến xe bus đó quay lại chỗ trường em. Sau gần 1h30p cuối cùng tôi cũng gặp được em, em đón tôi trong vẻ bực bội, khó chịu vì đã chờ tôi khá lâu mà, tôi hiểu điều đó và cũng xin lỗi em.Sau thời gian đó tôi và em ít liên lạc hơn
, tôi ra trường trước em, lật đật trong công việc lên tôi hay đi xa, có khi vào tận Sài Gòn, nhưng rốt cục tôi vẫn về quê, lúc đó khi bên đoàn kinh tế quốc phòng có tuyển chuyên ngành của tôi - hợp đồng với tôi 2 năm, rồi mới tính chuyển bước tiếp theo xem có biên chế chính thức hay không.Tết năm đó
tôi về trong niềm háo hức gặp lại em sau nhiều năm không gặp.Ngày tháng dần qua
khi mùa xuân đã chín, tinh yêu của chúng tôi cũng gần được như vậy.Các lần sau đó
tôi về nhà với em đi chơi rất vui vẻ, đó là những lần đi các huyện trong tỉnh chơi, rất nhiều kỷ niệm vui. Có lẽ đó là những phút giây hanh phúc nhất mà tôi có được. Các tuần tiếp theo khi tôi về thì tôi ở nhà xuống nhà em chơi, xuống nấu ăn với em nên cung vui không kém.tôi đi với em về quê
, tôi nhận lời ngay, thế là chúng tôi lên kế hoạch đi về quê của em. Đi mua sắm quà cáp cho người quê của em, em còn mua tôi cho 1 cái áo sơ mi. hi. Tôi rất vui. Tất cả chuẩn bị xong. Tôi và em hẹn nhau tối hôm sau đi sớm cho khỏi nắng. đúng 6h sáng tôi xuống nhà em. Tôi và em được gia đình dặn đi đường xa cẩn thận. Chúng tôi chào gia đình em rồi khởi động cho chuyến hành trình.Các tuần của tháng sau đó
tôi về thăm em và gặp em vẫn như vậy, xuống gia đình em nấu ăn và đi chơi vào buổi tối. thời gian trôi đi thật nhanh, tôi cũng không ngờ có những ngày này đến với tôi.Buổi sáng hôm đó
tôi nhắn tin gọi em như mọi ngày nhưng không thấy em trả lời tôi, đợi đền trưa cũng không tới gì, tôi nghĩ em bận nên không muốn quấy em, tối tôi có gọi điện hỏi thăm thì em bảo do bận công việc nên không trả lời tôi được. Tôi không nói gì và nói chuyện một lúc và nói em đi nghỉ sớm không mai mệt.- Anh và em tạm dừng nhắn tin 1 thời gian đi.
- Vì sao.
- Em muốn tập trung cho công việc...
- Trước đây dù bận đến mấy em cũng đâu nói như thế, nếu em đã nói như thế thì anh không có ý kiến gì khác.
- Em muốn dừng lại.
- Vì sao.
- Em không hiểu được anh, anh không tạo dựng được lòng tin trong em.
- Chúng ta hãy làm bạn đi.
- Anh muốn gặp em, em có rảnh không.
- Không!!!
- Cảm ơn em vì tất cả.
- Không có gì,
và chúc tôi ngủ ngon.- Hãy cho anh cơ hội.
- Trước làm bạn thì sau hãy làm bạn đi.
- Chẳng nhẽ anh hết cơ hội rồi sao.
- Em không thể tiếp tục nữa,
và đùng đùng đòi ra về.- Hãy cho anh 1 cơ hội, anh hữa sẽ không làm em thất vọng.
- Vậy anh hãy nói ra tất cả những gì mà anh đã không thành thật với em đi.
- Hãy cho anh thời gian rồi anh sẽ trả lời tất cả.
- Những gì đã trải qua với anh làm em vô cùng chán nản và mệt mỏi,
nói tôi đừng nài nỉ cô ấy nữa.- Chẳng nhẽ từ trước tới nay em không có tình cảm gì với anh sao.
- Đúng như vậy.
:((

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn có thích cô gái tính đàn ông không,như...