Càng vào đây em càng thấy "hoảng sợ" và mất niềm tin anh chị ạ.


Em năm nay 25t rồi, chỉ có đúng 1 mối tình duy nhất hiện vẫn còn đang vác trên vai từ hồi cấp 3, và tụi em dự định sang năm sẽ cưới nhau.


Em xác định là tin tưởng người yêu em, và rất thương. Nhưng sao nhiều khi em thấy "sợ hãi" và mệt mỏi quá.


Vào đây em đọc tâm sự các chị, các mẹ...chẳng biết đâu mà lần nữa.


Có chị thì bảo có chồng rồi, mà vẫn còn thương, còn nhớ người cũ, xác nơi đây mà hồn nơi đâu.


Có chị thì tơ tưởng, rồi sau nắng 1 người nào đó.


Vậy mới thấy, em đôi khi cũng chẳng hiểu, rốt cuộc phải làm sao nữa...


Rồi các ông chồng cũng hoang đàng chi địa tùm lum tùm la.Em hiện tại đang làm kinh doanh, làm chủ 1 cửa hàng, ko lớn nhưng cũng ko bé. Tiếp xúc với nhiều người, đối tác làm ăn, cũng như khách hàng. Thấy các ông ấy cũng như các mẹ trên này kể, đi chơi bậy bạ tùm lum tà la. Tuy tự xét mình luôn "giữ vững ý chí cách mạng", nhưng em cũng tự hỏi, liệu có khi nào khi sự nghiệp của em thành công, giàu sụ, có khi nào chính bản thân của mình cũng đổ đốn hay ko nữa??? Vật chất làm cho nhiều con người trở nên suy đồi như vậy sao?


Cũng như bố mẹ em, ở với nhau hơn 2 chục năm rồi, tuổi cũng hơn tứ tuần cả rồi, vậy mà 2 người vẫn có thể đi ngoại tình cho được ??? Vậy rốt cuộc mọi chuyện là gì đây?


Em thấy cuộc sống của mình, đi làm, đi học vốn đã mệt mỏi, chẳng lẽ có gia đình lại mệt mỏi để giữ gìn nữa à? Sao tự nhiên thấy mệt thêm nữa vì cái quan hệ giữa người với người. Ở thương trường đấu đá nhau đã quá mệt mỏi rồi các anh chị ạ. Nhiều khi em thấy thương và muốn cưới, muốn sống với người mình yêu thương kinh khủng, nhưng nghĩ tới cái viễn cảnh của cái việc cứ phải chăm chăm cho cuộc sống hôn nhân, mà chưa chắc gì nó sẽ toàn vẹn mãi mãi, hay nhìn vào cái thực tại của bố mẹ em, hay ngó vào các tâm sự của các mẹ các chị trên đây, lại thấy nản quá...


Thật là khiến cho con người ta phải hoảng sợ...