Tại sao lại nói là “gàn dở, lạnh lùng”. Liệu trên thế giới này có đến bao nhiêu % các chàng “gàn dở, lạnh lùng” kiểu này?
Biết là yêu, yêu lắm đấy, quan tâm người yêu nhiều lắm đấy, khi người yêu ốm hay bận việc gì là có thể đến bên người yêu ngay, sẵn sàng dậy từ 4h sáng để đón người yêu từ quê ra. Túm lại người trong cuộc như em hiểu được rằng người đó có yêu mình…nhưng khổ cái là…Yêu nhau thế nhưng chưa bao giờ nói cái câu “anh yêu em, hay anh nhớ em” gì cả.
Tình cảm thế nào đều để trong lòng chẳng bao giờ phát ra thành lời. Có nhiều lần em góp ý nhưng cũng chỉ cười xòa rồi đâu lại vào đấy. Vẫn biết tình cảm chân thành và biểu hiện qua hành động…nhưng đôi khi lời nói cũng quan trọng chứ. Các bác thấy em nói có đúng k? Mẹ nào có mẹo gì trị mấy tên kiểu này thì cho em vài chiêu với…thi thoảng em cũng đong đưa (ngoài giờ hành chính nhé)…”anh ơi, em nhớ anh quá, anh có nhớ em k?” thì nhắn lại một tin đọc cụt cả hứng “uh, anh biết rồi, em đi ăn đi nhé!” đấy, các bác xem có ức k?
hehe...............bạn à, người con trai như vậy mới đáng nương tựa, những người hay nói thì khổ mình đấy...cứ tin đi nhé...mà như vậy đâu thể gọi là lạnh lùng.......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhưng cứ đổ rào rào vì người ta...
Cơ mà con trai lạnh lùng có nét gì đó...
Anh vẫn như xưa, chả khác gì...:Battin ey:
Cơ mừ mình lại...
-Lạnh lùng nhưng ko lạnh nhạt
-Ko nói nhiều nhưng "hành động" nhìu :Battin ey:
-Quan tâm đúng lúc
...
Và quan...
trả hiểu sao càng lạnh lùng họ càng yêu
Gàn dở nên...
Mình thì khác, không gàn dở và cực nồng ấm. :Smug:
PS: Lạnh lùng lại với chàng ấy trong vòng một tuần...
Ko nên bắt ng ta phải theo 1 khuôn mẫu nào cả..Hãy cứ để họ là...