Em- một đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành với bảng thành tích học tập vô cùng khá, đang theo học tại một ngôi trường đại học có tiếng trong thành phố, năm nay vừa tròn 20 tuổi- cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Em không xinh như hoa, nhưng đủ làm cho nhiều người con trai phải chết mê và say sưa với nụ cười đó.


Anh- một chàng trai gốc Đà Nẵng, bỏ học ở cái tuổi 14, theo một người cậu vào ở Sài Gòn với một công việc có mức lương vừa đủ sống- 5 triệu. Anh không có nhà nên phải ở lại chỗ làm, sống một cách tự do, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi, đúng kiểu của "trai chưa vợ".


Gia đình Em- lối sống cổ hũ, khuôn phép. Mẹ Em là dân lao động, làm việc vất vả lo cho con cái ăn học tới nơi tới chốn. Ba Em cũng là dân lao động, nhưng ông thì khác, dù đã ngoài 50, ông vẫn không biết lo cho gia đình, tính cách "vô tư, lạc quan" đến lạ kì, chưa kể đến việc ông còn "mèo mã gà đồng". Chắc có lẽ vì vậy mà trên gương mặt mẹ Em lúc nào cũng đầy tâm sự. Gọi là gia đình nhưng không hẳn là vậy, cười nói ư? có chứ, nhưng có hạnh phúc không? cũng còn tùy. Vì vậy, người con gái như em, sống vô tư lạc quan nhưng luôn khắc khoải và mệt mỏi, luôn khép kín và giấu mình.


Gia đình Anh- ba mẹ Anh chia tay từ khi Anh được 2 tuổi, Anh về sống với ba, mẹ thì đi lấy chồng khác. Lên lớp 5 thì ba Anh lấy thêm vợ, Anh bắt đầu chán nản, ăn chơi, sa sút ở cái tuổi còn quá nhỏ. Cuộc sống áp lực khiến Anh sa đọa, hư hỏng...


Một ngày đẹp trời sau những giông bão mà gia đình Em vừa trải qua, Em vô tư đón nhận ánh nắng chiều một cách bình yên, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy thiếu một cái gì đó- một người tâm sự.


Tan học, leo lên chiếc xe bus đông nghịt chen lấn hằng ngày để về nhà, Em bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo- trong đầu chợt nghĩ "chắc là kết bạn trên zalo, chắc lại mấy anh nào rồi" (vì ngày nào cũng vậy nên cũng quen rồi chẳng buồn mở ra xem, hihi). Một lúc sau khi về đến nhà, Em gở bỏ gặp, lấy điện thoại ra xem, đúng như dự đoán, vài lời mời kết bạn. Em mở ra xem từng cái, không có gì khác lạ "cho mình làm quen nha" "anh làm quen nhé". Duy chỉ duy nhất một người, avatar có hình nhưng không thấy mặt, gửi cho Em một dấu "." duy nhất.


Thấy có vẻ lạ, Em chấp nhận lời mời kết bạn đó. Không ai khác, đó là Anh- cái tên mà bây giờ trong điện thoại em vẫn lưu, từ đầu đến giờ chưa bao giờ thay đổi.


Anh đến với Em như vậy đó, nhẹ nhàng, bí hiểm, mang đến cho Em những hạnh phúc và cũng đầy nước mắt.