Chả là em có câu chuyện thế này, mà người trong cuộc thì nó cứ linh tinh cả lên, mặc dầu đọc cả núi sách tâm lý mà khi gặp chuyện thì em cứ như mẫu giáo vậy đó. Em rất mong mọi người cho em vài lời vàng ngọc góp ý gỡ dùm em cái mớ bòng bong này.


Em 24 tuổi, em mới quen 1 anh 27 tuổi vừa vào làm công ty được nửa tháng, ban đầu em bị sét nó đánh vì anh í rất ư là sáng láng dễ thương, gặp anh í ở đâu là em cứ nhe răng ra cười, cười gần nửa tháng thế là anh ta chủ động xin số em. Thế là từ đó anh í chủ động nhắn tin chúc em ngủ ngon, sáng đúng 6h30 nhắn tin nói em dậy đi làm, ăn sáng, ko thấy em nhắn lại là anh í gọi liền để kêu em dậy đi làm, anh í thì làm theo ca, còn em thì hành chính, anh í đang làm như vẫn cố gắng nhắn tin cho em.


Đến nay tụi em đã nhắn tin cho nhau được nửa tháng rồi, mà anh í vẫn chưa nói thích em, chỉ nói là ko gặp thì nhớ em thôi, suốt ngày nói là lâu lắm rồi anh chưa gặp em (mà thực sự là mới gặp nhau có 2 ngày), em nói lại "tụi mình mới gặp nhau có 2 ngày mà, thì anh í nói:" vậy mà anh có cảm giác là lâu lắm rồi". Ban đầu anh í nói chưa có người yêu, nhờ em giới thiệu cho ảnh đi, thế là em nói :" em giới thiệu cho anh, thì anh phải giới thiệu lại cho em đó nha!" Tưởng sao, anh ta uh cái rụp, nói anh sẽ giới thiệu với em 1 anh làm chung công ty cũ rất phong độ đẹp trai (tự nhiên nghe xong em thấy buồn buồn vì em chỉ thích anh í thôi).


Anh ấy làm ca, nên giờ giấc cũng thất thường, nửa tháng quen nhau anh í và em mới gặp nhau có 3 lần. Mà lần nào gặp anh đều nói anh dẫn bạn giới thiệu cho em nha (tụi em gặp riêng 2 lần đầu, 1 lần cuối thì chung với anh chàng mà anh í muốn giới thiệu cho em), lần cuối em nói: "thôi! anh giới thiệu ai đó đi, đâu nhất thiết là em", thế là anh í nói anh lỡ hứa với bạn hôm nay đi uống cafe rồi (sao mà em thấy em giống như món hàng quá), thấy anh í năn nỉ quá nên em đồng ý thì anh hối hả chạy vào chở em đi. Nói chung 3 người nói chuyện rất vui và bình thường, lúc đi về anh ấy nói còn sớm và chở em vào chùa thắp nhang nói là :" anh cầu tình duyên". Khi đi uống cafe hay nói chuyện với nhau, anh ấy đều tỏ vẻ rất vui và muốn níu kéo thời gian. Tụi em vẫn nhắn tin như vậy, anh ấy rất hiếm khi gọi em. 1 ngày nhắn khoảng 15 tin là có ít quá ko mọi người, nếu ko gọi điện.


Mà thực sự đến giờ em cũng chưa biết gì về anh ấy nhiều, chỉ biết sơ sơ về gia đình, công việc cũ thôi, và anh í cũng vậy đối với em. Nhắn tin thì tụi em hay chọc nhau, hỏi han, quan tâm bình thường thôi, chứ nói nhớ nhung hay thích thì chưa bao giờ. Tối nay anh í tự nhiên kêu em đi ngủ, rồi chúc em ngủ ngon. Em ko hiểu là anh í có thích mình hay ko nữa, sao thấy giống xua đuổi em quá. mà em thì cũng chỉ mới thích thích anh í thôi, chứ cũng chưa yêu gì vì còn quá sớm, mà em thấy ban đầu nó cứ nhàn nhạt như vậy, nên hơi chán, nhiều khi em nhắn tin cho anh í có khi anh ấy ko đi làm ở nhà thôi mà 1 tiếng sau mới thấy nhắn lại, phải chờ đợi em thấy ghét quá đi, em thì nhắn tin cho anh í dài dài tí, mà anh í thì trả lời tin nhắn thì trung bình 25 phút 1 tin, mà ngắn ngủn, đợi dài cả cổ. Em có cần bữa sau chảnh lên 1 tí, ko thèm trả lời, trả lời thật lâu hoặc ngắn ngủn ko? Em cũng ko biết mình đang làm gì nữa, chuyên đi tư vấn cho mọi người giờ gặp chuyện em thấy em mê muội quá. Xin góp ý dùm em với là anh í có thích em ko các anh, các chị, các cô, các chú, các bác, các em ơi!