Vừa đọc bài viết " Xin lỗi con, nhưng mẹ phải buông tay bố thôi" trên báo dân trí, thâý có một cái gì đó giống vơí mình, hoàn cảnh giống với mình. Nhưng khác ở chỗ mình là người bị cướp mất người yêu, và người còn gái kia biết rõ anh ấy yêu mình nhưng vẫn cố giành giật vơí mình. Nhưng mình biết kết quả câu chuyện của mình sẽ khác với kết quả câu chuyện đó, bơỉ vì mình chấp nhân, chấp nhận buông tay thật sự để đứa bé đó có cơ hội làm người và có một gia đình. Có nhiều lúc cũng muốn giành lại tình yêu của mình nhưng rồi lại thấy mình làm thế thì thật ích kỷ với em ấy, ích kỷ với đứa con trong bụng em ấy. Nhưng còn mình thì sao, có ai nghĩ cho mình không, mình chấp nhận chia tay để rồi 2 tuần sau anh đi lâý vợ, giờ mình như rơi vào địa ngục vậy, chẳng biết làm gì để lấy lại tinh thần nữa, tự nhủ với bản thân anh ấy chẳng xứng đáng với mình đâu, chia tay như vâỵ có khi lại là may mắn cho mình, nhưng thực sự mình không làm sao thoát được ra cái cảm xúc lúc này, thật là khó chịu, dù mình không muốn thế. Mình phải làm sao để vượt qua giai đoạn khó khăn này đây? Có ai đó đã từng ở hoàn cảnh như mình không?