Mình và anh yêu nhau đã được 1 năm rưỡi, đã cố gắng vượt qua bao khó khăn, đã tính cuối năm nay sẽ kết hôn. Nhưng đau lòng thay giờ phút này đây mình không còn muốn cưới nữa.
gày đầu quen nhau mình có cảm tình với anh vì muôn vàn lý do như xưa nay người ta vẫn có cảm tình với nhau như thế. Rồi 2 đứa đến với nhau, yêu nhau. Lúc ấy mình tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian mà không ngờ rằng anh đã có vợ và 2 con, 1 trai 1 gái. Tình cờ phát hiện ra sự thật đau lòng ấy mình đã quyết chấm dứt. Mình đau đớn vô cùng, không bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy. Nhưng rồi anh giải thích, anh trình bày rằng vợ chồng họ đang ly thân, vợ anh đòi ly hôn, rằng đơn ly hôn đã gửi ra toà, rằng mình hãy cố gắng 1 thời gian ngắn nữa anh sẽ là người tự do, sẽ thuộc về mình. Lúc ấy ma xui quỷ khiến thế nào mình lại chấp nhận, dù rất đau khổ, lúc nào cũng mong ước đấy chỉ là giấc mơ. Nhẽ ra ngày ấy mình và anh chấm dứt thì mình đã không phải buồn như hôm nay.
Rồi vợ chồng họ cũng ra toà ly dị. Chị ta cũng có người khác nên không nhận nuôi con, anh phải nuôi cả 2 đứa, đứa lớn 9 tuổi, đứa bé 5 tuổi. Thương anh cảnh gà trống nuôi con, công việc lại tất bật nên ngày nào mình cũng qua giúp anh cơm nước, dạy kèm đứa lớn học, chơi với đứa nhỏ. Khi ấy mình lại thấy vui vui, coi đó như gia đình mà mình cần chăm sóc.
đứa trẻ con nhà anh vì thế cũng quý mình, lúc nào cũng tíu tít với mình, anh cũng thương yêu mình hơn. Ngày ấy mình thực sự thấy vui mà không hề nghĩ đến cảnh sau này lấy anh sẽ sống cảnh mẹ ghẻ con chồng khó khăn thế nào.
Giờ thì mọi chuyện cũng dần dần êm đẹp. Chị ta nhận nuôi đứa lớn. Mỗi người nuôi 1 đứa nên không còn quấy quả như trước nữa. Bọn mình tính chuyện kết hôn. Lúc này mình mới dần dần nhận thấy những khó khăn sẽ đến. Đầu tiên là phải nói thế nào với bố mẹ mình rằng mình muốn lấy 1 người có con riêng, rồi cuộc sống sau này con riêng con chung sẽ có vô vàn rắc rối. Mình thương yêu đứa trẻ nhưng lại thấy ghen tỵ mỗi khi bố con anh âu yếm nhau. Mình tự nhủ là sẽ phải cố gắng thôi, vì tình yêu và mong muốn được sống bên người mình yêu.
Lúc này bọn mình đã xem ngày cưới. Thím anh xem cho bọn mình xong thì bảo rằng 2 tuổi không hợp nhau, muốn lấy nhau thì phải chọn năm sinh con để hoá giải. Theo như thím anh thì đến năm 2014 mình mới được sinh con, lúc ấy mình đã 32 tuổi và cũng có nghĩa là cưới nhau 5 năm mới có con. Mình không muốn như thế nhưng anh lại nghe lời thím vì anh là người duy tâm. Anh sợ sinh con sớm thì làm ăn không thuận lợi, con cái không khoẻ mạnh, vợ chồng không thuận hoà. Bản thân mình lại không duy tâm, mình lại mong muốn sinh con sớm nên 2 đứa đã cãi nhau rất nhiều. Mỗi lần cãi nhau xong mình lại thấy chán nản, mình lại có ý nghĩ rắng anh đã có 2 con đủ trai đủ gái rồi nên anh chẳng cần con cái thêm nữa, nếu có thêm thì phải thuận lợi cho việc làm ăn. Nếu anh chưa có 1 đời vợ và 2 đứa con thì liệu rằng đến 38 tuổi anh mới được bế đứa con đầu lòng anh có sốt ruột không?
Mình đang cảm thấy chán nản, mệt mỏi vì những lần cãi vã ngày càng thường xuyên của mình và anh. Mình thấy tủi thân vì đã phải chịu thiệt thòi lấy người có con riêng, bây giờ lại phải thiệt thòi không được sinh con sớm. Anh bây giờ cũng không động viên an ủi mình nhiều như xưa làm mình thấy tủi thân vô cùng
Mình không còn hào hứng với chuyện cưới xin nữa, mình thấy chán tất cả mà không thể nói với ai. Bố mẹ, bạn bè mình không một ai biết anh đã có 1 đời vợ, mình cũng chẳng dám nói với ai những nỗi khổ mình đang gánh trong lòng. Chỉ biết viết lên đây mấy dòng mong được một vài lời động viên chia sẻ.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sao em không giữ nổi yêu thương
Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về
Lá cứ trôi buồn miên man
Bỗng muốn...