Em là thành viên của webtretho đã từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ đăng bài mà chỉ lên đọc và học hỏi kinh nghiệm của các mẹ, các chị thôi. Hôm nay em rất buồn, tâm trạng rối bời không nghĩ dc gì cả nên em tìm lên đây, viết đôi dòng mong các chị đọc tâm sự của em và cho em lời khuyên.



Năm nay em 25 tuổi. Bạn trai em 26 tuổi. Em và bạn trai đã yêu nhau được hơn 6 năm rồi, bọn em học cùng nhau 1 năm trên trường Dự bị ĐH Việt Trì và yêu nhau từ trên đó.



Ngay từ những ngày đầu, bố mẹ anh ấy đã phản đối nhưng bọn em không để ý nhiều mà vẫn yêu nhau và nghĩ chắc bố mẹ chỉ nói chơi vậy thôi, chứ không có ý gì cả.



Em cũng chỉ mới gặp bố mẹ anh ấy 1 lần cách đây 5 năm, khi đó em còn rất trẻ con, cũng không khéo léo ăn nói nên bố mẹ anh ấy có vẻ không ưng. Có lần mẹ anh ấy nói với anh ấy rằng em ít nói, lầm lì. Mà cũng đúng như vậy thật ạ, em sống rất nội tâm, không mấy khi nói chuyện, bạn bè cũng ít, chỉ có 2 người bạn thân thôi.



Cho đến cách đây hơn 1 năm, tức là khi bọn em học xong ra trường, hè năm ngoái anh ấy về quê thì bố mẹ anh ấy bắt đầu phản đối quyết liệt, họp gia đình, dòng họ bắt anh ấy phải chia tay em. Em mới biết nguyên nhân mẹ anh không thích, không phải vì em ít nói, mà vì nhà em nghèo, lại xa nhà anh.



Bọn em khác tỉnh, lúc anh xuống, 2 đứa rất buồn và ngồi nói chuyện với nhau cả đêm hôm đó, quyết định chia tay và ai cũng khóc. Nhưng được khoảng 1 tuần thì bọn em quyết định quay lại với nhau vì không thể chia tay được.



Sau lần đó, mẹ anh ấy bắt đầu thay đổi từ cứng rắn mạnh mẽ sang mềm mỏng để khuyên anh. Lần nào anh về nhà, bố mẹ anh xuống, hoặc nói chuyện điện thoại, mẹ anh cũng thủ thỉ nhẹ nhàng với anh những câu kiểu như:



"Con và người yêu đã chia tay nhau chưa? nhà nó xa thế bố mẹ không đồng ý đâu, đằng nào cũng không đến được với nhau, con nên dứt khoát sớm để cho nó còn đi tìm người khác, không con gái có thì, 25 26 tuổi rồi, trẻ trung gì nữa.



Con nhìn anh D chị N kìa, đấy anh chị ấy lấy chồng lấy vợ gần, nhà 2 bên cũng giàu có, cưới xong mỗi bên cho con 1 ít bây giờ chỉ ung dung mà ở thôi..."



Cứ như thế mỗi lần 1 ít, lâu dần anh từ cương quyết rồi cũng dần dần mềm lại nghe theo lời mẹ. Nhà em thì ở quê thôi, bố mẹ làm nông nên cũng nghèo chứ không được khá giả như nhà anh. Em biết mình không thể dựa vào bố mẹ giàu, nên chỉ biết cố gắng làm việc chăm chỉ, tích cóp.



Có lần anh nói với em, anh chỉ cần người vợ hiểu anh như em, giỏi giang chứ không cần nhà vợ giàu như mẹ nghĩ. "Bây giờ mẹ nói thế nhưng nếu 2 đứa cố gắng, làm ra nhiều tiền, tết về biếu bố mẹ vài chục triệu, mua quà cáp, đi xe xịn, cuộc sống ổn định rồi mẹ cũng sẽ thay đổi suy nghĩ thôi."



Rồi có lần khác khi đùa nhau anh nói bao giờ lương em được 30 triệu thì mình cưới. Cái câu đó em biết anh chỉ nói đùa cho vui thôi, nhưng em đau lòng vô cùng và lấy đó làm mục tiêu.



24 tuổi, em bỏ công việc đang làm mở 1 lớp dạy trẻ tự kỷ riêng. Em phấn đấu, cố gắng miệt mài ngày đêm không biết mệt, có khi ốm lăn lóc nhưng em vẫn làm việc, phần vì mục tiên của bản thân, phần vì em thực sự rất yêu nghề, thương các bạn nhỏ.



Nhưng đến thời điểm này, khi mà mức lương của em chuẩn bị đạt được 30 triệu/1 tháng rồi thì đối với anh tất cả không còn ý nghĩa gì nhiều nữa.



Hôm tết dương lịch vừa rồi anh về thăm nhà, mẹ anh lại thủ thỉ phân tích cho anh. Ngay khi anh xuống HN, thấy anh rất khác, em cố gắng hỏi thì anh nói đến chuyện chia tay. Anh kể lại mẹ anh nói đại ý là "Con cố gắng chia tay nó cho khôn khéo, con gái bây giờ ghê gớm lắm, nếu nó muốn thì nó sẽ tìm đủ mọi cách để níu kéo con", ý bà là em úp sọt anh ấy ạ.



Rồi mẹ anh ấy nói "Nếu con không dứt khoát được nó, thì để mấy hôm nữa mẹ xuống hà nội nói chuyện với nó."



Nghe mẹ anh ấy nói thế em đau lòng lắm. Nhưng em yêu anh nhiều quá đến mù quáng cả đi rồi. Dù cho bị người ta nói như vậy mà em vẫn không thể làm cách nào ngừng yêu anh được. Anh bây giờ cũng tỏ ra xa cách lạnh nhạt với em.



Hôm qua, em khóc và hỏi: "Anh có nhìn thấy tất cả những cố gắng của em bao nhiêu ngày qua không?"



Anh chỉ trả lời: "Anh biết và anh trân trọng nhưng anh không thể lấy em được". Em hỏi vì sao thì anh nói: "Vì mẹ anh không thích, vì em không thích hợp để làm vợ".



Nghe xong câu đó em chỉ khóc, không nói được 1 câu nào. Cả đêm hôm qua em khóc đến sưng cả mắt nhưng hôm nay em vẫn lên lớp, dạy các bạn nhỏ. Nhìn các bạn ấy em càng thương, càng hận bản thân mình.



Các chị ơi! em đau lắm, hận lắm!



Em biết là em ngu dại, em mù quáng. Bây giờ em biết mọi người có khuyên cũng chỉ bảo em nên bỏ 1 con người nhu nhược, bạc tình đó đi. Nhưng em không biết bắt đầu như thế nào. Anh là mối tình đầu của em, cũng yêu nhau hơn 6 năm trời chứ không phải 1 2 tháng.



Sao người ta lại có thể làm được như vậy với mình?



Bây giờ em phải làm gì đây. Em muốn đi đâu đó thật xa mấy ngày để bình tĩnh lại, nhưng công việc của em cũng không thể vì em đau khổ mà dừng lại được.



Có lối thoát nào cho em không?