Em và cô ấy quen nhau qua 1 cuộc tình nguyện và đã cùng nhau gắn bó suốt 2 tháng cực khổ, trải qua nhiều vùng đất, con người khác nhau. Chúng em thật sự có nhiều sự tương đồng và vì thế gần 2 năm rồi nhưng giữa 2 người hầu như không có xích mích lớn nào, thật sự thấy thoải mái khi ở bên nhau.. Em sinh 89, cô ấy 91


Gia đình em thì mẹ làm giáo viên ở quê Bắc Ninh, bố làm công chức ở HN vì thế nhà em cũng có nhà ở HN luôn. Bố mẹ cô ấy thì kinh doanh ở Lào Cai còn gốc ở Vĩnh Phúc.


Cả 2 gia đình đều có sự gắn kết về tình cảm giữa các thành viên và em thấy đây là 1 tin hiệu tốt.


Do đều học ở HN nên em đã đưa cô ấy gặp bố mẹ, bạn bè thân thiết. Bố mẹ thì gặp mỗi người 1 lần chỉ 5p và 2 tiếng thôi. Còn bạn bè thì gặp khá nhiều vì em cũng muốn cô ấy thân hơn với bạn bè.


Bạn bè thì nhận xét đều khả quan cả. Còn bố mẹ thì chung quan điểm: hình thức (mũi nhòm mồm, không có nét), học thì bt (đang học ở 1 trg cao đẳng dân lập), tính cách thì ko có gì nổi bật, nếu có thì cũng không phải là hiếm, nhà lại xa nên lấy nhau sẽ khổ cả nhà.


Còn về phần mình, em cũng có nhận xét của riêng mình. Hình thức thì đúng là không đẹp nhưng cũng ko đến nỗi phải lấy làm lý do. Học thức chưa cao cũng đâu thể đánh giá hiện tại, quan trọng là tương lai thế nào. Tính cách khá ổn đấy chứ, lo toan cho gia đình, tháo vát, lanh lợi coa chút ghê gớm nhưng tùy lúc tùy người. Gia đình cô ấy cũng ko có ý định lâu dài trên ấy nên khoảng cách sẽ rút ngắn đi. Hơn nữa em nhận thấy cô ấy cũng chăm lo gia đình như cách mẹ em đã chăm cho gia đình em, khá hợp nhau đấy chứ.


Vậy là 2 trường phái đối lập nhau được hơn 1 năm rồi. Bố mẹ thì nhìn hiện tại và lo cho tương lai bấp bênh của em. Em thì chăm lo và hướng mọi thứ tới tương lai tốt đẹp hơn chứ nhất quyết ko chịu bỏ.


Cách đây hơn năm lúc mới quen nhau vài tháng, mẹ em trong lần gặp đầu cũng nói luôn với cả 2 đứa là ko hợp do xa, cô ấy cũng hứa sẽ chấm dứt nhưng rồi em là kẻ níu kéo. (vì điểm này mà cô ấy bị mẹ em đánh giá là không có lòng tự trọng - đã nói thẳng mặt mà vẫn tiếp tục - hic)


1 năm qua chúng em vẫn sát cánh bên nhau và càng thấy hợp nhau hơn về mọi mặt. Bên cạnh chúng em có bạn bè, đặc biệt 2 bạn thân nhất của em luôn ủng hộ và biết rõ tình cảm 2 đứa (đó là 1 boy con của cô bạn thân mẹ em và girl là ny của boy đó, em học cùng 2 đứa từ cấp 1). Thế nên 2 gia đình thân nhau như ruột thịt, 2 đứa kia nhà gần nhau và đk tương đồng nên đc ủng hộ nhiệt tình, nhiều lúc em nghĩ mà cũng thấy thèm.


Bác bạn thân kia chưa gặp bạn em nhưng qua lời kể của 2 đứa bạn thì cũng đứng ở giữa 2 chiến tuyến. Cho đến hôm gần đây bác mới rủ cả 4 đứa đến nhà chơi với mục đích test cô ấy. Và kết quả buối test là thêm 1 người nữa đứng về phe bố mẹ với những nhận xét tương tự. Và khuyên tôi sớm chia tay.


Biết theo ai giữa 1 bên là cha mẹ với những lần gặp chớp nhoáng hay 1 bên là bạn bè và quá trình yêu nhau gần 2 năm của chính tôi?


Nên từ bỏ để nghe theo bố mẹ hay đi theo lý trí con tim và hướng về tương lai phía trước mà tôi tin nó sẽ như tôi hy vọng vì tôi tin vào khả năng nhìn nhận của mình. Nhưng cũng có nghĩa là phủ nhận những nhận xét của bố mẹ, bác - những ng từng trải hơn ư?


Với tôi là mối tình đầu còn cô ấy đã qua 1 mối rồi, hơn nữa chúng tôi lại đã có "quan hệ" với nhau ko chỉ 1 lần. Là 1 người có trách nhiệm tôi ko thể rũ bỏ như vậy, tôi muốn thay đổi cái đang có chứ ko phải đập đi và xây cái khác, tôi sợ tương lai sẽ phải ân hận vì từ bỏ cô ấy nhưng cũng sợ phải đối mặt với bố mẹ, sợ họ luôn phải buồn chán vì tôi.


Nên chăng tiếp tục nhưng thật kín đáo, cùng nhau xây dựng những nền tảng vững chắc để thuyết phục bố mẹ, giả vờ chia tay để tạm lắng mọi việc?


Chuyện bố mẹ phản đó cô ấy có biết nhưng không phải tất cả vì nhiều cái biết cũng chỉ thêm buồn mà thôi. Em yêu và xác định chứ không chỉ là chơi bời và theo kiểu mới lớn, cô ấy cũng vậy. Em đã va và đọc nhiều nên cũng biết nhiều thứ chứ không phải mù mờ mà yêu 1 cách mù quáng.


Mọi người cho em lời khuyên với ạ.


Thanks all!


P/S: Trong lúc rối bời như thế này em cũng chưa viết rõ được mọi thứ. Em sẽ theo dõi và bổ sung nếu mọi người thắc mắc.