Nhưng chủ yếu mình chỉ hay đọc bài của các mẹ chia sẻ kinh nghiệm, cũng như tâm sự
Thời gian này mình cũng đang rất băn khoăn 1 chuyện, mong là nhận được lời khuyên quý giá của mọi người
Mình sinh năm 1988, đang làm văn phòng. Bạn trai mình sinh năm 87, đang làm cho 1 công ty của Nhật.
Bọn mình yêu nhau đã được 2 năm, mình vẫn tính năm nay sẽ ổn định gia đình. Nhưng chuyện bọn mình có nhiều vấn đề phức tạp và mình thấy mệt mỏi
Ban đầu yêu nhau bọn mình đã ko được sự đồng ý của gia đình anh ấy, gia đình mình thì rất tâm lý nên con yêu ai lấy ai là quyền con tự chọn, nhưng gia đình anh ấy lại ko thế. Bố mẹ anh ấy ko thích mình vì mình là người tỉnh lẻ, còn anh ấy sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mặc dù bố mẹ anh ấy ko thích thậm chí cấm đoán. Nhưng anh ấy vẫn quyết tâm giữ tình cảm của bọn mình, Anh còn nói với mẹ là nếu mẹ ngăn cấm con thì con sẽ ko lấy vợ đâu
Và rồi bọn mình vẫn bên nhau 2 năm và có nhiều kỉ niệm đẹp, anh ấy cũng luôn yêu thương, quan tâm và dành hết mọi ưu tiên cho mình. Anh mới làm ở cty của Nhật được 3 tháng, mọi thứ cũng mới bắt đầu, anh cũng cố gắng để sau này bọn mình có điều kiện sống riêng, lo cho con cái tốt nhất, ban ngày anh đi làm tối mới về sau đó học thêm tiếng Nhật để phấn đấu lên kĩ sư cầu nối. Ngày thì học ở công ty ngày thì học ở trung tâm, Bữa tối của anh thường là 22h sau đó rủa bát (nhiệm vụ ở nhà) và làm việc đến 1, 2h sáng. Mình làm văn phòng thì nhàn hơn, công ty mình nghỉ từ 4h chiều,mình cũng học xong thạc sĩ rồi nên cũng ko học thêm gì nữa, thời gian rỗi nhiều, nhiều lúc cũng cảm thấy cô đơn khi anh cứ mải mê với công việc. nhưng nghĩ thương anh vất vả nên mình cũng tự làm vui mình bằng đi thể dục hay cf với bạn bè. Bọn mình chỉ gặp nhau cuối tuần, thời gian ở bên nhau cảm thấy ko đủ dù tuần nào cũng gặp. Thực sự thì mình thương anh
Về phía gia đình anh, vẫn ko thích mình lý do là mình ở tỉnh như đã nói ở trên. Dù chưa gặp mình nhưng gia đình bên đó vẫn ko thích mình, có lần bọn mình giận nhau, anh ấy dỗ dành mình ko được, mẹ anh ấy biết đâm ra càng ko thích mình. Bác gọi điện cho mình nói những lời ko hay. Nói rằng, bác ko thích cháu, cháu tránh xa con bác ra, nhà bác ko có chỗ cho cháu bước vào đâu, đừng cố đấm ăn xôi mà xôi lại hẩm. Mình đã rất sốc, mình tưởng như mình đang ở 1 vai diễn trong phim vậy chứ ko phải là mình gặp ở chính cuộc đời mình. Mình cũng có tự ái nên mình chỉ vâng và nói cảm ơn. Sau đó anh nhắn tin gọi điện cho mình nhiều lần, nhưng mình im lặng, mình muốn dừng lại. Anh đến tìm mình và hỏi lý do, lúc này mình kể về chuyện mẹ anh gọi điện cho mình. Anh bảo mẹ bực mình mẹ nói vậy thôi, còn anh anh vẫn ko bỏ cuộc đâu. Anh cũng trách mình nhẽ ra lúc đó nên nói là chúng cháu yêu nhau thật lòng đường này chỉ nói cảm ơn. Nhưng vì mình tính dễ tủi thân lại cảm thấy sốc nên mình chỉ nói được vậy thôi. Anh vẫn cố gắng động viên an ủi mình cùng cố gắng, anh nói hãy tin anh rồi dần dần cũng ổn thôi, và rồi chúng mình lại tiếp tục nắm tay nhau. Bố mẹ anh ấy biết nhưng cũng ko nói gì nữa.
Nhưng những ngày này, mình nghĩ nhiều, mình thấy mình đã 27 tuổi rồi, trong khi đó anh lại muốn 2 năm nữa bọn mình mới cưới, lý do của anh là anh muốn phấn đấu lên kĩ sư cầu nối đã (tầm 1 năm) lúc đó lương ổn hơn còn tích góp mua nhà vì anh cũng ko muốn sống chung với bố mẹ, anh nói anh cũng mới bắt đầu sự nghiệp (anh tốt nghiệp đại học xong pải đi lính 2 năm) bây giờ mình cưới chưa tích góp được gì có con cái nữa....Thu nhập của bọn mình ngang nhau rơi tầm 6 - 7 triệu/ tháng/người.Nhà anh kinh tế bình thường, ở tập thể chứ cũng ko phải nhà đất, nên anh bảo kinh tế cũng ko dư dả để bảo cưới là cưới được luôn. Trong khi đó bố mẹ anh ko thích mình thì cũng ko ý kiến gì, cũng chẳng thấy các cụ bảo đưa về gặp mặt hay như thế nào? Anh thì bảo với mình từ giờ cuối năm sẽ sắp xếp đưa mình về.
Về phía mình thì mình cũng ko vội cưới, 2 năm nữa cũng ko sao. mình chỉ lo chuyện con cái muộn thì vất vả thôi. Nhưng mấy ngày nay mình chẳng muốn nói chuyện với anh,mình thấy sợ khi nghĩ về gia đình anh. Anh là cháu đích tôn mà mình thì ko biết việc thờ cúng (ở nhà mình theo đạo với mẹ, và ko thờ cúng bao giờ). Rồi mình sợ mình ko sinh được con trai. Mình sợ lúc đó bố mẹ anh đã ko thích mình rồi sẽ đầy đọa cuộc sống của mình. Mình suy nghĩ và sợ rất nhiều thứ, mình thấy mình yếu đuối quá, ko biết quyết định như thế nào? Nếu chia tay thì mình ko phải nghĩ và sợ nhưng vấn đề đó nhưng mình lại thương anh. anh bất chấp all để giữ tình cảm này mà mình lại như vậy. Còn nếu tiếp tục thì mình thấy chờ 2 năm nữa là 1 sự mạo hiểm, mọi thứ đều có thể, có thể bố mẹ anh ấy nhất quyết ko đồng ý, có thể nhiều chuyện xảy ra lúc đó mình 29 bắt đầu lại mọi thứ nghĩ thấy thật chênh vênh. Mình thực sự rối trí :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1