em xin chào mọi người. em xin vào đề luôn cho đỡ mất thời gian :)


em sinh năm 1990, là con trai duy nhất của bố mẹ em, mà bố em thì là trưởng chi trong dòng họ nên bố mẹ luôn quan tâm tới chuyện gia đình của em sau này với hi vọng là em kiếm đc 1 cô vợ tốt, biết chăm lo cho gia đình nhà chồng, ko nên lấy vợ xa vì ko rõ gia cảnh người đó (ko phải là gia tài các bác nhé, bố mẹ em ko quan trọng chuyện đó, mà là cách sống ấy ạ), và ngại đường sá xa xôi, mai sau vất vả cho con cháu đi lại, vì thế từ khi em học phổ thông xong, bắt đầu lên đại học, bố mẹ luôn đặt ra tiêu chí cho em là "phải yêu và lấy vợ gần nhà" :(


bao năm qua em luôn cố gắng nhớ lời bố mẹ, cố ko nảy sinh tình cảm với 1 cô bé nào ngoại tỉnh. mọi chuyện cũng ổn thỏa cho đến cách đây 5 tháng, em có quen 1 cô bé quê ở Bắc Giang, đang học ở 1 trường CĐ gần nhà em. phải nói rằng lần đâu tiên gặp cô bé đó em đã bị tiếng sét ái tình luôn, thế là em bắt đầu nt, gọi điện, đôi lần đi chơi với cô bé đó, rồi càng ngày càng ngày tình cảm của mình với cô bé đó lớn lên lúc nào ko hay, và em biết rằng em yêu cô bé đó thật nhiều, thật nhiều mất rồi (em chưa ngỏ lời, nhưng qua thái độ thì em biết cô bé đó cũng đã có tình cảm với em), nhưng...


bây giờ em khó xử kinh khủng, giờ thì em ko thể quên đc cô bé, nhưng trong đầu luôn bối rối khi nghĩ đến thái độ của bố mẹ khi em giới thiệu cô bé, em sợ bố mẹ sẽ bắt em chia tay cô bé đó, có khi còn cấm túc em đi chơi luôn (bố mẹ em khá dễ tính và chiều con cái, nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện tương lai của em thì nghiêm túc lắm), nếu thế thì em sẽ buồn lắm lắm các bác à


mong các bác cho em lời khuyên về việc thuyết phục bố mẹ với ạ, từ bé đến lớn em chỉ duy nhất 1 lần nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ về việc học hành thôi, nhưng lần này em quyết chuyện nghiêm túc với bố mẹ về chuyện tình cảm, hi vọng các bác có thể giúp em vấn đề này, em xin cảm ơn các bác !!! :(