Biết rằng sẽ mất tất cả...nhưng vẫn cố chấp một lần đánh đổi
Tôi, con trai năm nay 24t cũng có thể là 25t
lần đầu tiên quen biết em có lẽ là mùa hè năm tôi sắp lên lớp 11 còn em thì sắp lên lớp 10.gia đình em mới chuyển đến sống trong khu của tôi.và lần đầu tiên đó có lẽ thôi đã thích em.những cảm xúc đầu tiên trong đời thật sự rất khó để tả sao cho nó đúng với những gì mà nó đã dành cho tôi.và rồi cứ mỗi ngày tôi đều trông ngóng một bóng hình thướt tha ấy trên con đường rất đỗi thân thuộc với tôi sao nay lại bỗng nhiên đẹp và lãng mạng đến thế.cứ như rằng mỗi lần em đi qua con đường ấy thì luôn có một người đứng bên góc đường lặng lẽ nhìn em.chỉ như thế thôi có lẽ cũng đã vui lắm rồi.và niềm vui ấy được nhân lên rất nhìu lần khi tôi biết được em vào học lớp 10 cùng trường với tôi.tôi và em rất ít có cơ hội tiếp xúc với nhau vì ngày nào em đi học cũng có bố hoặc mẹ đưa đi và đón về.có chăng cũng chỉ là tôi tôi dõi theo tường bước chân của em mỗi ngày.và rồi khi cảm cảm ấy mỗi ngày càng nhìu hơn tôi nghĩ đã đến lúc phải làm một điều gì đấy.trưa hôm sau tôi lên trường rất sớm đứng đợi em nới góc cổng trường với một thỏi kẹo singum trên tay.và rồi em xuất hiện lấy hết can đảm bước theo em và rồi tôi gọi bé ơi.em quay sang nhìn tôi có lẽ em nhận ra tôi là người hay đứng ở góc đường ấy.tôi hỏi bé cũng học trường này à em không trả lời mà chỉ mỉm cười...ôi nụ cười ấy có lẽ đã làm tôi quên hết cả trời đất quên luôn cả việc mời em singum.tôi giật mình và chìa tay ra cho em.em rút một thanh nhưng chỉ cầm trên tay.và như thế tôi lặng lẽ đi cùng em cho đến khi em vào lớp của mình và tôi cũng phải tiếp tục việc học tập của tôi.và thời gian tiếp theo tôi và em biết tên nhau mỗi lần ra chơi tôi rất hay kiếm cớ để được đi ngang qua lớp của em học và mục đích là chỉ để thấy em thôi.thời gian cứ trôi tôi dành tc cho em càng nhìu kể cả trên trường hay ở nhà tôi mỗi phút tôi đều muốn được thấy em chỉ như thế thôi là tôi có thể mỉm cười cả ngày.tôi thường tự tay làm những món quà nhỏ xinh để tặng cho em...những thứ k đáng giá là bao nhưng chất chứa tình cảm của tôi trong đó rất nhiều.cứ như vậy thời gian cứ trôi thấp thoáng cũng đã gần 2 năm... nhưng em vẫn chưa chấp nhận tôi dù tôi biết là em biết rất rõ tc tôi dành cho em....đang tất bậc cho những môn thi cuối học kì 1 của lớp 12 tôi và một người bạn chung lớp của em có thể nói là tình địch của tôi.có những lời khiêu khích nhau lý do sâu xa nhất thì có lẽ là vì em.và sự bồng bột nông nổi và thích thể hiện của tuổi mới lớn đã xảy ra một cuộc đánh nhau ngay trước lớp học của em.vì có một người bạn thân của tôi đã mang một con dao cắt trái cây màu vàng và làm cho một người bạn của nhóm kia bị thương nên công an đã vào cuộc và thằng bạn thân tôi bị đuổi học và tôi bị hạnh kiểm yếu học kì 1..đó có lẽ là điều mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời của tôi lúc đó.tôi k dám nhìn mặt ba mẹ của cậu ấy.nhưng rồi cậu ấy cũng đã xin vào học 1 trường tư thục khác trong thành phố và chúng tôi đã tốt nghiệp trung học phổ thông...từ sau vụ đánh nhau đó tôi và em ít gặp nhau.và tôi biết rằng em sẽ không chấp nhận một đứa nông nổi như tôi...và có lẽ từ dó những cảm xúc về em tôi chôn chặt trong tim.ở một nơi quan trọng và đặc biệt nhất....tôi trượt đại học.
...một năm sau tôi thi đỗ vào trường đại học kiến trúc trong thành phố...tôi nghĩ đó là món quà đầu tiên mà tôi dành cho ba mẹ tôi.và rồi tôi cũng đã có người yêu...nhưng thỉnh thoảng tôi và em lại liên lạc và gặp nhau chỉ như 2 người bạn bình thường(với em ấy là như vậy) tôi chia tay người yêu sau 2 năm quen nhau.vì con người tôi rất căm ghét sự phản bội(nếu có cơ hội tôi sẽ kể về những câu chuyện trong 2 năm ấy).và độc thân đến bây giờ....còn em cũng đã có người yêu đến bây giờ thì có lẽ là đã que nhau 4 năm rồi.thỉnh thoảng vẫn tụ họp đi chơi cùng những người bạn...có em có tôi và cả bạn trai em nữa...bạn trai em là một đứa học chung lớp với em và cũng có góp mặt trong cuộc chiến đãm máu năm xưa nhưng k phải là thằng tình địch của tôi năm ấy...và cho đến một ngày cách đây cũng khoảng hơn một tháng...em liên lạc cho tôi...và cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau vì sau khi em tốt nghiệp phổ thông thì gia đình em không còn ở cùng xóm với tôi nữa.nhưng vẫn trong thành phố....chúng tôi gặp nhau đi chơi có khi có thêm bạn có khi chỉ có 2 chúng tôi bên nhau...đi chơi...cà phê...ăn uống...và em có kể với tôi rằng người yêu em vì một lý do nào đó tôi cũng k quan tâm đi xa hình như là ở trong miền nam ấy...có lẽ là hết tết nguyên đán mới về và dường như tình cảm của em dành cho người yêu không còn như xưa nữa.với tư cách là một người bạn cũng có thể nói là bạn thân vì với tôi em có một vị trí rất đặc biệt.tôi chia sẽ và khuyên nhủ em rất nhìu...có lẽ với nhừng đứa cùng trang lứa tôi hiểu và biết nhìu thứ trong cuộc sống này nhìu hơn nên những lời khuyên của tôi rất khách quan cũng có thể là tôi đã từng trãi qua hoàn cảnh này như em...có lẽ khi người đó về rồi thì mọi thứ cũng sẽ trở về như cũ thôi...xa mặt cách lòng mà...tô và em nói với nhau rất nhiều...và em nói noel và tết nguyên đán này có lẽ sẽ làm phiền tôi rất nhìu...vì tôi sẽ là người đưa em đi chơi trong những ngày ấy...và tôi đã đồng ý...và rồi tần suất tôi và em gặp nhau đi chơi mỗi ngày một nhìu hơn...tin nhắn và những dòng text chát trên facebook mỗi ngày...đến nỗi đt thoại của tôi chưa bao h nhìu tn đến thế...em quan tâm tôi mỗi ngày một nhìu hơn...em khuyên tôi nên bỏ thuốc lá...rồi nhắc nhở giờ giấc ăn uống rất chu đáo...và rồi một ngày tôi nhận được dòng tin nhắn em nói nửa đùa nửa thật rằng có lẽ là em ấy sẽ bỏ người yêu và yêu tôi...tôi nói với em là tầm bậy...em chỉ cười rồi chúng tôi chuyển qua chủ đề khác...em lại hỏi tôi sao chưa chịu có người yêu tôi nói sau một cuộc tình tan vỡ tôi vãn chưa tìm được người thích hợp...em dặn tôi là tôi đừng có người yêu nữa để còn đưa em ấy đi chơi...tôi cũng chỉ nghĩ là em chỉ nói cho vui vậy thôi nhưng lúc ấy tôi vẫn lóe lên cho mình một tia hy vọng rằng có khi nào 2 chúng tôi có thể yêu nhau không..??? những câu hỏi và những dòng suy nghĩ về điều đó mỗi ngày một nhìu hơn...nhưng trong chuyện tình cảm tôi có vài nguyên tắc được đúc kết qua sự hiểu biết của tôi về tình yêu rằng : không nên yêu bạn thân,không nên yêu bồ cũ của bạn thân, không nên yêu bạn thân của bồ cũ và không nên làm kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của người khác....cũng vì nó mà đến nay tôi vẫn chưa tìm được một nửa thích hợp cho mình...nhưng ở đâu có tôi cũng nghe được rằng hạnh phúc là do chình tự bản thân mình dành lấy...và với những ký ức và cảm xúc đầu tiên của em ùa về trong tôi...tôi đã đi đên một quyết định rất mạo hiểm..." biết rằng sẽ mất tất cả nhưng vẫn cố chấp một lần để đánh đổi" tôi nói tôi vẫn còn thương em...những cảm xúc đầu tiên của em trước đây bây giờ trở lại vẫn vẹn nguyên như chưa bao giờ tôi giấu đi cả...và em cũng nói em có tình cảm với tôi...rằng em thương tôi thật lòng...em báo cho tôi biết rằng em và người ấy đã chia tay ngày hôm qua...tôi cảm thấy vui nhưng vẫn có một nỗi buồn nỗi dằn vặt nào đó cứ quanh quẩn nơi đây...nhưng nghĩ đên em tôi bất chấp tất cả...những ngày tiếp theo tôi và em thân thiết với nhau hơn thật sự khi được nắm tay em và ôm em tôi như đang được sống một cuộc sống thật sự...có lẽ là niềm khao khát của 8 năm về trước bây giờ đã trở thành sự thật...tôi hôn lên má em...em kháng cự một cách yếu ớt...nhưng rồi em cũng đẩy tôi ra...và đó có lẽ là một nụ hôn định mệnh...sau khi chúng tôi về đến nhà và em nhắn tin cho tôi...tôi đọc và dường như có một thứ gì đó rất nặng đè lên ngực tôi...thật sự rất khó thở...tôi đọc cẩn thận tường chữ một...em nói rằng có lẽ chúng tôi nên có khoảng cách...rằng tôi quá tốt với em ấy...em ấy không muốn làm tôi tổn thương và em ấy cảm thấy có lỗi với người yêu của em ấy nữa...em ấy không muốn làm ai tổn thương hết...rằng em ấy đã sai ngay từ đầu khi đã không chọn tôi...rằng ngoài kia có nhìu người hơn em ấy gấp trăm nhìn lần...chúc tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc...em ấy xin lỗi tôi...rằng tôi có căm ghét hay hận cô ấy cũng được...và cô ấy hứa sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa...cảm giác của tôi ngỡ như lúc nãy đang ở trên thiên đàng mà ngay bây giờ đây tôi dang roi tự do mỗi lúc càng rơi nhanh hơn nhưng vẫn chưa thấy điểm dừng...tôi khóc...nước mắt tôi rơi...răng tôi nghiến lại...hơi thở tôi ngẹn lại từng hồi...và đã đến lúc tôi phải đối diện với sự thật...và tôi chỉ nhắn tin cho em một 3 từ "lỗi định mệnh" và tôi biết chính xác rằng em và ng yêu của em đã quay lại với nhau...giờ đây trong đầu tôi rất bấn loạn...bao nhiu dự định bao nhiu viễn cảnh mà tôi đã vẽ ra cho hai đứa h như đang xé nát trái tim tôi...nhưng có một điều mà tôi đau đáu thật sự không bao giờ tôi muốn nó xảy ra...rằng tôi sẽ là lý do mà có thể sau này người ấy sẽ ruồng bỏ em...nhưng có một sự thật mà bây giờ tôi phải chấp nhận là tôi đã mất thêm một người mà tôi thật lòng yêu thương sẽ không bao giờ được như trước kia nữa...và nó đang gậm nhấm tôi mỗi ngày...không biết rằng tôi có thể vượt qua được không khi nó đến trong thời gian này thật rất nhảy cảm vì tôi chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp kết thúc 5 năm vác bút đến giảng đường...giờ tôi chẳng muốn làm gì và cũng chẳng có thể làm được gì hết...ngoài việc ôm laptop rít từng hơi thuốc và nhã ra những nỗi buồn....11:57 9/1/2014
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1