Các bố mẹ, anh chị cho em vài lời chỉ giáo với.


Chả là năm nay e cũng 20 mùa xuân xanh, mặt mũi người ngợm nhìn cũng đc đc nhưng cái quan trọng là nụ cười thì k đc cho lắm :( hiện đang là sv kinh tế, gia cảnh bình thường, chỉ đủ ăn thôi ạ :p . Hx, thú thật là e cũng từng rung động vài lần rồi, nhưng lần này e không dám chắc có đơn giản chỉ là rung động giống như những lần ấy k.


A ấy cùng làng với e, hơn e 2 tuổi, con nhà điều kiện, được nuông chiều từ nhỏ thành ra có ''hơi bị'' không đc ngoan ngoãn cho lắm, có điều cũng k phải loại người hư hỏng. A ham chơi lười học nên học xong cấp 3, có ng quen xin cho vào cđ cơ mà chán nên a ấy bỏ giữa chừng và giờ đã đi làm, công việc cụ thế thì e k rõ vì chưa kịp tìm hiểu, nhưng nói chung mức độ ổn định cũng tương đối, được cái cao ráo, đẹp trai, trắng trẻo và có nụ cười đốn tim người đối diện..


E trước giờ không để ý tới a, phần vì ít khi gặp a, cũng chưa từng tiếp xúc với a, mà như e đã nói ở trên, a ấy không đc ngoan ngoãn cho lắm, e lại thuộc kiểu người k ăn chơi, không nổi trội, chính vì thế khi nhận đc tin nhắn làm quen của a, e ngạc nhiên và vô cùng bối rối.. chắc tại e với a quá khác biệt nên đối với e,ở a có sức lôi cuốn mạnh mẽ.. e đã k từ chối a một cách thẳng thắn và cương quyết để giờ phải ôm mớ tâm trạng rối rắm, lên đây hy vọng mọi người cho e lời khuyên sáng suốt.


chúng e nhắn tin qua lại từ trước tết vài hôm, cũng chỉ dăm ba câu chuyện bình thường, mà khổ nỗi cả e và a ấy dường như còn e ngại hay do tính cách như thế mà rõ là đang trong giai đoạn tấn công, ấy nhưng cả ngày không quá 5,6 tin nhắn, thi thoảng có ngày chả nhắn tin nào, e cgai nên k muốn chủ động, phần vì hơi tự ti nhà nghèo sợ a ấy nghĩ mình vồ vập, có lẽ vì tâm lý người cùng làng nữa nên e chưa thể hiện tính cách và bản thân mình nhiều, a cũng vậy..


Con người thực sự bên ngoài của a như nào, e k rõ, chỉ là qua tin nhắn thấy a nói chuyện cũng được, chân thành, tuy k vui nhưng cũng k quá nhạt.. có điều điểm cộng là a đẹp trai, mà e vẫn còn mê zai đẹp lắm ạ.


Hôm mùng 8/3 vừa rồi, e có lịch học bù (hx, ý trời hay sao ấy) a nói muốn đưa e đi học và đợi e tan học sẽ đưa e đi chơi.. Thú thật, hôm ấy e mất điểm quá ạ, tóc tai thì bết :( cặp mái sơ sài, mà trời mưa lại sáng sớm nên mặt hơi tái, e lại k bao giờ trang điểm thành ra mặt mũi trông phờ phạc đến đứa bạn còn phải thốt lên là hôm ấy trông m như đứa thiếu ngủ cả tuần ấy :(( đến sớm chừng 20 phút, e với a ấy vào quán cafe gần trường ngồi, hầu như là a chủ động nói, vì e ngại mà cũng ít chủ đề chung nên chưa dám chém gì. Suốt cả buổi nói chuyện thi thoảng nhìn thẳng a, còn lại thì nhìn xuống mặt bàn hoặc lơ đễnh lên đồng hồ, và trong lúc ý, e biết là a đang nhìn thẳng, quan sát e, có lúc còn lấy máy ra nt cho ai đấy.. Đến khi còn khoảng 10 phút nữa là vào lớp, e cáo từ sớm vì ngại quá, a nói ngồi thêm 5 phút nữa đi, rồi hỏi e là trong lớp có nhắn tin đc k.. e trả lời có..ngồi thêm 5 phút nữa e đứng dậy, a thanh toán tiền nước rồi ra ngoài lấy xe, quán cafe gần cổng trường lại thêm a đi xe ô tô, thấy sang chảnh quá nên e đề nghị để e đi bộ, hx, nhưng cuối cùng vẫn ngồi lên xe để a đưa e tới cổng trường với lí do là ''để a đưa e đi cho đỡ mưa ướt..''


Vào lớp học e cũng muốn nhắn cho anh một tin lắm, nhưng không rõ ý a thế nào nên lại thôi, cả buổi cứ đợi tn của a suốt, như a nói là trong khoảng thời gian chờ đợi e, a gọi bạn lên uống cafe cùng giết time..


rồi e cũng đợi đc, a hỏi e học có vui k, e mừng lắm, nhưng e chả hiểu nghĩ sao lại nhắn là e buồn ngủ, vì thật sự là e buồn ngủ thực :/ tin nhắn sau a nói là vào nhà chị gái chơi (nhà chị ấy gần trường e) chị rủ đi lấy hàng nên k đưa e về đc, ngại quá..:-S hx, khỏi phải nói tâm trạng e lúc ấy không thể diễn tả thành lời đc, tủi thân khinh khủng , mà e nghĩ 99,99% là a nói dối..tối ấy, e đợi một tin nhắn từ a, nhưng những gì e nhận đc chỉ là sự thất vọng mà thôi, k có tn nào cả..


E hoang mang lắm, rốt cuộc do ngoại hình mình k đc xinh đẹp như a nhìn thấy từ xa hay do bản thân mình có những hành động khiến a hiểu nhầm là thờ ơ, né tránh nên sáng hôm sau e đã chủ động nhắn tin cảm ơn a. A không trả lời ngay lập tức, một tiếng sau mới rep lại, cách a nói chuyện vẫn như bình thường a còn nói là chuẩn bị ngủ trưa vì hôm qua đi lấy hàng về mệt quá @@ sau đấy a k hề chủ động nt, cả ngày hôm sau, a cũng k nt, đến tối e quyết định hỏi thẳng a, e nói nếu a muốn dừng lại thì a cứ nói cho e biết thì a ấy trả lời rằng vẫn nc với e bt, k có chuyện gì cả, nhưng e biết, a k chủ động nt có nghĩa là a k thích mà bản thân e thích sự rõ ràng, k thích là k thích nên e đã nt và nói e nghĩ a thấy e k phù hợp với a, có điều a k nói thẳng ra.. thì a rep lại là e nói thế khiến a khó xử, k biết trả lời ntn, e bảo nếu a thấy k hợp thì thôi a ạ, rõ ràng dứt khoát cho đỡ lăn tăn....và a đồng ý :-S


hx, giờ e khó nghĩ lắm, hình như e cũng thích a thật, mà e lại nói thế mất rồi, cũng 4 hôm kể từ khi e nói mình nên dừng lại, k ngày nào e k nghĩ đến a, hôm kia e vô tình gặp a ngoài đường, cũng ngại lắm, chào a một câu, a đáp lại e bằng nụ cười tươi rói, đẹp lắm, tối về e lại buồn.


Giờ e phải làm sao đây, nên dừng lại, hay đợi một thời điểm nào đó sẽ theo đuổi lại a.. E k biết nữa, e k sợ mất mặt, thà làm tới rồi có bị từ chối cũng đc, còn hơn là cứ bứt rứt thế này. Nhưng điều mà e băn khoăn là gia đình e. bố mẹ e k hạnh phúc, dì e cũng vì yêu và lấy một người gần giống như a mà giờ đã li thân, nhưng chú ấy khác a ở chỗ k chịu lđ còn a thì có đi làm, và gia đình a cũng hơi phức tạp, a trai a ấy nghịch, cứ nhắc đến tên bố mẹ a ấy là ngta nghĩ ngay đến anh trai a - kẻ phá gia chi tử, đầu gấu, chắc a cũng bị đánh đồng cùng a ta thôi..mẹ e mà biết chắc mẹ k tha cho e mất :((


E nên làm gì bây giờ, và liệu những gì e làm có đúng hay k?