Em kính chào cả nhà ạ! Cả nhà giúp em tình huống nguy nan này với. Chuyện của em là như thế này cả nhà ạ.


Ban đầu em và ny rất chi là hạnh phúc, mẹ chồng (tương lai) thì có vẻ khá quý em sau vài lần tiếp xúc. Tuy nhiên gần đây lại tỏ thái độ với em rất chi là kỳ lạ làm em hoang mang quá.


Chả là hiện giờ em đang ở HN, đang luyện tiếng Anh để chuẩn bị đi du học. Ny em thì hiện đang làm ở 1 ngân hàng Bắc Ninh. Trước đây thì 2 đứa hay gặp nhau lắm, em cũng thương ny em vì phải lặn lội đi từ BN lên HN đưa em đi chơi rồi lại lọ mọ về, nhiều hôm 11h hơn mới về đến nhà. Em biết mẹ anh ấy cũng lo lắng cho anh ấy đi về tối nguy hiểm (anh ấy đã 1 lần bị tai nạn khá nặng vì đi về tối do đi liên hoan với NH uống qá chén ạ) nên không thích anh ấy đi lên HN nhiều. Mẹ anh ấy có gọi cho em mấy lần tỏ ý nói rằng không thích ny em cứ về tối như thế. Em cũng biết ý nên có giảm tần suất gặp nhau xuống, chỉ tuần/lần thui mặc dù em nhớ anh ấy nhiều lắm cả nhà ạ, hjc.


Thế mà mẹ anh ấy chả hiểu sao lại cứ nghĩ là em nũng nịu yếu đuối, rồi là anh ấy cứ chạy theo cung phụng em quá như thế không tốt, rồi là anh ấy chiều em quá thì sau này sẽ khổ. Đỉnh điểm là hôm nay mẹ ny em lại nhắn cho em nói rất nặng lời, bảo là "thằng T - tên anh ấy- mà bị làm sao ( ý là tai nạn) thì ko yên với bác đâu, lại còn cháu phải cứng cỏi lên ( ý là đừng có bảo anh ấy đưa đón nhiều, rồi là gặp gỡ đi chơi nhiều) không thì không phù hợp với nhà bác đâu." làm em tự ái quá chừng.


Em nghĩ mình cũng chả phải thuộc dạng xấu xí vô duyên ế chỏng trơ, thế mà bị bác ấy nói thế, sau này làm sao mà vác mặt đến nhà ngt được. Ny em thì an ủi rằng mẹ anh nóng giận vì dạo này anh ko quan tâm đến nhà cửa, đi vắng suốt nên nóng tính thế, chứ thực ra phổi bò lắm. Nhưng em vẫn hoang mang và tự ái lắm. Mọi người khuyên em cách ứng phó với mẹ chồng TL với ạ. Em sợ rằng em mà xuống nước quá thì sau này lấy anh ấy lại bị mẹ chồng lấn lướt. Mà em được mẹ dạy là tự trọng là điều quan trọng nhất của người con gái. Hic. Nín thở chờ hồi âm của mọi người ạ.