Chào tất cả mọi người.(Ai cũng là người hết, không ai là mọi cả, :31:). Mình đăng ký thành viên đã lâu nhưng hôm nay mới mạo muội phát biểu, kẻo mọi người lại nói mình không có bản sắc.


Không biết mọi người đã từng có bao nhiêu mối tình từ lúc biết thích một ai đó, cho đến khi kết hôn nhỉ? Biết thinh thích một ai đó từ lúc mấy tuổi? He he. Mình hi vọng đây là một topic thú vị.


Mình biết thích một thằng con trai từ khi học lớp 5. Ngày đó cả 2 đều là thành viên của đội HSG của trường. Mình chẳng học giỏi lắm đâu ( chỉ vì một bài văn chép từ quyển sách văn mẫu độc nhất vô nhị> cô giáo tưởng mình có chút năng khiếu> đề cử đi thi). :D. Của đáng tội, bạn ấy cũng sáng giá nhất lớp mình ngày đó. Mình cứ âm thầm thích nó, tưởng là sẽ chẳng có ai biết. Ai ngờ một hôm, con bé bạn ngồi cùng bàn, nó trợn mẳt bảo mình: "tao biết thừa, mày thích thằng H phải không?"> Mình xấu hổ quá, thế là thôi luôn. Lên cấp 2 thì được học chung với bạn ấy khoảng 1 tháng, nhưng sau đó mình chuyển sang lớp khác. Thế là thôi hẳn, dù vẫn gặp nhau, nhưng chẳng nói chuyện j nữa. Thế cũng coi là hi sinh mối tình đầu tiên.


Lên cấp 2, mới đầu được bố trí ngồi ở xó lớp ( vì cao hơn các bạn), nhưng sau đó bị cận, được cô xếp lên bàn đầu. Bàn này có bạn TA, học cũng giỏi. Mình rất hay cãi nhau với nó, nghịch ngợm, đặc biệt chơi cờ caro thì ở lớp không ai là đối thủ, chơi với TA thì kẻ tám lạng, người nửa cân. Từ ngưỡng mộ rồi chuyển dần sang thích. Minh thích TA suôt mấy năm cấp 2. Cấp 3 ko học cùng nhau nữa nhưng vẫn thích ghê lắm. Chỉ tiếc là bạn ấy không thích mình. Hic hic.


Cấp 3 bình an, không thật sự thích ai. Có thằng học chung 12 năm, mình biết chắc chắn nó thích mình, nhưng nó chẳng nói j, cuối cùng cũng đành bỏ qua.


Mấy năm đầu đại học, chỉ cắm cúi vào học, chẳng để ý tới ai, ( mà thực sự cũng chẳng ai đáng để mình để ý).


2 năm cuối có gặp một người, đây mới là tình yêu đầu tiên của mình. Nhưng cũng chỉ là tình yêu đơn phương. ( sao đời tôi khổ thế này). Mới đầu không có chút xíu cảm giác nào ấy, vì thấy cách nói chuyện chẳng cuốn hút tí nào, định bụng sẽ delete luôn. Lần gặp thứ 2, chỉ vì một câu nói thế này: " con gái mà cũng đá bóng ah? Chắc chân chạm được vào bóng thì 5 điểm, sút được nữa thì 5 điểm tiếp chứ j?" Như có luồng điện chạy xẹt qua người mình vậy, trong đầu bao nhiêu ý nghị cứ dồn dập chạy đến: Sao lại coi thường con gái thế, mà coi thường thế thì chắc phải có khả năng j chứ? Trong đầu thì nghĩ như thế, còn miệng thì nói ngay: " Này, em bắt đầu thấy thích anh rồi đấy!" Như kiểu tiếng sét ái tình ấy nhé. Càng tiếp xúc càng thấy cuốn hút, người ấy thông minh, hiểu biết rộng, hóm hỉnh nữa. Lãng mạn như trong " Lần đầu gặp gỡ" của Thái Trí Hằng ấy. Không thể nói là khoảng thời gian đẹp nhất với mình, nhưng đó là khoảng thời gian sẽ không bao h quên.


Sau đó cũng khá là bi đát. Kéo dài được khoảng 6~7 tháng j đó, mà người ấy cứ lửng lơ con cá vàng. Mình nói toẹt ra là : "Có lẽ em yêu anh mất rồi!" Ôi cha mẹ ơi, thế là người ta trốn mình như chạch. Không thê đuổi hình bắt bóng được nữa, cuối cùng, mình nhắn tin: " với anh, em mãi mãi chỉ là bạn phải không?". 'Đúng". Đau khổ lắm ấy, khóc lóc ầm ĩ, chán nản. Cảm giác thất tình đúng là ghê gớm thật. Nó khiến mình không thể làm j. Bây h ngồi typing nhưng sống mũi vẫn cay cay. Nhưng nghĩ lại anh ấy vẫn là người tốt. Vì đã không lợi dụng tình yêu của mình. Lúc đó mình sẵn sàng theo không đấy. Ôi mối tình đầu của tôi, đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu và...không được yêu.


Mình nghĩ cách tốt nhất để quên một người là yêu một người khác. Đã cố yêu một hai người nhưng cũng không được. Người thì thấy trẻ con quá (đi chơi mà bố mẹ quản như quản két sắt); người thì chỉ 1, 2 tuần là đã nhận rõ bộ mặt sở khanh, cờ bạc...Lúc đó chỉ chợt nhớ về mối tình đầu là đã khóc rồi.


Số phận run rủi thế nào mà lại gặp mối tình thứ 2, cũng là AX bi h. Nguyên là anh ấy quen chị mình trước. Giải thích mối quan hệ 2 chi em thì cũng loằng ngoằng, túm lại là 2 chị em cùng phòng. Anh ấy cũng tán chị mình trước, nhưng bà đó ngày ấy kén quá. AX bất lực, mới nhờ mình giúp. Súng không lên thì phải đền đạn. Lúc nhận lời yêu AX, thực sự là không có tí ti cảm giác nào. Chỉ nghĩ " Thôi, yêu tạm, chứ cứ nghĩ về first love mãi thì chết mất và yêu cũng chẳng mất j của bọ". Nhưng AX chân tình quá, yêu mình quá, cuối cùng là một kết thúc có hậu, mình thấy yêu AX từ lúc nào ấy.


Chính thức quy án cải tạo không giam giữ từ hồi tháng 3 năm nay. Hiện tại mình thấy hạnh phúc. Cuộc sống gia đình không như hồi tự do. Nhất là sống chung với gia đình chồng. Lắm lúc cũng tự nhủ là nếu quay ngược lại được thời gian, chắc chắn sẽ không lấy chồng sơm như vậy ( 24 tuổi, cả tuổi mụ). Nhưng bây h ván đã đóng thuyền, làm sao mà gỡ ra làm chuồng lợn được nữa; gạo đã nấu thành cơm, cũng không thể đổ ra làm bánh đúc được!