BAO GIỜ THÌ ANH CHÁN EM?



Bão


_______________________



-Bao giờ thì anh chán em?



Tôi vặn vẹo, túm lấy tay áo anh, kì kèo hỏi.



Anh vẫn đăm đăm nhìn vào màn hình, tới khi tôi hỏi câu thứ tư, anh mới thèm đáp lại:



-Em vừa hỏi gì?



Tôi dỗi, vùng vằng đi về, còn nghe sau lưng tiếng anh nói với:



-Nhớ mua cho anh bao Vina.




1. Tôi vẫn nhớ lão thầy giáo đã già còn mất nết dạy môn Tư tưởng hồi năm nhất đại học. Lão già đó ngoài việc nói nhăng nói cuội ra thì chẳng có chút kiến thức nào để đứng lớp cả. Ngày ngày, một tuần hai buổi, lão ấy lại đứng trước giảng đường, hỏi:



-Hôm nay có ai mới chia tay người yêu không?



Rồi lão giải thích:



-Sinh viên như anh chị, ngoài giờ học, chẳng có gì làm ngoài chuyện mơ tưởng yêu đương. Tôi dạy nhiều, tôi có kinh nghiệm rồi. Thường thì chia tay người yêu, các anh các chị mới mang bộ mặt sầu thảm như thế này đi học, thậm chí còn chả thèm đứng dậy chào giảng viên nữa.



Tôi giơ tay:



-Em mới thất tình thầy ạ. Liệu thất tình có được điểm danh rồi về không thầy?



Cả lớp cười ầm.



Lão hỏi vặn:



-Chị có biết tại sao chị lại thất tình không?



Tôi chột dạ. Quái thật, đã có người yêu đâu mà biết. Tôi lắc đầu quầy quậy.



-Vậy thì chị nên hỏi người yêu chị, xem anh ta chán chị từ bao giờ. Nào, giờ mời chị lên bảng trả bài.



Lão thầy giáo già ấy, cuối cùng cũng làm ám ảnh trong tôi một câu nói: Yêu đến bao giờ thì chán? Và chán, thì chán từ bao giờ?



***



Tôi quyết định tắt điện thoại suốt mấy ngày, âu cũng vì chán anh. Chán vì tôi hỏi mãi một câu mà anh không thèm trả lời, không chỉ một lần, mà đã rất nhiều lần. Vui tôi cũng hỏi, buồn bực tôi cũng hỏi, tới mức anh từ chăm chỉ đáp lại tôi một cách nhã nhặn đến phát cáu, và giờ thì làm lơ coi như chẳng nghe thấy gì.



Có lần, tôi vào Facebook của anh, đọc inbox anh than vãn với một người bạn thân về chuyện tôi suốt ngày hỏi như thế. Bạn anh phán một câu xanh rờn:



-Bỏ mẹ nó đi!



Từ đấy tôi cạch mặt luôn thằng cha đó, tiện thể cấm cả anh, coi như đỡ được một thành phần chuyên rủ rê ăn nhậu và phá đám hội nghị.



Và tôi vẫn luôn luôn hỏi câu đấy mỗi khi chẳng biết phải nói gì.




2. Tôi xin nghỉ phép vài ngày. Sếp nghe tôi trình bày xong gật đầu cái rụp, vỗ vai động viên:



-Đang thừa nhân lực, nghỉ được luôn cho anh đỡ phải trả lương thì tốt hơn nữa em à.



Tôi giơ nắm đấm lên, cười trừ.



Sếp của tôi đẹp trai, ga lăng, tốt bụng, mỗi tội lại là bạn anh.



Có lần tôi hẹn sếp uống cafe, bàn công việc, mục đích chính là cưa cẩm. Tôi vui như mở cờ khi biết sếp chưa vợ, chưa người yêu, nhưng đen đủi thay, hôm ấy sếp lại đưa anh đi theo, và thế là thằng đần Thiên Lôi bổ ngay cái búa vào đầu tôi. Tôi gật đầu lia lịa sau bảy tháng rưỡi chảnh chó khó gần với anh, đồng ý làm người tình vĩ đại của anh vô điều kiện.



Tôi bảo sếp:



-Giá mà hồi đấy anh để ý tới em thì có phải bây giờ em đỡ khổ không?



Sếp cười:



-Tôi mà để ý tới cô thì thằng bạn chí cốt của tôi khổ, mà vớ vẩn cô cũng khổ theo nó đấy!



Thế là tôi to nhỏ với sếp mấy hồi, rồi ghé qua siêu thị mua đồ ăn về nhà ở ẩn.



Đợt này vé máy bay đắt, xót tiền, tôi chẳng dám đi đâu, chỉ loanh quanh ở xó nhà, xem ti vi, ăn, và ngủ. Chắc sau đợt nghỉ này, tôi phải lăn chứ chẳng đi được.



Hôm sau, tôi dắt xe ra khỏi nhà, quyết định lượn lờ vài vòng Hà Nội cho khí thế. Hà Nội đầu hè, không nóng lắm, buổi sáng cuối tuần chạy xe thấy bình yên đến lạ.



Tự dưng tôi nghĩ, người ngày nào cũng đặt câu hỏi là tôi, nhưng người cảm thấy chán, liệu có phải là mình hay không?



Tôi yêu anh bao lâu rồi nhỉ? Hình như là được hơn một năm. Thời gian đầu yêu nhau, ngày ngày tôi với anh ríu ríu hẹn hò, buôn điện thoại, đi đâu cũng báo cáo, đến mức sếp tôi ngán ngẩm, bảo:



-Thế là mất một thằng bạn tốt và một đứa nhân viên chăm chỉ.



Vậy mà giờ đây, anh cắm mặt vào dự án to dự án nhỏ, còn tôi ngoài công ty, bạn bè, thỉnh thoảng đến nhà anh càu nhàu và mấy câu hỏi ngớ ngẩn, thì cũng chẳng để tâm đến anh luôn. Có khi tôi tắt điện thoại, anh cũng chẳng biết, vì cả tháng nay anh gọi cho tôi vẻn vẹn đúng hai lần.



Đợt Valentine, tôi đả hết thanh chocolate đắng ngắt, quay sang hỏi anh:



-Bao giờ anh cưới em?



Anh trả lời, mắt không nhìn vào tôi:



-Bao giờ có em bé đã nhé. Ê, em nhìn đi, lạnh thế này mà nó vẫn mặc váy ngắn, anh thấy hết cả bên trong kìa.



Vậy là hai hôm sau mắt anh anh vẫn còn hơi tím tím.



Giờ tôi thấy may, may là tôi và anh chưa cưới. Nếu tôi nằng nặc đòi cưới, thì hẳn bây giờ bọn tôi đang mải mê làm giấy li hôn mất rồi.



Đang suy nghĩ miên man, tự nhiên tôi nghe tiếng kít chói tai, sau đó cả người tôi tung lên và rơi bịch xuống đất.





3. Hai tách cafe được bưng ra, khói nghi ngút. Tôi đẩy một ly về phía lão thầy già:



-Thầy uống đi ạ.



Lão thầy xoa xoa cánh tay trầy xước, gật đầu. Tôi thấy ngại. Đã đâm vào người khác lại còn đâm nhầm lão già khó ưa ngày trước.



Tôi nằm bẹp mất năm giây mới định thần lại được là mình bị tai nạn. Lão thấy già nằm cách tôi ba mét, đang lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó vì đau. Tôi hoảng hốt, chạy đến đỡ:



-Thầy, em xin lỗi, thầy có sao không ạ?



Lão ấy, nhìn tôi một lúc, mới trả lời, chắc là vừa nhận ra tôi là ai:



-Linh à? Tôi không sao, lần sau đi đứng cẩn thận chứ.



Tôi dạ dạ vâng vâng, vội dắt cái xe Wave vỡ yếm của lão vào một quán sửa xe gần đó.



-Anh thay cho em cái yếm xe, chút em quay lại lấy.



Tôi nói với anh chủ tiệm rồi lôi lão thầy đi uống nước tạ tội.



Lão thầy già ngồi trước mặt tôi trông chẳng khác là mấy, chỉ có điều kém nhanh nhạy hơn xưa. Kể cũng phải, hơn bảy năm qua đi rồi, ai cũng sẽ có thay đổi, thầy cũng vậy, anh cũng vậy, và tôi cũng vậy.



-Hôm nay chị có thất tình không mà đi đứng chẳng nhìn trước nhìn sau gì thế?



Suýt nữa thì tôi phun ngụm cafe vào mặt lão già này.



-Thất tình có phải trả tiền cafe không thầy?



Lão thầy nuốt một hơi dài, thở hắt ra, rồi mới nói:



-Không phải chỉ có sinh viên, tôi sống đến từng này tuổi tôi biết, con người ta, lúc nào cũng chỉ sống vì tình yêu thôi, ngoài ra chẳng vì cái gì khác. Nhưng chị nên biết, con người yêu nhau, lấy nhau, có thể ở bên nhau hay không, còn tùy thuộc vào sự bao dung và trách nhiệm.



Tôi nghe xong, chột dạ, chẳng biết yếm xe đã thay xong chưa để tôi còn tống cái lão già này về.




4. Ở nhà đến ngày thứ tư, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhớ nhớ. Thì ra tôi vẫn chưa chán anh. Tôi nhớ những lúc anh véo má tôi, véo mũi tôi, để rồi lúc tôi cào cấu anh thì anh lại ôm chặt tôi vào lòng, hôn một nụ hôn thật dài.



Liệu tôi có bao dung? Còn anh thì có trách nhiệm hay không?



Đang giữa lúc phân vân ấy, thì sếp tôi gọi điện:



-Linh, thằng Quang nó tai nạn rồi! Em ở đâu?



Tôi hốt hoảng:



-Cái gì? Tai nạn ở đâu? Nặng không? Giờ anh Quang ở đâu?



-Nó về quê chơi, bị tai nạn. Giờ em ở đâu anh đến đón em đi?



-Em ở nhà, anh qua nhanh đi.



Tôi ném điện thoại vào một góc. Cũng may lúc này chán đời, vác điện thoại ra tự sướng nên mới nhận được cuộc gọi quan trọng này.



Tôi hớt hải chạy quanh nhà, tống mấy thứ đồ cần thiết vào túi, rồi vội vàng chạy xuống sân, trong lòng rất sợ hãi, sợ anh bị làm sao. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài xuống má.



Ngồi trên xe vừa nghe sếp kể chuyện Quang bị tai nạn, tôi vừa lẩm nhẩm khấn Phật tổ Như Lai, Quan thế âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới gì đấy, miễn sao cho anh được bình an:



-Người ta gọi cho anh, nói là Quang nó bị ô tô đâm khi sang đường, đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh. Anh gọi người nhà nó rồi em ạ, chắc không sao đâu, đừng có khóc nữa.



Từ Hà Nội đi Hạ Long mất hơn 4 tiếng, cảm tưởng như tôi ngồi trên xe tận 4 tỉ năm rồi. Tôi mếu máo:



-Em thề, tất cả lỗi là tại em, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, em sẽ nhảy xuống cầu Bãi Cháy luôn.



-Thôi anh xin em, đừng nói gở, sắp đến rồi đấy.



Xuống xe, sếp tống tôi vào một quán cafe, dặn:



-Ngồi im đây đợi anh, 5 phút thôi, rồi anh quay lại đưa em vào viện.



Tôi nhăn nhó:



-Anh đi đâu, đang lúc nguy cấp thế này...



-Anh có việc quan trọng. Nếu muốn anh dẫn vào viện với thằng Quang thì đừng có chạy lung tung.



Dứt lời, sếp quay ngoắt đi mất.



Tôi nóng ruột, đứng ngồi không yên. Vì lúc nãy ném điện thoại ở nhà nên giờ chẳng biết gọi cho sếp hay gọi cho người nhà Quang thế nào.



Cái lão sếp ngu đần này, bạn bè đang tai nạn, còn việc mới chẳng võ. Không thể chờ đợi được nữa, tôi bèn đứng dậy, tính gọi taxi vào viện, thì đâm sầm vào một người.



Mở mắt ra, tôi đã thấy Quang đứng trước mặt tôi, trên tay còn cầm bó hoa hồng:



-Ơ, ơ....sao lại???



-Sao cái gì? Em định chạy đi đâu?



Tôi trố mắt, ngó trên ngó dưới. Rõ ràng anh có bị làm sao đâu?



-Sao sếp lại bảo anh...là...là...



Anh cười, ôm lấy tôi:



-Tại em giận anh, tắt máy, không thèm liên lạc với anh, nên anh phải nhờ nó mang em đến đây cho anh đấy.



Chột dạ mất mấy giây, tôi mới nhận ra rằng mình bị lừa. Không kìm được, tôi khóc:



-Sếp nói anh bị tai nạn, em lo chết đi được. Anh nhìn xem, em vội đến mức còn xỏ cả đôi tông bị con Kiki gặm xuống đây tìm anh, tóc chưa chải, son chưa đánh, cuối cùng em bị lừa là sao?????



Anh xoa đầu tôi, dỗ dành:



-Anh xin lỗi, xin lỗi vì suốt thời gian qua không quan tâm đến em, không hiểu được suy nghĩ của em. Đừng có khóc nữa. Anh sẽ đền bù cho em một chuyến du hí ở vinh được không? Thằng sếp của em nó đồng ý tạo điều kiện cho anh rồi.



Thì ra lão sếp dễ dàng cho tôi nghỉ phép, nghỉ hẳn một tuần là vì cái kế hoạch này. Tôi có cảm giác tủi thân ghê gớm, đã thế càng khóc to hơn. Bao nhiêu người trong quán nhìn về phía chúng tôi, cực chẳng đã, ngại quá, tôi mới chịu nín.



Cau mày, tôi hỏi nhỏ:



-Bao giờ anh cưới em?



Anh thì thầm:



-Có em bé đã nhé....Á, đau...




***



Trong quán cafe nhìn thẳng ra vịnh, có thằng cha giám đốc đang ngồi một góc cười rung rốn....



"Bao giờ thì anh chán em?"




_______________________




End