Đến với nhau không phải vì yêu, chỉ vì muốn lấp nỗi cô đơn. Nhưng đam mê đã níu anh và em lại với nhau. Người ta nói đam mê không dài lâu. Em cũng tin như vậy.
Em có cuộc sống riêng. Anh thì không có ý định chọn em làm vợ. Lời chia tay thốt ra biết bao nhiêu lần. Nhưng đam mê lại kéo ta lại với nhau. Em và anh đều nhận ra đó không còn là đam mê nữa, mình đã yêu nhau.
Anh quyết tâm xa em sau rất nhiều nỗ lực đến với nhau nhưng bất thành. Và anh có người yêu mới. Em níu kéo, vật vã, em tìm mọi cách để kéo anh về. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Cô gái ấy cần anh hơn là em cần. Anh cũng chỉ cần phụ nữ đơn giản và ngoan ngoãn.
Hơn một năm xa nhau. Hầu như không liên lạc. Nhưng em không quên được. Em vẫn sống trong dằn vặt, trong đau khổ, và cả hy vọng được trở lại bên nhau.
Không thể liên lạc hay làm gì hơn vì anh đã cố tình tránh xa, lạnh lùng và vô cảm.
Thỉnh thoảng em vẫn cố chấp rủ anh đi chơi xa, mình bên nhau như ngày xưa nhưng tình anh đã hết rồi, chỉ như một người bạn, dù e có cố gắng bao nhiêu, dù em níu kéo...
Những lần như vậy em lại khóc, lại tủi hờn, anh thì quay lưng thở dài..."Em à, mọi thứ không còn như ngày xưa nữa"
Yêu hay là đam mê, em cũng không biết nữa. Nhưng ngày dài tháng rộng đã trôi qua mãi mà em vẫn không thể quên anh, em biết phải làm sao? Đến bao giờ em mới quên được anh?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần...
Những...
Mình cũng tin rằng diễn biến tình cảm của mình hết sức bình thường, có...
Không.Mình sẽ bước đi trên con đường của mình như mình vẫn luôn làm.Mình là...
Có sự thảng thốt nào bằng phút giây ngơ ngác, không hiểu tại sao anh...
Đúng rồi, hãy giành những điều đó cho người yêu mình thực...