sau khi trở về từ cõi chết, tôi nhận được món quà từ cuộc đời và xem những vở diễn của chính mình. Tôi tìm hiểu phật pháp, áp dụng những lời phật dạy về duyên họp, duyên tan. Về luật nhân quả về sự buông bỏ. Phật pháp rất nhiệm mầu, nhưng muốn áp dụng, tôi phải bỏ được tham, sân, si, khó khăn quá. Nhưng phải cố gắng. Mọi người xung quanh nhìn thấy tôi thì xót xa, dù không máu mủ, vẫn muốn giúp đỡ. Người bảo cho tiền tôi thuê người đánh ghen, người bảo chỉ cần tôi đồng ý , sẳn sàng thay mặt tôi mà không lấy tiền. Người thì đề nghị 2 triệu đồng trọn gói tất cả thông tin về người thứ 3. Tôi đã từ chối tất cả những lời đề nghị. Tôi nghĩ , cùng là đàn bà, sao phải đánh nhau, chuyện của vợ chồng tôi, không liên quan j đến người thứ 3.

thế là tôi buông bỏ tất cả, cùng 2 con dọn ra nhà trọ sống, trong khi trong túi chỉ có 8 triệu đồng. Tôi nghĩ, chỉ cần mình đi làm , sẽ không chết đói.

Tôi sẽ để 2 người sống hạnh phúc với nhau, chỉ cần anh vui, mẹ con tôi sẽ vui. Vậy mà lần 1 nghịch cảnh đeo bám.

Tôi đã sai, e gái thứ 3 từ đây xuất hiện. Tôi đi ngày 16/10/2020 , thì 5 ngày sau , tôi nhận cuộc gọi từ sáng sớm, dài gần 30 phút. Sau 1 đêm ân ái , mặn nồng, gái cao hứng lên vì mình đã thắng, gái lấy máy của ông chồng , gọi cho tôi. Hỏi thăm sức khỏe xong, gái dạy tôi cách làm vợ, phải dịu dàng, nhẹ nhàng, gái nói chồng tôi là người là người sống rất có tình cảm và yêu thương gia đình.cái gì của tôi mãi mãi là của tôi, nếu đã không phải có giữ cũng vô ích. Gái không cần tiền, gái tự lo cho cuộc sống của mình đươc, chuyện gái yêu chồng là duyên nợ ngoài đường khó nói trước. Gái hiểu tâm trạng của tôi đang chịu, nếu ai mà ngủ với chồng gái, gái sẽ tìm tới đánh vô mặt cho chừa. Tôi đang âm thầm nể phục gái quá giỏi. Gái mới 28 tuổi, tôi 37 tuổi. Gái chưa chồng, tôi có chồng 15 năm vậy mà tôi lại không hiểu tâm lý đàn ông, không biết cách làm vợ. Tôi chỉ có thể cho anh niềm tin tuyệt đối. Gái lại tiếp tục hỏi tôi tính thế nào? Tôi không hiểu cho lắm. Tôi bảo :" sống vậy cũng tốt mà e, sáng a về nhà có cơm ăn, chiều vô nhà trọ có e phục vụ. Cứ vậy cho anh có thêm niềm vui". Gái không chịu như vậy" chị sống với chị, 2 là sống với gái, đâu đó phải rõ ràng". Tôi quyết định dọn về, gái chúc tôi hạnh phúc và trả chồng về cho tôi , kết thúc cuộc gọi và 1 tình yêu cao thượng.

Tôi dọn về, vì những ngày ra đi tôi hiểu ra mình không phải buông bỏ mà đang trốn chạy nghịch cảnh. Phật pháp dạy tôi, muốn vượt qua nổi đau, thì hãy đối diện với nó. Gái rất giữ lời hứa, ngày gái đi làm, chồng tôi về nhà ngủ, chiều gái đi làm về chồng tôi đi ngủ với gái.

cũng bình thường thôi, người muốn đi mình không nên giữ. Anh muốn bán nhà , để sống với gái tôi cũng đồng ý, khi nào có khách mua tôi ra đi. Và cuộc sống bình thường , nhưng tôi luôn thắc mắc tại sao 2 người họ lại không dọn sống chung, khi tôi đã đồng ý. Và rất nhanh tôi có câu trả lời.

1 buổi tối hơn 21h đêm, gái tìm đến nhà, khi đó chồng tôi không có nhà. Tôi nói vậy mà gái không tin, gái đòi tôi phải mở cửa nhà cho gái vào tìm. 1 lúc sau gái cứ vào nhà cho bằng được, gái nói anh đã lấy của gái thứ rất quý giá đem về nhà( mọi người nghĩ dùm tôi coi cái j quý dữ vậy)Tôi lấy điện thoại ra chụp hình, gái che mặt bỏ đi( gái còn biết mắc cỡ). Tôi đợi nữa đêm anh về hỏi xem lấy gì của gái. Anh nói: " lấy gì đâu, không có tiền, nhà chưa bán được, nó không tin ngày nào cũng đòi mua xe với vàng, anh bực mình không vô ngủ với nó mấy ngày nên ra nhà tìm". Thì ra đây là câu trả lời cho thắc mắc của tôi, tình yêu của họ không thể tồn tại khi không có tiền, vì sao họ còn về nhà, vì họ cần tiền để nuôi dưỡng tình yêu.

Đó là chuyện giữa họ , nhưng tôi không muốn gái tới nhà, vì nhà còn 2 đứa con, đừng vấy bẩn tâm hồn nó. Anh có thể bờ bụi ngoài đường sao cũng được. Rồi có khách mua nhà, anh chở tôi đi nhận tiền. Ngồi đối diện nhau mà 2 người ,2 tâm trạng , anh hí hửng dự định mua xe đi dỗ dành người yêu. Tôi chua chát vì con tôi sắp mất đi 1 mái ấm, thiếu tình thương của ba, tôi lại xa nơi mà tôi đã đánh mất 15 năm thanh xuân của mình.( tạm ngưng)