Mình sẽ kể câu chuyện của mình chủ yếu là để chia sẻ, ...vì những chuyện này mình chẳng bao giờ nói được với ai. Đó là ba câu chuyện tình của mình, mà mình cũng ko biết gọi chúng là "chuyện tình" hay "mối tình" có chính xác không nữa .. Đời lắm thứ khó gọi tên :-)
Chuyện mối tình đầu: chắc chẳng giống ai?
Năm đầu tiên lên học đại học, nhà mình ko ở HN, mình là 1 cô bé hết sức ngây thơ, theo con mắt của nhiều người thì mình cũng thuộc dạng xinh, học giỏi và rất ngoan ngoãn. Hồi đó có lẽ mình giống một đứa trẻ hơn là một cô gái: trong khi các bạn gái đã biết làm dáng, ăn mặc diện đến lớp thì mình vẫn có gì mặc nấy, tóc vẫn tết hay bên, hết sức đơn giản. Có một số anh khóa trên chắc cũng có để ý mình, gặp ở cổng ký túc xá ngỏ ý mời mình đi uống cà phê mà mình chẳng nói chẳng rằng, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phòng ... nói thể để mọi người biết là mình nhút nhát và chưa biết yêu đương là gì nhé. Đó là mình cách đây tầm 20 năm đó ...
Trong lớp của mình có 1 bạn rất cao ráo và đẹp trai. Bạn ấy nhà cũng ở tỉnh xa nhưng chắc nhà cũng có điều kiện nên ăn mặc khá bảnh bao, lên HN học từ năm cấp ba. Thật ra thì chắc cũng có nhiều bạn gái thích bạn ấy ... và bạn ấy lại có vẻ thích mình. Bằng chứng là bạn ấy cũng có rủ mình đi chơi (nhưng mình toàn từ chối vì nhút nhát và e ngại). Trong lớp vào những giờ ra chơi, bạn ấy hay đứng một chỗ nhìn mình đắm đuối, không rời, làm cả lớp dường như biết bạn ấy để ý mình ... Và có lẽ mình cũng dần dần thích bạn ấy, thích cảm giác được bạn ấy nhìn mình như thế và cũng thích vô tình gặp bạn ấy trong trường ... Năm thứ nhất đại học qua đi và mình bắt đầu đi chơi với bạn ấy. Lúc này mình cũng đã dọn ra ngoài ký túc xá để ở cùng một người bạn gái. Một lần thì bạn ấy đưa mình ra ga để mình về nhà vào cuối tuần - nói thật giờ ngồi đây mình vẫn nhớ như in cảm giác hôm đó ngồi sau xe của bạn ấy, rồi dáng hình của bạn ấy đứng trên sân ga nhìn theo đoàn tàu có mình rời xa dần ... mình vẫn nhớ. Một lần bạn ấy chở mình đi lòng vòng phố Hà Nội, mua tặng mình một chú gấu bông trắng rất đẹp và bạn ấy nói đã để ý có lần mình nói mình thích một món quà như thế ... Và một vài lần khác đi chơi với lớp ... Mình và bạn ấy vẫn chưa bao giờ nói 1 lời yêu, chưa một lần cầm tay ... có lẽ chỉ có trái tim là thổn thức đập loạn nhịp khi ở gần nhau (hoặc chỉ có mình như thế).
Thế rồi hết 1 năm rưỡi đại học, bọn mình chia lớp và mình và bạn ấy không cùng lớp nữa. Bạn ấy cũng học thêm 1 trường khác nữa ... và bạn ấy dường như không quan tâm đến mình nữa. Mình cứ hồi hộp mong đợi, mong được vô tình gặp bạn ấy mà chẳng mấy khi nhìn thấy bạn ấy ở trong trường. Hồi ấy bọn mình đều chưa có điện thoại di động, nhà mình thuê ở cũng ko có điện thoại. Hôm đó là một ngày mùa đông mình ở nhà một mình, ngày hôm sau mình sẽ về nhà nghỉ Tết. Mình nhớ bạn ấy vô cùng và mong bạn ấy sẽ đến gõ cửa nhà mình. Buổi tối, trời lạnh căm căm, mình nhớ người ta và chỉ có một ước muốn là người ta đến ... Và mình đã lấy hết can đảm, đi ra bưu điện gọi điện đến nhà bạn ấy, chỉ để hỏi bạn ấy dạo này có khỏe không? Lúc này nhà cả bạn ấy đã dọn lên HN. Bạn ấy nghe máy và nói với mình là bạn ấy khỏe, và bạn ấy vì học hai trường nên cũng bận. Mình nói ngày mai mình sẽ về nhà ăn Tết nên chào bạn ấy và chúc bạn ăn Tết vui vẻ ... Vậy thôi ... Mà mình về phòng trong một tâm trạng thật khó tả: chủ yếu là buồn và nhớ, và ... một chút hy vọng là bạn ấy sẽ đến chơi với mình. Mình ngồi ngóng tiếng gõ cửa của ai đó, nhiều lúc mình cứ tưởng bạn ấy đến khi có tiếng lạch cạch ở bên ngoài ... Nhưng cuối cùng thì bạn ấy đã không đến, buổi tối hôm đó trở thành một tiềm thức không thể quên của mình. Từ một cô bé ngây thơ, mình đã khác rồi phải không ...
Những tháng ngày sau đó, mình vẫn nhớ và mình vẫn mong, nhưng mình không bao giờ gọi điện. Có khi gặp bạn ấy ở trường mình cũng chỉ chào hỏi xã giao, và bình thản bước đi. Mình đi làm thêm, và mỗi buổi tối đạp xe đạp về nhà mình thấy rất buồn và vẫn nhớ bạn ấy vô cùng ... và mình nghĩ có lẽ đó đã là mối tình đầu của mình? Nhiều khi mình khóc, vì mình cứ muốn một lời giải thích, mình muốn biết tại sao mình lại bị lơ đi như thế ... Nói thật là trong suốt thời gian đó mình cũng có một vài người để ý, nhưng mình chỉ nhớ bạn ấy thôi ... Về sau này khi mình không còn nhớ bạn ấy nữa, mình đã vượt qua "khủng hoảng" thì đôi khi trong giấc mơ của mình vẫn thấp thoáng bóng hình của bạn ấy ... kể cả là khi đã có chồng rất nhiều năm sau đó ...
Khi mình đã trưởng thành hơn, mỗi khi nghĩ đến chuyện này mình lại thầm cảm ơn bạn ấy: Ít nhất là bạn ấy đã dừng lại khi không thích mình nữa. Nếu bạn ấy mà cứ lấn tới,, thì chắc chắn mình đã yêu bạn ấy rồi, và sau đó nếu bạn ấy rời bỏ mình, mình sẽ chỉ càng thêm buồn mà thôi... Sau này mình biết bạn ấy lấy một bạn gái rất xinh xắn, cũng bằng tuổi bọn mình... Gần đây, trong "phong trào" họp lớp cũ, tìm bạn cũ, mình và bạn ấy cũng gặp lại nhau trên FB, nhưng cũng chẳng bao giờ nói chuyện riêng với nhau. Mình cũng ko có cảm giác giận bạn ấy, nhưng cũng chẳng yêu thương ... chẳng quý mến ... Một cảm giác rất thờ ơ. Chẳng hiểu là tại sao nữa. Mỗi khi nghĩ đến bạn ấy mình hay nghĩ đến câu "Vô duyên đối diện bất tương phùng" .... Và may mắn thay là gần đây mình không bị bạn ấy ám ảnh trong những giấc mơ nữa ....
Như vậy gọi là mối tình được chưa hả cả nhà? Một mối tình chưa hề cầm tay, chưa môi hôn và chưa một vòng tay ấm ... Mình chẳng hề kể với ai, có lẽ vì tự ái, có lẽ vì hãnh diện? Nhưng nó là 1 phần cảm xúc đã qua của mình. Mình luôn nghĩ mình đã đúng khi không chạy theo bạn ấy, mình đã giữ được thể diện khi không cho bạn ấy biết mình đã nhớ bạn ấy thế nào ... Mình thấy mình đã cao ngạo bước qua một mối tình như thế!
Còn mối tình thứ 2 và mối tình thứ 3 nữa, nếu cả nhà muốn nghe thì mình sẽ kể tiếp! :-)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sau những cảm xúc của "mối tình" đầu tiên, có lẽ mình trưởng thành hơn rất nhiều, không còn nhí...