Chào các bác, em năm nay 35 tuổi những năm tuổi trẻ có làm văn phòng ở 1 cty chuyên về đồ điện tử nhưng mong muốn làm ăn riêng nên quyết định mở cửa tiệm buôn bán nhưng làm ăn thất bại mất hết vốn trắng tay nên rơi vào tâm trạng trầm cảm ko thiết tha gì nên bị bạn gái bỏ.

Sau đó nhờ 1 người anh tôi có 1 công việc khác khá tốn thời gian từ sáng tới tối với mức lương khá bèo bọt, cũng phần chưa biết làm gì nên cũng quyết định làm tạm. Được khoảng thời gian tôi có quen bạn gái mới trên chỗ làm em ấy 22 tuổi, gia cảnh cô ấy tuy ko túng thiếu những vẫn có thể gọi là khó khăn, tôi thấy cô ấy ngoan hiền xinh xắn,chịu khó nên nảy sinh tình cảm. Bản thân tôi tuy mất sạch vốn nhưng về cơ bản tôi vẫn có nhà có xe đầy đủ.

Chúng tôi quen được gần 1 năm tôi có suy nghĩ xa hơn với cô ấy là lập gia đình nhưng hiện tại công việc của tôi ko đáp ứng được nhu cầu khi lập gia đình nên tôi đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều là đi học 1 nghề khác trong thời gian khoảng 6 tháng, với hy vọng nghề này đáp ứng được nhu cầu cuộc sống gia đình nhưng quyết tâm thôi là chưa đủ nghề nào cũng có khó khăn của nó, tôi có tuổi rồi lại phải nộp đơn xin việc rồi cạnh tranh đâu dễ gì mà xin được, tuy thế với tính chất nghề này vẫn có thể nhận hợp đồng làm ngoài được nên tôi vẫn quyết tâm học.

Tôi đã xin nghỉ chỗ ông anh để tập trung học nhưng những lo lắng áp lực đó luôn đè nặng lên tôi khiến tôi có tâm trạng luôn không vui buồn buồn. Tôi không bao giờ mắng chửi gì em vẫn cố gắng dẫn e đi chơi ăn uống bình thường nhưng vì áp lực đó chưa được giải tỏa nên chuyện quan hệ của tôi cũng mất dần hứng thú ko phải tôi hết yêu em chỉ là đây là giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời tôi với bao lo toan. Vì thế em đã giận dỗi cho dù tôi đã tâm sự nhưng cô ấy nghĩ chuyện đó nhẹ tựa lông hồng không đáng để lo âu để rồi ảnh hưởng tới chuyện quan hệ. Cô ấy trẻ nên nhu cầu có thể nói là cao, tuy cô ấy cố gắng động viên nhưng đâu dễ gì mà mất được những áp lực đó.

Các bác có thể cho e lời khuyên với ạ. Em cảm ơn.