"Nhắn những cái tin rất buồn. Cho người đàn ông tôi yêu. Rằng em đang nhớ anh, nhớ anh, muốn gặp anh, muốn ôm anh.. Anh biết ko.?"


Đúng là em đang nhớ anh, thực sự rất nhớ. Nhớ đến quặn cả tim lại. Nhưng đơn thuần chỉ là nỗi nhớ. Ko tên.Về 1 kí ức, 1 hình ảnh, 1 kỉ niệm.. ngọt ngào..Có anh kề bên. Anh khi ấy, là của em



Em sẽ rất nhớ những gì của anh, thuộc về anh.Dáng người ấy , khuôn mặt ấy , đôi mắt ấy, đôi môi ấy, bàn tay ấy, mùi nước hoa ấy...Tất cả như là của em, thuộc về em..Em đã nói "Em sẽ lao vào ôm chết thằng nào có mùi nước hoa giống anh mất".Anh nhớ ko ??
"Từng là vòng tay ôm xiết chặt những đêm đông ggiá buốt, từng hôn nhau nồng nàn khi thức giấc đón ngày mới, rồi bây giờ là thế này sao?"


Em sẽ rất nhớ những lúc em hỏi anh rằng " Anh có yêu em ko?".Tất nhiên, những câu hỏi và câu trả lời luôn đi theo 1 quy luật từ câu hỏi đầu tiên cho đến câu cuối cùng...Sẽ nhớ lắm những lúc bắt anh phải nói "Anh yêu Em" để rồi nghe anh nhăn nhớ" SAo em check liên tục thế, phải để có cảm xúc anh mới nói đc chứ "..


Em sẽ rất nhớ những lúc bắt anh quay sang ôm em thì em mới ngủ đc..Từ bao h, em chỉ muốn đc ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành, có 1 giấc mơ đẹp và khi thức dậy thấy anh vẫn ôm em như thế


Em sẽ rất nhớ lúc 2 đứa hôn nhau trước cửa nhà hành và anh hỏi " Em có muốn làm vợ anh ko?" Anh đã nói " Anh là người đầu tiên và sẽ là cuối cùng của em"..Em mỉm cười gật đầu
.."Người ta có thể rất buồn khi dịu dàng hôn.Dù khi ấy vũ trụ quay cuống.."anh ko muốn xa em thêm". Hoặc là ko ai tin vào lời người say nói.Hoặc người say ko biết nói dối"..


Em sẽ nhớ



NHững lúc hôn đến lõm má anh vào...Những lúc ôm anh đến ngạt thở ko chịu buông.Những lúc trêu anh làm anh phát bực...


Sẽ rất nhớ nhưng lúc anh đẩy em ra để quàng khăn cho em mà em nhất quyết ko chịu


Sẽ rất nhớ khuôn mặt anh khổ sở đưa em ra bến xe buýt khi em phụng phịu vì phải về 1 mình.


Sẽ rất nhớ những lúc cố tình nằm xoay ngang người ra để anh muốn xem ti vi thì phải ôm em


Sẽ rất nhớ ngày Valentine đầu t iên của 2 đứa, anh ngồi bên mâm cơm chờ em về


Sẽ nhớ những nửa đêm 2 đứa dậy ăn mì..


Sẽ nhớ cái hôm em ốm, anh ở bên em cả đêm..Em đòi ăn táo..Anh bảo " Anh chiều em lắm đấy nhưng bi h thì ko kiếm đâu ra táo nữa..Hix."



Sẽ nhớ như in những lúc ngồi sau anh, đc đút tay vào túi áo anh, anh sẽ nắm lấy tay em..Ấm áp đến lạ jthường..


Sẽ nhớ những lúc em bắt anh chờ dài cả cổ khi sag đón em


Sẽ nhớ mãi rằng anh đã bảo em ko đc đến bến Hàn Quốc, Nhật Bản với bất kì 1 người nào ngoài ânh..


Em sẽ rất nhớ những lúc nhìn anh và gọi "Linh đẹp zai" đến nỗi anh sợ..


Sẽ rất nhớ những lúc ôm anh và thì thầm "Em yêu anh nhất trên đời.."


Em sẽ nhớ lắm



Những lúc vừa giận anh đến điên người nhưng lại ôm anh ko thể chặt hơn


Những lúc vừa khóc vì anh sưng cả mắt nhưng lại trao cho anh nụ hôn ko thể ngọt ngào hơn


Em sẽ nhớ cái nhẫn từng đc đeo trên ngón giữa của em..Lẽ ra nó phải đeo đúng ngón áp úp..Nhưng vì nó là nhẫn của anh nên nó rộng với em nên phải đeo ở ngón giữa..Anh bảo " khi nào em tháo cái nhẫn này ra thì em vứt luôn đi"...Và bây giờ thì em nhớ là em đã ko nhìn thấy nó khá lâu rồi, trên tay em và kả tay anh..


Em sẽ nhớ..Và em sẽ mang theo bên mình đến suốt cuộc đời..Tất cả những kỉ niệm ấm ấp và hạnh phúc ấy, cùng với anh..Khi em viết ra những dòng này, ko phải để thức dậynhững điều ấy trong anh, ko phải để cầu xin anh nhớ tới em một chút..Cũng ko phải để trách móc thù hận gì anh vì nếu thế em đã viết những cái khác..Nhưng vì em nhớ quá...
"Dẫu chỉ siết chặt lấy nhau trong vòng tay để ko bao h có thể mất nhau.Nhưng mình có thể mất.Vì mình quá yêu nên ko thể chịu đựng hơn cảm giác vình viễn ko là của nhau..


Nên mình phải mất nhau


Mất để nhớ về nhau mãi mãi"


Mình mất nhau thật rồi nhỉ..Đúng ko anh??.Vậy mà anh đã nói "Dính lấy nhau như kẹo suốt ngày thế này làm sao mà đi đâu đc chứ..".Em đã khóc bao nhiêu đêm khi nghĩ về anh.. Và khi em ko thể chịu đc nữa thì nước mắt tự trào ra 1 cách vô thức ở bất kì đâu..Cũng vô thức như vậy, cho dù em đã đổi số đt thì 1 ngày em cũng nhét cái sim cũ vào máy ko biết bao nhiêu lần chỉ để hi vọng 1 cái tn, 1 cuộc gọi lỡ từ anh..Nhưng mà ko có..


" Anh đừng im lặng cùng em nữa, phải chăng anh đã quên em thực sự.Em ko tin là anh có thể quên em nhanh đến thế, anh ko phải là người dễ dàng quên lãng..Anh có tin ko, em đã, em đã yêu,yêu anh..Yêu anh trong vô vọng.."


Nhưng anh cứ đối xử với em như thế đi, ko phải nghĩ..Có lẽ như thế tốt cho anh, tốt cho em..Nhờ đó mà em nhận ra nhiều điều..Tình yêu.."
Một trò chơi ko cấn sức..Vì tôi dễ tổn thương nên tình yêu của tôi, hạnh phúc của yôi cũng dễ tổn thương
"..
Và
" vì yêu anh nên tôi sẽ để anh yên ổn với thế giới của mình"


"Tháng 3.Mưa phùn rơi ướt đẫm đại lộ, những cành cây cao vút hai bên trổ hoa trắng.Nhưng anh đã ko trở về bên em nữa.."