Người ta nói phải rất cố gắng mới có thể quên đi những chuyện đã qua, nhưng tôi vẫn chưa quên được và nó cứ ám ảnh tôi suốt thời gian qua...tôi phải làm gì đây??? phải chăng là tôi chưa cố gắng???


Năm nhất đại học tôi có người yêu, tôi thấy yêu anh ngày từ cái nhìn đầu tiên và luôn nghĩ là đó sẽ là người tôi dành trọn tình cảm. Anh ấy có kể tôi nghe rằng trước đây anh ấy có bạn gái nhưng 2 người đã chia tay và bây giờ chỉ còn là bạn, tôi thấy chuyện đó cũng bình thường và tôi tin anh tuyệt đối. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh chia tay, thời gian đó tôi biết anh và cô ấy có qua lại nhưng tôi vẫn tin vì anh đã nói với tôi rất nhiều lần rằng anh chỉ xem người đó là bạn. Vậy mà anh đã bỏ tôi đi và quay lại với người đó. chia tay được 1 năm, cũng là 1 năm anh và cô ấy quay lại với nhau. Khi đó tôi đang học năm 3 thì anh ấy bất chợt quay lại, anh ấy đã nói rất nhiều điều, rất nhiều việc đến nỗi tôi không nghĩ là tôi lại tin anh đến như vậy. Rồi chúng tôi lại yêu nhau, tôi nhớ lần đầu tiên hôn tôi, anh ấy đã nói rằng "em là người đầu tiên cho anh những cảm giác tuyệt vời như thế". Vì lúc đó quá yêu nên tôi đã tin tưởng anh hết lần này đến lần khác, tôi luôn tin rằng những cảm giácyêu thương đó anh có với tôi là người đầu tiên, suốt mấy năm trời tôi luôn tin tưởng điều đó. Vậy mà vào 1 ngày, bạn gái cũ của anh ấy đến tìm tôi và nói rằng "trước đây tôi và anh ấy đã từng sống chung với nhau như vợ chồng, rất vui vẻ, hạnh phúc. tôi đã từng có thai với anh ấy nhưng vì hoàn cảnh không cho phép nên tôi đã phá thai. nhưng sau khi quen bao nhiêu người, tôi biết tôi đã thuộc về anh ấy và chúng tôi sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp".


Tôi dường như không còn tin vào tai mình, là 1 đứa con gái chưa bao giờ biết đến chuyện quan hệ hay sống thử này nọ, lại mang trong lòng niềm tin vào anh, vậy mà anh đã làm tôi thật sự thất vọng, hôm ấy sau khi cô ấy gặp tôi và nói những chuyện đó, trời mưa và tôi đã một mình lầm lũi về nhà trong mưa...đau đớn, tuyệt vọng...


Tôi gọi điện hỏi anh ấy và anh ấy đã thừa nhận và mong tôi tha thứ. Vì yêu anh rất nhiều và lúc đó chúng tôi đang quen nhau nên tôi đã dùng thời gian, tình yêu và niềm tin của mình để tha thứ cho anh. tôi hy vọng anh sẽ thấy những gì tôi đã làm và nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng lại một lần nữa tôi sai lầm, trong lúc quen tôi, anh ấy vẫn "ngủ" với bạn gái cũ, khi tôi đề nghị chia tay và hỏi tại sao anh lại làm vậy thì anh ấy nói "anh với cô ấy quen nhau 6 năm rồi, em không hiểu đâu, anh ngủ với cô ấy giống như anh dẫn em đi ăn vậy"...rồi lại 1 lần nữa tôi chết đứng...


Cô gái ấy lại đến gặp tôi, cô ấy nói rằng "tôi quen anh ấy 6 năm rồi, tôi chấp nhận cho anh ấy ngủ với bất cứ ai, thậm chí đi chơi gái cũng đc, nhưng tôi không chấp nhận anh ấy có quan hệ tình cảm với bất cứ ai". Trời ạ, tôi thấy thật mệt mỏi, thật lòng tôi khi biết cô ấy đã từng mang thai và đau khổ vì anh ấy, tôi đã rất tội nghiệp và thương cô ấy, nhưng mỗi lần gặp tôi, cô ấy đều tỏ thái độ rất láo xược và giống như muốn đẩy bất cứ ai bên cạnh anh ấy ra, cô ấy nói anh ấy chỉ yêu cô ấy thôi chứ ko yêu tôi, cô ấy nói cô ấy đã thuộc về anh ấy và sẽ nhắm tới việc làm đám cưới rồi đề nghị tôi xa anh ấy. Tôi mệt, thật sự đã quá mệt mỏi, tôi không đủ sức để chống chọi lại với 2 người ấy....


Qua 1 số ng bạn, tôi biết cô ấy không chỉ gặp mình tôi mà gặp tất cả những ai mà anh ấy yêu. cô ấy ko để bất cứ ai bên cạnh anh ấy. tôi thấy thật đau khổ và tuyệt vọng, nhưng điều tôi đau hơn hết là trong khi tôi vật vã với những nỗi đau đó, và có thể cô gái kia cũng rất đau, vậy mà anh ta vẫn dửng dưng, vẫn nhận niềm vui từ 2 ng con gái mà chẳng thể đem lại cho ai hạnh phúc.


Tôi đã quyết định xa anh để giải thoát cho chính mình, tôi biết tôi làm được, tôi biết tôi đã sai khi quá tin anh và giờ tôi đang trả giá, tôi không than thở gì chuyện này, nhưng cái làm tôi mệt mỏi là hằng ngày hình ảnh và lời nói của cô ấy và anh ấy, những cuộc gặp gỡ mệt mỏi của tôi và cô ấy, hình ảnh cô ấy và anh ấy ngủ chung cứ ám ảnh làm cuộc sống tôi thật sự mệt mỏi. tôi phải làm gì đây.....xin hãy cho tôi lời khuyên vượt qua thời gian này..