Mình là một 9x đời giữa tức là tuổi còn trẻ hơn những anh chị trong diễn đàn rất nhìêu.Vào một ngày như thế này,mình chẳng ở bên cạnh ai cả,mình nhớ những ngừơi phụ nữ trong gia đình mình và víêt vài dòng về cụôc sống của họ.Cũng chẳng biết mình cứ suy nghĩ bao lâu rồi nhưng chẳng thể nói ra cùng ai nữa.Thế gíơi thực không cho mình cảm giác an tòan nên đành tìm chút gì đó từ một diễn đàn mạng.Mong nhận đựơc sự đồng cảm!


1.MẸ


Ngừơi đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến là mẹ của mình.Mẹ tôi là vợ hai của bố tôi và mang danh xưng"dì ghẻ" như ngừơi đời vẫn gọi.Nhà mẹ tôi nghèo và còn đông anh em nữa.Bà ngoại và em gái mẹ mất khi mẹ tôi còn nhỏ,mẹ tôi xinh đẹp và thông minh nhưng lại chẳng được học hành tử tế như bao ngừơi.Cũng chỉ vì một chữ nghèo mà đời mẹ tôi khổ,khổ từ tấm bé đến thời con gái cho đến tận bây gìơ khi đã xế chìêu.Ông ngọai tôi mê úông rựơu và hay đánh mẹ tôi,mẹ kể những câu chuỵên ngày xưa cho tôi nghe,mịêng cừơi mà sao tôi thấy mắt mẹ bùôn khó tả.Trứơc khi lấy bố tôi,mẹ chỉ yêu duy nhất một ngừơi đàn ông cùng quê.Nhưng ông ngọai không thích chú và quan trọng hơn là chú chơi cờ bạc.Mẹ tôi khi đó đã quýêt tâm bỏ chú ấy vì nghĩ đến cái khổ của tương lai và bằng long lấy bố tôi.Nói thêm về bố tôi,ông là bộ đội và hơn mẹ tôi tới cả con giáp.Vợ đầu của bố tôi đựơc bà nội mai mối,bố tôi có với bà ấy một đứa con là Chị cả tôi mà sau này tôi sẽ kể.Khi chị lên 3 thì bà bỏ đi theo ngừơi bạn của bố tôi nhưng họ lại không lấy nhau.Bà ấy gìơ sống trong nam với chồng và cả con riêng của chồng,bìên biêt bao năm và hình như cũng có đôi lần trở lại...Mẹ tôi là ngừơi phụ nữ tuổi ngựa,chắc có lẽ vì vậy mà cả cuộc đời cứ bôn ba mãi.Mẹ buôn bán xuôi ngựơc khắp nơi rồi gặp bố tôi qua lời gíơi thịêu của bác cả anh trai mẹ.Khi họ đến với nhau là vì tình yêu và mẹ tôi đã chấp nhận về làm vợ và chăm lo cho cả con chồng.Về làm dâu nhà nội tôi là đìêu mà tôi thương mẹ nhất.Bố tôi là con cả và có 8 ngừơi em.Bà nội không thích mẹ tôi,chê nhà mẹ nghèo mà quả thực,nhà mẹ tôi nghèo thực,có gì đâu ngoài nhà tranh vách đất.


Rồi sau đó,mẹ tôi lần lựơt sinh ra chị hai tôi,chị ba và tôi là út.Tính thêm chị cả là 4 đứa con gái à ngừơi đời vẫn trêu là"tứ nữ bất bần".Mối quan hệ gĩưa mẹ tôi và chị cả không tốt,chị chỉ gọi tíêng"mợ" và có lẽ chưa bao gìờ chấp nhận mẹ tôi.Chị so đo cả đến sau này nhưng tôi lại thông cảm bởi tôi cũng hỉêu đựơc phần nào.Bố tôi sau khi lấy mẹ tôi đã nghỉ mất sức và đựơc phân đất,công tác tại điạ phương.Ông cưc nóng tính và gia trửơng.Mẹ tôi tìm cách buôn bán bao lần đều bị bố tôi phá hết,ông chỉ muốn mẹ ở nhà cơm nước.Một năm sau cứơi thì sinh chị hai tôi,rồi chuyển nhà theo ý bố tôi từ ngòai quốc lộ vào một vùng đất khỉ ho cò gáy và bố tôi cũng quýêt dịnh sẽ àm nghề.Bố mẹ tôi làm xì số.Tôi chỉ biết đó là nghề vất vả và khi đó còn bị cấm.Sinh chị hai xong,mấy năm sau mẹ sinh chị ba.Bố tôi là con trưởng và cũng do tâm lý nên mong muốn có con trai nốidõi nhưng đều sinh con gái nên đã nghĩ là dừng lại ở đó.Ai ngờ sau này lại có thêm tôi.


Bố tôi là một người có tài nhưng lại luôn phẫn chí,tôi nghĩ vậy.Bởi khi sinh tôi thì bố bắt đầu học sửa điện tử,địên dân dụng,rồi đó lại thành nghề của bố tôi.Khi ấy còn ít người làm và mọi ngừơi đều đổ về nên kíêm cũng khá nhưng bố tôi đặc bịêt kiêu ngạo,tùy hứng và nóng tính.Có ngày ông kíêm 10 nhưng có tùân chơi không kíêm nổi 1.Và khi tôi học lớp 1,để kíêm tìên nuôi mấy đứa con ăn học lâu dài nên mẹ tôi quýêt đi xúât khẩu lao động.Tôi chỉ nhớ là từ sau khi sinh tôi mẹ rất ýêu và sinh nhìêu bệnh đế gìơ.Mẹ tôi mổ sỏi thận trước đó nhưng vẫn tìm cách mà đi,tìên để đi cũng là vay mựơn.Mẹ đi như vậy hơn 6 năm,mấy nước đến khi tôi học lớp 9 thì về.Bao nhiêu năm xa mẹ là bấy nhiêu năm tôi khóc và mong chờ.Đi nhìêu năm như vậy số tìên mẹ tôi kíêm đựơc không nhỏ và ai cũng nói vậy.Thực sự là vậy nhưng ở nhà bố tôi cảnh gà trống nuôi con nên cũng không làm nhìêu,thêm mấy chin em tôi tủôi ăn học nên tiêu cả vào số tìên đó.Vậy nên khi mẹ về cũng chẳng còn lại bao,múôn xây nhà mới cũng không được,tôi nhớ chỉ tòan trả nợ với trả nợ.Khi xa mẹ tôi cứ sợ mẹ không về nữa vì nhiều ngừơi ác mồm vẫn nói cụôc sống sung sứơng mẹ sẽ thay đổi không về.Mẹ tôi vẫn vậy mà thôi,vẫn giản dị và thương gia đình nhiều lắm.Thời gian mẹ tôi về hẳn là khi gia đình có bao biến cố.Chị hai tôi định cứơi,bố tôi lại bệnh nặng...


Mẹ về moi thứ rối ren đựơc gỡ dần và mẹ lại hòa vào cụôc sống với cha con tôi.Dù cha mẹ mẹ tôi khắc khẩu nên hay cãi vã,cãi lớn cãi nhỏ,qua lại nhưng chưa bao gìơ định bỏ nhau.Về nhà đựơc hơn năm thì mẹ tôi bị bệnh sỏi tái phát và phải mổ lần thứ 2.Từ đó đến gìơ mẹ tôi ngày càng sinh ra nhìêu bệnh như cao huýêt áp.đau đầu,mất ngủ,u xơ tử cung,u máu gan và gần đây là đa nhân tuýên giáp...Mỗi lần nhắc đến bệnh tật mẹ tôi chỉ bíêt thở dài vì mẹ không nghe lời mấy chị em tôi mà đi chữa.Tôi không rõ mẹ đang sợ gì nữa,có khi mẹ rất tích cực thuốc thang nhưng có khi lại chán nản tột cùng.Đến gìơ khi đã có đìêu kịen hơn,gịuc bao lần mẹ tôi mới khất vịêc sẽ đi chữa bệnh.Ngừơi làm con còn gì quý hơn ngừơi thân là cha mẹ nhưng mẹ tôi không chịu chữa bệnh làm tôi luôn có một nỗi lo không thể quăng đựơc.Tôi sợ đến khi nó bùng phát thì không kịp đỡ.Với mẹ tôi đã hứa nhìêu nhưng tôi sợ mình không kịp làm,khi tôi có đìêu kịên thì mẹ lại rời xa tôi,xa gấp nhìêu lần những năm trước đó.Mẹ tôi không phải kiểu tình cảm nên tôi cũng chẳng bao gìơ nũng nịu hay tâm sự hay mong đựơc chìêu chụông.Mẹ yêu chị em tôi theo cách khác,cách chăm lo chu tòan về vật chất và tôi cũng yêu mẹ theo cách của riêng mình thôi.Hôm nay tôi bíêt bố tôi sẽ chẳng tặng quà mẹ tôi vì bố không phải ngừơi lãng mạn.Tôi nghĩ đến mẹ đã hi sinh cho chị em tôi bao năm nay tôi đã khóc.Khóc vì bíêt ơn,vì cảm động,vì vui và có cả sợ hãi nữa.


Cụôc đời mẹ tôi còn bao đìều nữa kià nhưng tôi víêt sao cho đủ,sao cho trọn vẹn đựơc.Tôi chỉ hi vọng những ngày tháng về sau mẹ tôi sẽ khôg còn khổ nữa,nhất là nỗi khổ tâm.Mẹ à,ai cũng có mẹ,con hạnh phúc vì có mẹ,hãy thật bình an và mạnh khỏe bên con nhé,yêu mẹ!