Có những đêm tỉnh giấc chợt thấy mình nhỏ bé, cô độc...
Có những ngày giông bão thấy lòng mình như ngôi vườn hoang vu...
Có những lúc thấy tim mình bị móc ra nướng trên lửa...
Lần đầu thốt lên 362!392! anh đã thật ngỡ ngàng...Lần đầu ôm thật chặt, gương mặt anh bàng hoàng thảng thốt...Mùi hương cơ thể anh rất dịu dàng tha thiết...mỗi khi xa nhớ vô cùng để khi gần lại nồng nàn hơn. Nếu cuộc đời như dòng sông thì anh là chiếc đò, thời gian trôi đi, anh cũng đi xa...
" Anh nhiều tuổi rồi, anh còn công việc, gia đình con cái...""ai lấy em là người có phúc nhưng anh vô phúc..."" the number you've dialed is not avaiable at the monent, pls try again later.."...
Tình hờ trôi đi...nước mắt trôi đi... chỉ còn vết sẹo...
Là người phụ nữ ai cũng muốn có hạnh phúc....
Là người tình hờ thật đáng trách nhưng cũng đáng thương vô cùng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hi vọng rằng sau lần...