Một ngày đẹp trời và vui vẻ, tự dưng em nổi hứng tâm sự một chút. Mẹ nào có thời gian thì chia sẻ nhé!
Em năm nay kém mấy tháng nữa là 23 tuổi, tuy trên giấy tờ vẫn là 22, nhưng em sinh trước Tết nên tuổi các cụ đã là 24 (tuy nhiên em tính theo kiểu theo năm cho nó trẻ :D). Thế tức là vẫn còn khá trẻ để lo tính đến những chuyện đại sự. Nhưng mà cũng không còn là trẻ con vô lo vô nghĩ nữa.
Lắm lúc em thấy mình mâu thuẫn kinh khủng, vì một mặt, em thấy chuyện yêu đương nó cũng chả quan trọng gì, tức là với em có cũng được mà không thì cũng chẳng sao. Mặt khác, em lại thấy tình yêu là phạm trù thiêng liêng quá, vì thế không thể yêu bừa yêu vội được. Có lẽ trong quan niệm của em, tình yêu phải là cái gì hoàn hảo quá, giúp con người ta thoát khỏi sự tầm thường, và không thể là thứ tình cảm nhờ nhờ nhạt nhạt được. Bởi vậy mà em chưa từng yêu ai, và cũng chưa từng được ai yêu. Tầm tuổi của em, hoặc hơn nữa cũng có người chưa yêu ai bao giờ, vì họ thích độc lập tự do, nhưng chưa từng được ai yêu thì trần đời chắc hiếm.
Có phải con trai không bao giờ dám yêu 1 người con gái ngoại hình < trung bình đúng không các chị. Tại em đọc trong 1 tranh vui có nói trong mắt đàn ông thì "phụ nữ = look * (intelligence + humor)", nếu look=0 thì những thứ khác vô nghĩa. Những lúc mà em cực đoan nhất, thì em thấy mình xấu toàn tập: từ dáng, da, mũi, miệng, ... chả có đường nét gì ấn tượng cả. Ăn mặc cũng quá bình thường, lại không biết trang điểm. Em học kĩ thuật nên gần như luật bất thành văn là đi học không được điệu đà.
Cách đây 3 năm, em cũng có chút chút tình cảm với 1 bạn, mà chưa phải là yêu, rồi sau không đi đến đâu, em cũng không thấy chán nản gì lắm. Đời sống vô tư, không lo nghĩ gì nhiều, học hành vẫn ổn, và vẫn yêu đời.
Con gái, tất nhiên, vào một khoảng lặng nào đó, cũng thường suy nghĩ, cũng có chút chạnh lòng khi khó khăn một mình đương đầu. Nhưng mỗi lần vượt qua một chặng đường nào đó, khi em càng tự tin, thì em càng thấy không cần đến con trai trong cuộc sống này. Tất nhiên, em có rất nhiều bạn bè là nam, chơi tốt và hòa đồng, nhưng dừng lại ở mức đó, để trêu đùa vô tư, để tranh luận trên cái thế ngang bằng, nhưng em cảm thấy hoàn toàn không có nhu cầu có một người bên cạnh để lo toan cho mình. Mấy thằng bạn em thì toàn em phải nhắc chúng nó việc này việc khác, chứ cũng không đợi nó lo lắng cho mình.
Nhưng mà, trong thâm tâm, em thấy vẫn cần 1 tình yêu, như một liều doping, để thấy đời sống thi vị hơn, lãng mạn hơn, quên đi những cái xấu xa, để thấy mình sống trọn vẹn. Mà sao thấy khó quá. Em chẳng biết mình muốn gì, cần gì. Ngày tháng thì cứ trôi, ngày một nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, học xong, về đi làm mấy năm, chắc chẳng còn bao giờ nghĩ đến tình yêu nữa.
Các chị có bao giờ rơi vào cái trạng thái dở hơi thế này chưa. Chia sẻ cho em chút kinh nghiệm nhé. Yêu WTT nhiều :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:D
nồi nào vung ấy, yên tâm em he
Công thức có vẻ đúng =D>
Về humor...